120 VĐV tham dự Hội thao nghiệp vụ chữa cháy tỉnh năm 2016

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC, 15 năm Ngày toàn dân PCCC, sáng 18/9 Ban chỉ đạo PCCC tỉnh phối hợp tổ chức Hội thao PCCC năm 2016.

Tới dự hội thao có đồng chí Lê Xuân Đại – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo PCCC&CNCH tỉnh; đại diện các địa phương, đơn vị.

Đại biểu tham gia Hội thao PCCC tỉnh năm 2016.
Đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội thao PCCC tỉnh năm 2016.

Trước khi diễn ra hội thao, lực lượng cảnh sát PCCC đã thành kính làm lễ dâng hoa trước tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường Hồ Chí Minh; nguyện hứa với Bác sẽ ra sức phấn đấu rèn luyện thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình để bảo vệ an toàn tài sản của nhà nước, tài sản, tính mạng của nhân dân.

Hội thao nghiệp vụ PCCC năm 2016 có 15 đơn vị, 120 vận động viên đến từ các đơn vị thuộc Cảnh sát PCCC tỉnh và lực lượng PCCC cơ sở tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị diễu hành biểu dương lực lượng qua tượng đài Bác Hồ.
Các đơn vị diễu hành biểu dương lực lượng 
Đại diện VĐV tuyên thệ sẽ thi đấu trung thực, công hiến với tinh thần trách nhiệm cao.
Đại diện VĐV tuyên thệ sẽ thi đấu trung thực, công hiến với tinh thần trách nhiệm cao.

Hội thao là dịp để các đơn vị nâng cao hiểu biết và kỹ năng sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và tự giác chấp hành các quy định về PCCC, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, hội thao còn là dịp để các đội tuyển nêu cao tinh thần đoàn kết, hiệp đồng tác chiến, học hỏi kinh nghiệp, kỹ năng, kỹ thuật chữa cháy, cứu nạn cứu hộ để triển khai hiệu quả tại đơn vị mình.

Ở phần thi nghiệp vụ chữa cháy quần chúng có 8 đội tham gia, các đội sẽ trải qua 2 nội dung thi cá nhân và đồng đội. Chạy 100m vượt chướng ngại vật để chữa cháy; chạy tiếp sức 4x100m chữa cháy, cứu người bị nạn.

Phần thi dành cho các lực lượng chuyên nghiệp có 7 đội tham gia là các đơn vị trực thuộc Cảnh sát PC&CC tỉnh. Các đội thi trải qua 3 nội dung gồm: Chạy 100m vượt chướng ngại vật; chạy tiếp sức 4x100m cứu người và chữa cháy; đội hình máy bơm chữa cháy phun nước tiêu điểm.

Vận động viên khối nghiệp vụ chữa cháy quần chúng phần thi chạy tiếp sức 1x100m chữa cháy.
Vận động viên khối nghiệp vụ chữa cháy quần chúng phần thi chạy tiếp sức 1x100m chữa cháy.
Phần thi phun nước tiêu điểm của các vận động viên thuộc lực lượng PCCC chuyên nghiệp.
Phần thi phun nước tiêu điểm của các vận động viên thuộc lực lượng PCCC chuyên nghiệp.

Sau thời gian 1 buổi tranh tài sôi nổi, hội thao đã kết thúc an toàn và thành công. Kết quả: Nội dung Nghiệp vụ chữa cháy quần chúng: Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan đoạt giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì là Công ty CP Kinh doanh tổng hợp Đô Lương; giải Ba thuộc về Xí nghiệp chế biến Nông lâm sản Sông Hiếu.

Nội dung thi dành cho các lực lượng chuyên nghiệp: Giải Nhất toàn đoàn thuộc về Đơn vị PCCC số 1, xếp thứ 2 là Đơn vị PCCC số 3 và Đơn vị PCCC số 7 đoạt giải Ba.

Màn vượt chướng ngại vật nhanh, đẹp mắt của các vận động viên thuộc khối chuyên nghiệp.
Màn vượt chướng ngại vật của các vận động viên khối chuyên nghiệp.

Phát biểu chúc mừng 55 năm Ngày truyền thống Lực lượng PCCC, chúc mừng thành công của hội thao, đồng chí Lê Xuân Đại đánh giá cao những thành tích đã đạt mà lực lượng đã đạt được trong suốt những năm qua. Đồng thời lưu ý, cháy luôn là mối họa tiềm ẩn lớn, khi xảy ra cháy sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản của nhân dân và toàn xã hội, do đó công tác phòng cháy chữa cháy luôn giữ vai trò hết sức quan trọng trong đời sống cũng như trong lao động sản xuất; thực hiện tốt công tác PCCC là bảo vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của con người, bảo vệ tài sản của nhà nước và của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Lê Xuân Đại trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị đoạt giải thuộc lực lượng PCCC tỉnh.
Đồng chí Lê Xuân Đại trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các đơn vị đoạt giải thuộc lực lượng PCCC tỉnh.

Dịp này, Ban tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các đội đoạt giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn; trao Giấy khen của Cảnh sát PCCC tỉnh cho các vận động viên, đội thi đạt thành tích cao ở từng nội dung thi.

Cảnh Nam

tin mới

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.