13 dự án thi KHKT tại Nghệ An lọt vòng 2 để chọn đội tuyển quốc gia

(Baonghean.vn) - Chiều 12/3, Ban tổ chức cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học năm học 2017 – 2018, khu vực phía Bắc đã công bố danh sách 13 dự án được lọt vào vòng 2 để chọn đội tuyển quốc gia tham dự Hội thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế.

Đây là những dự án vừa đạt giải Nhất tại cuộc thi KHKT cấp quốc gia được tổ chức tại TP. Vinh. Trong đó, có 3 dự án thuộc đoàn Hà Nội, 2 dự án thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, 2 dự án thuộc Hải Phòng, 1 dự án thuộc Trường Đại học tự nhiên. Các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Ninh Bình mỗi tỉnh được 1 dự án.

Trong số 13 dự án, có 2 dự án của đoàn Nghệ An. Đó là dự án Hệ thống chưng cất nước mặn thành nước ngọt với kỹ thuật chân không bằng bơm thủy lực bởi năng lượng sóng biển của hai học sinh Mai Nhật Anh và Phùng Văn Long – Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Nhóm tác giả của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà
Nhóm tác giả của Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng. Ảnh: Mỹ Hà

Dự án thứ 2 là Nghiên cứu tạo chế phẩm sinh học bio – cleaner – na và thử nghiệm xử lý môi trường nhà vệ sinh trong trường học của học sinh Nguyễn Tất Bảo Long và Nguyễn Mạnh Hùng – Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Theo Quy chế thi khoa học, kĩ thuật (KHKT) cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông (THPT), những dự án đoạt giải Nhất theo từng nhóm lĩnh vực có nguyện vọng được xét chọn đi dự thi quốc tế sẽ tham gia thi vòng chọn đội tuyển.

Trong phần thi này, thí sinh trình bày tóm tắt dự án và trả lời phỏng vấn bằng tiếng Anh. Nội dung trình bày dự án và trả lời phỏng vấn được ghi hình/truyền hình để các giám khảo không tham gia phỏng vấn đánh giá, cho điểm.

Phần thuyết minh bằng Tiếng Anh của hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà.
Phần thuyết minh bằng Tiếng Anh của hai học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà.

Dự kiến vào sáng mai, 13/3, những dự án được lọt vào đội tuyển quốc gia sẽ được công bố tại lễ bế mạc và trao giải cuộc thi. Theo kế hoạch, tháng 5 tới, các dự án này sẽ đại diện cho đội tuyển Việt Nam tham dự Hội thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế được tổ chức tại Hoa Kỳ.

Năm 2017, tại Hội thi Khoa học và kỹ thuật quốc tế, Việt Nam là 1 trong ba nước đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Ấn Độ với 5 dự án đoạt giải chính thức của Hội thi (1 giải Ba; 4 giải Tư) và 4 dự án đoạt giải đặc biệt do các tổ chức khoa học - công nghệ và doanh nghiệp trao tặng.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.