13 huyện, thị ở Nghệ An không có cơ sở giết mổ tập trung

(Baonghean.vn) – Sáng 28/6, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp nghe báo cáo đánh giá 3 năm (2013-2015) thực hiện quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Cơ sở giết mổ tập trung Trường Lan - 1 trong 4 cơ sở giết mổ tập trung ở thành phố Vinh.
Cơ sở giết mổ tập trung Trường Lan - 1 trong 4 cơ sở giết mổ tập trung ở thành phố Vinh.

Ngày 12/12/2012, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 5008 về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sau hơn 1 năm thực hiện Quyết định, 21 huyện, thành, thị đã phê duyệt được, quy hoạch được 125/121 cơ sở.

Đến hết năm 2015, toàn tỉnh đã xây dựng, cải tạo, nâng cấp và quản lý được 39 cơ sở (duy trì hoạt động 13 cơ sở giết mổ cũ, đầu tư xây dựng mới 14 cơ sở và nâng cấp 12 cơ sở), đạt 55,71% so với mục tiêu năm 2015 là 70 cơ sở và đạt 32,23% so với mục tiêu đến năm 2020; kiểm soát giết mổ trên 865 con lợn, trên 90 con trâu bò/ngày đêm. Năm 2016, có 6 cơ sở giết mổ tập trung tiếp tục được xây mới và nâng cấp.

Tiến độ xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quyết định của UBND tỉnh còn chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. 13 địa phương trong tỉnh hiện chưa triển khai xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung là: Thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai, thị xã Cửa Lò, huyện Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Tân Kỳ, Anh Sơn, Con Cuông, Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn.

Hiện tại lò mổ nhỏ lẻ trong dân vẫn rất nhiều, không được quản lý.
Hiện tại lò mổ nhỏ lẻ trong dân vẫn rất nhiều, không được quản lý.

Trong 3 năm thực công tác quản lý giết mổ và sản phẩm gia súc, gia cầm sau giết mổ, các tổ công tác của cơ quan chức năng đã kiểm tra, bắt giữ, xử lý 9 trường hợp vi phạm, phát tiền 44,5 triệu đồng; đóng cửa 4 cơ sở giết mổ loại C ở xã Nam Anh (huyện Nam Đàn), xã Tây Thành, Mỹ Thành, Đức Thành (huyện Yên Thành).

Hiện tại số điểm giết mổ nhỏ lẻ, phân tán rải rác trong khu dân cư quá nhiều nên việc kiểm soát giết mổ rất khó thực hiện, còn có 668/1.216 số hộ còn giết mổ tại nhà, chiếm trên 54%. Ước tính số lượng gia súc được kiểm soát giết mổ hàng năm chỉ đạt khoảng 20%.

Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các cơ quan chức năng cần nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo thực hiện.
Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các cơ quan chức năng cần nêu cao trách nhiệm trong việc tham mưu, chỉ đạo thực hiện Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương cần nâng cao trách nhiệm để thực hiện Quyết định 5008; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp lớp nhân dân hiểu rõ việc xây dựng cơ sở giết mổ tập trung nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, cần rà soát, chấn chỉnh các cơ sở giết mổ tập trung. Các huyện thị chưa triển khai cơ sở giết mổ tập trung phải triển sớm theo đúng quy hoạch.

Thanh Sơn

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.