13.000 binh sĩ Triều Tiên đã sẵn sàng phô diễn sức mạnh

Theo Bảo Duy (tuoitre.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Quảng trường Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay (8/2) ngập tràn cờ hoa và rầm rập bước các binh đoàn; ngay trước Thế vận hội mùa đông PyeongChang ở Hàn Quốc.
Chưa rõ loại vũ khí nào sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay tại quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: AFP
Chưa rõ loại vũ khí nào sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh năm nay tại quảng trường Kim Nhật Thành. Ảnh: AFP
Một nguồn tin ngoại giao tiết lộ với đài CNN của Mỹ rằng cuộc duyệt binh hôm nay sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các loại vũ khí Triều Tiên mới toanh. Mục đích nhằm chứng minh Bình Nhưỡng đã đưa các loại vũ khí này vào sản xuất hàng loạt, bao gồm các loại tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) có khả năng vươn tới Mỹ. 

Triều Tiên đã thử nghiệm rất nhiều tên lửa đạn đạo, kể cả loại ICBM có tên Hwasong-15 trong năm ngoái.

"Nếu nhìn vào cuộc duyệt binh năm 2017, tôi tin năm nay sẽ có rất nhiều công nghệ mới được phô diễn. Đó hẳn là những thứ đã được họ thử nghiệm trong suốt năm qua", chuyên gia Melissa Hanham thuộc Viện nghiên cứu quốc tế Middlebury nói với đài CNN.

Duyệt binh không phải là điều hiếm thấy ở Bình Nhưỡng, nó thường diễn ra ngay trước các dịp quan trọng. Năm ngoái, nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh tụ Triều Tiên Kim Nhật Thành, một cuộc duyệt binh với các khí tài hiện đại đã được tổ chức.

Các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên cũng diễn ra hàng năm. Tuy nhiên, 2018 sẽ là năm đầu tiên Bình Nhưỡng duyệt binh kỷ niệm sự kiện này vào ngày 8-2. Quyết định dời ngày thành lập quân đội mới được đưa ra gần đây, dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong Un.

Các nguồn tin cho rằng ông Kim muốn khác biệt với cha và ông nội thay vì lấy ngày 25-4-1932, ngày cố lãnh tụ Kim Nhật Thành thành lập Lực lượng cách mạng nhân dân Triều Tiên chống Nhật, làm dấu mốc. Tuy nhiên, theo lý giải và lịch sử Triều Tiên, việc dời ngày là có cơ sở. Ngày 8-2-1948, lực lượng này đã chính thức trở thành quân đội của Triều Tiên sau khi hai miền bị chia cắt.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.