136 học sinh Nghệ An nhận học bổng Soshi Nhật Bản

(Baonghean.vn) - Chiều 10/3, tại Thành phố Vinh, Tập đoàn Giáo dục Soshi phối hợp với Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức Lễ trao Học bổng Soshi Nhật Bản 2016.

Cùng dự có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh cùng gần 500 học sinh, giáo viên của các trường THPT đóng trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các sở, ban ngành và phụ huynh, học sinh tham dự buổi lễ
Đại diện các sở, ban ngành và phụ huynh, học sinh tham dự buổi lễ.

Học bổng Soshi do Tập đoàn Giáo dục Soshi triển khai từ năm 2014. Đây là học bổng dành cho những học sinh theo học tại Trường Đại học Quốc tế Thái Bình Dương IPU (Nhật Bản) với các mức học bổng 30%, 50% và 100%.

Điều kiện để dành được học bổng là học sinh phải có điểm tổng kết hàng năm từ 6,5 điểm trở lên và trải qua cuộc thi viết trong 90 phút gồm thi trắc nghiệm toán, trắc nghiệm ngoại ngữ và viết luận (bằng Tiếng Anh, Tiếng Nhật hoặc Tiếng Việt).

Tại Nghệ An, qua ba năm triển khai, kỳ thi này đã thu hút gần 1.000 học sinh tham gia dự thi và số lượng học sinh trúng tuyển ngày một tăng. Riêng trong 2016, cùng với 812 học sinh khác ở cả nước, 136 học sinh Nghệ An đã trúng tuyển và nhận được học bổng.

Trong đó, có 1 học bổng loại A (100% học phí) dành cho em Nguyễn Lê Thảo Linh, trường Đại học Vinh,  44 học sinh đạt học bổng loại C (50% học phí) và 91 học sinh đoạt học bổng loại C (30% học phí). Tổng giá trị học bổng ở Nghệ An hơn 31 tỷ đồng.

Đại diện trưởng Đại học IPU trao học bổng cho học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng
Đại diện trường Đại học IPU trao học bổng cho học sinh Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.

Trong thời gian tới, ngoài chương trình học bổng dành học sinh viên học tập tại Đại học Quốc tế Thái Bình Dương, Tập đoàn Soshi sẽ thúc đẩy các dự án đào tạo tiếng Nhật vào các trường phổ thông, các chương trình giao lưu văn hóa cho học sinh bậc THCS, THPT và dự án đào tạo giáo viên.

Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.