14 doanh nghiệp ký hợp tác tại Hội nghị xúc tiến thương mại - kết nối cung cầu

(Baonghean.vn) - Tại Hội nghị xúc tiến thương mại - kết nối cung cầu do UBND tỉnh tổ chức sáng 29/11, đã có 14 đơn vị là HTX, doanh nghiệp, công ty trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ hợp tác về sản xuất, kinh doanh.
Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Liên minh HTX Việt Nam; đại diện Liên minh HTX các tỉnh Bắc Trung bộ, tỉnh Quảng Ninh và TP. Hà Nội, Hải Phòng.
Lãnh đạo tỉnh có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Nghệ An hiện có trên 500 HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và 153 làng nghề tiểu thủ công nghiệp, hàng hóa sản xuất đa dạng, mang đặc trưng riêng của từng vùng miền. Năm 2018 - năm đầu tiên thực hiện chương trình xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm tại các thành phố như Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, đã có 42 biên bản ghi nhớ giữa các bên tham gia chương trình ký kết giao thương, hàng hóa nông sản của tỉnh.

Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng

Hội nghị kết nối cung cầu là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động xúc tiến thương mại - kết nối cung cầu. Hội nghị sẽ tập trung vào công tác thúc đẩy, gắn kết giao thương, tạo cơ hội cho các HTX, doanh nghiệp, làng nghề của Nghệ An và các tỉnh, TP trong cả nước gặp gỡ, ký kết, cung cấp, tiêu thụ sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh; Đồng thời tìm hiểu thêm về sản phẩm nông sản có chất lượng của tỉnh, về các sản phẩm nông nghiệp của tỉnh qua Hội chợ Xanh năm 2018.

Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đơn vị ký kết biên bản ghi nhớ tại hội nghị. Ảnh: Xuân Hoàng
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, kinh tế tập thể, HTX đóng góp một phần quan trọng... trong thời gian tới, tỉnh sẽ tạo điều kiện Liên minh HTX tỉnh tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại - kết nối cung cầu cho các sản phẩm của các HTX, làng nghề, doanh nghiệp tỉnh Nghệ An có quy mô lớn hơn, thường xuyên hơn để nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm nông sản.
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội chợ nông nghiệp CNC nông nghiệp an toàn các tỉnh miền Trung và các sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018. Ảnh: Xuân Hoàng
Các đại biểu tham quan các gian hàng trưng bày tại Hội chợ nông nghiệp CNC nông nghiệp an toàn các tỉnh miền Trung và các sản phẩm xanh khu vực HTX, làng nghề tỉnh Nghệ An năm 2018. Ảnh: Xuân Hoàng

Đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu: Các sở, ngành thời gian tới tích cực phối hợp cùng Liên minh HTX tỉnh lựa chọn và mời các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp…tại các địa phương trong và ngoài tỉnh cùng tham gia hoạt động xúc tiến thương mại hàng năm. Bản thân các HTX, làng nghề, doanh nghiệp của tỉnh phải tích cực chú trọng đổi mới mẫu mã sản phẩm, nâng cao chất lượng, tính tiện ích trong sử dụng, thực hiện xây dựng các tiêu chuẩn sản phẩm theo quy định để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng trong nước và khu vực.

Tại hội nghị có 14 HTX, làng nghề, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh ký kết hợp đồng nguyên tắc, biên bản ghi nhớ về hợp tác trao đổi sản xuất, kinh doanh.

tin mới

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.