144 học sinh, sinh viên Nghệ An được nhận học bổng Odon Vallet

(Baonghean.vn) - Đây là năm thứ 19, Quỹ học bổng Odon Vallet được trao tại Nghệ An. Năm nay có 144 học sinh được nhận học bổng với hơn 1,7 tỷ đồng.

Sáng 27/8, tại thành phố Vinh, tổ chức Khoa học và Giáo dục “Gặp gỡ Việt Nam” và Quỹ học bổng Odon Vallet đã trao 144 suất học bổng Odon Vallet cho học sinh, sinh viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh Nghệ An.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh - MH
Tham dự buổi lễ có Giáo sư Odon Vallet - Giám đốc Quỹ học bổng Odon Vallet cùng các thành viên trong Ban Điều phối của Quỹ học bổng. Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Đinh Viết Hồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo, Quỹ Khuyến học và đại diện các trường đại học, cao đẳng, các trường THPT trên địa bàn. Ảnh: MH

Học bổng Odon Vallet được triển khai từ năm 2001 và qua 19 năm đã trao học bổng cho hơn 35.000 học sinh, sinh viên trên cả nước với tổng giá trị hơn 230 tỷ đồng. Tại Nghệ An, học bổng cũng được trao thường niên và giá trị học bổng tăng theo qua các năm.

Riêng trong năm 2019, Quỹ học bổng Odon Vallet đã trao học bổng cho 144 học sinh đến từ 24 trường THPT trong toàn tỉnh, học sinh của Làng trẻ em SOS và các sinh viên đến từ nhiều trường đại học trong cả nước.

Đồng chí Đinh Viết Hồng tặng hoa cho các thành viên trong Ban điều phối Quỹ học bổng. Ảnh: MH
Đồng chí Đinh Viết Hồng tặng hoa cho các thành viên trong Ban điều phối Quỹ học bổng. Ảnh: MH

Đây là những học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc đạt kết quả cao trong các Kỳ thi Olympic Quốc tế, khu vực, học sinh giỏi quốc gia, học sinh giỏi tỉnh và học sinh, sinh viên có nhiều nỗ lực trong học tập. Tổng giá trị của học bổng đợt này là hơn 1,7 tỷ đồng. Trong đó, học bổng dành cho mỗi học sinh là 10.500.000 đồng/em và sinh viên là 18.000.000 đồng/em.

Phát biểu tại buổi lễ trao học bổng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng cảm ơn Giáo sư Odon Vallet và các thành viên trong Ban Điều phối Quỹ học bổng Odon Vallet. Đồng chí cũng khẳng định sự giúp đỡ của học bổng  Odon Vallet không chỉ là món quà vật chất có giá trị giúp đỡ các em học sinh, mà còn tạo điều kiện để các em tiếp bước trên con đường học tập nghiên cứu khoa học.

Các suất học bổng được Giáo sư Ô đôn Vallet trao trực tiếp đến tay từng học sinh. Ảnh: MH
Các suất học bổng được Giáo sư Odon Vallet trao trực tiếp đến tay từng học sinh. Ảnh: MH

Học bổng được trao liên tục trong nhiều năm ở Nghệ An cũng đã thể hiện sự tin tưởng đặc biệt, tình cảm hữu nghị sâu sắc mà Giáo sư Odon Vallet và các thành viên trong Ban điều phối dành cho học sinh, sinh viên Nghệ An - một mảnh đất có truyền thống hiếu học, sẵn sàng cống hiến tài năng và trí tuệ cho sự phát triển quê hương, đất nước.

Chia sẻ tại lễ trao học bổng, Giáo sư Odon Vallet khẳng định, trong những năm tới học bổng Odon Vallet sẽ tiếp tục được trao tại Nghệ An và giá trị của học bổng sẽ tăng theo các năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và G.S Ô đôn Vallet trao học bổng cho các học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Viết Hồng và G.S Odon Vallet trao học bổng cho các học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Ảnh: Mỹ Hà

Giáo sự cũng kỳ vọng, với tinh thần hiếu học của học sinh xứ Nghệ, các học sinh, sinh viên sẽ tiếp tục nỗ lực trên con đường học vấn, để trở thành những công dân ưu tú, những nhà khoa học hàng đầu, có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển đất nước.

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.