15 ngọn hải đăng đẹp nhất thế giới

Theo Nguyễn Như (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Được xây dựng nhằm giúp các tàu định hướng và tìm đường, những ngọn hải đăng trên thế giới có thiết kế vô cùng đẹp mắt, ấn tượng.
Ngọn hải đăng Đông Gadeokdo, Hàn Quốc: Được xây dựng bằng bê tông trên đê chắn sóng, ngọn hải đăng này có hình dáng giống như mũi con tàu tiến về phía trước. Ánh sáng của đèn cũng là màu đỏ và nhấp nháy 4 giây/lần.

Ngọn hải đăng Đông Gadeokdo, Hàn Quốc: Được xây dựng bằng bê tông trên đê chắn sóng, ngọn hải đăng này có hình dáng giống như mũi con tàu tiến về phía trước. Ánh sáng của đèn cũng là màu đỏ và nhấp nháy 4 giây/lần.

Tháp kiểm soát cảng Jeddah ở Arab Saudi: Được hoàn thành vào năm 1990, tháp kiểm soát này có chiều cao 131m và là một trong những ngọn hải đăng cao nhất thế giới. Điều đặc biệt của ngọn hải đăng này chính là có thang máy cho nhân viên và du khách tham quan. Ánh đèn của tháp có màu trắng và phát sáng 20 giây/lần.

Tháp kiểm soát cảng Jeddah ở Arab Saudi: Được hoàn thành vào năm 1990, tháp kiểm soát này có chiều cao 131m và là một trong những ngọn hải đăng cao nhất thế giới. Điều đặc biệt của ngọn hải đăng này chính là có thang máy cho nhân viên và du khách tham quan. Ánh đèn của tháp có màu trắng và phát sáng 20 giây/lần.

 
Ngọn hải đăng Outer Lightouse tại St Joseph North Pier, hồ Michigan, Mỹ: Ngọn hải đăng Outer Lightouse là một tháp sắt, nằm cuối đê chắn sóng ở cảng. Nơi đây có tới hai ngọn hải đăng và ngọn đầu tiên được xây dựng từ thế kỷ 19. Từ năm 2008, hai ngọn hải đăng đã được chính quyền thành phố quản lý như một di tích lịch sử.

Ngọn hải đăng Outer Lightouse tại St Joseph North Pier, hồ Michigan, Mỹ: Ngọn hải đăng Outer Lightouse là một tháp sắt, nằm cuối đê chắn sóng ở cảng. Nơi đây có tới hai ngọn hải đăng và ngọn đầu tiên được xây dựng từ thế kỷ 19. Từ năm 2008, hai ngọn hải đăng đã được chính quyền thành phố quản lý như một di tích lịch sử.

 
Ngọn hải đăng Dovercourt Low Ligthouse, Essex, Anh: Cũng có hai ngọn hải đăng, hải đăng Dovercourt được xây dựng vào năm 1863 để hướng dẫn tàu vào cảng Harwich và Felixstowe. Từ năm 1917, cả hai ngọn hải đăng đều dừng hoạt động và được bảo tồn như những công trình kiến trúc lịch sử và các điểm tham quan du lịch

Ngọn hải đăng Dovercourt Low Ligthouse, Essex, Anh: Cũng có hai ngọn hải đăng, hải đăng Dovercourt được xây dựng vào năm 1863 để hướng dẫn tàu vào cảng Harwich và Felixstowe. Từ năm 1917, cả hai ngọn hải đăng đều dừng hoạt động và được bảo tồn như những công trình kiến trúc lịch sử và các điểm tham quan du lịch

 
Ngọn hải đăng Ban Tha Thewawong, Thái Lan: Phần đỉnh tháp của ngọn hải đăng này được thiết kế như một mái chùa, phần thân tháp có màu trắng. Cao hơn 39m, Ban Tha Thewawong được xây dựng vào năm 2012 và thắp sáng vào ban đêm. Nó cũng phát ra một đèn flash màu trắng 3,3 giây/lần.

Ngọn hải đăng Ban Tha Thewawong, Thái Lan: Phần đỉnh tháp của ngọn hải đăng này được thiết kế như một mái chùa, phần thân tháp có màu trắng. Cao hơn 39m,  Ban Tha Thewawong được xây dựng vào năm 2012 và thắp sáng vào ban đêm. Nó cũng phát ra một đèn flash màu trắng 3,3 giây/lần.

 
Ngọn hải đăng Plover Scar ở Vịnh Morcambe, Anh: Được xây dựng từ năm 1827, hải đăng Plover Scar dùng để hướng dẫn tàu thuyền đi vào cửa sông Lune. Tháp có chiều cao 7,3m và phát sáng 2 giây/lần. Trong ảnh là tháp đã được sửa chữa lại sau khi bị đâm bởi một con tàu vào năm 2016.

Ngọn hải đăng Plover Scar ở Vịnh Morcambe, Anh: Được xây dựng từ năm 1827, hải đăng Plover Scar dùng để hướng dẫn tàu thuyền đi vào cửa sông Lune. Tháp có chiều cao 7,3m và phát sáng 2 giây/lần. Trong ảnh là tháp đã được sửa chữa lại sau khi bị đâm bởi một con tàu vào năm 2016.

 
Ngọn hải đăng West Pierhead, cảng Cleveland, bang Ohio, Mỹ: Được xây dựng từ năm 1911 để hướng dẫn tàu từ Hồ Erie đến cảng Cleveland và sông Cuyahoga, West Pierhead được bao phủ bằng băng mỗi mùa đông.

Ngọn hải đăng West Pierhead, cảng Cleveland, bang Ohio, Mỹ: Được xây dựng từ năm 1911 để hướng dẫn tàu từ Hồ Erie đến cảng Cleveland và sông Cuyahoga, West Pierhead được bao phủ bằng băng mỗi mùa đông.

 
Ngọn hải đăng Les Pâquis, Geneva, Thụy Sĩ: Có hình bát giác, hải đăng Les Pâquis cao hơn 47m và hoàn thành vào năm 1896. Đây là một địa danh nổi tiếng của thành phố Geneva. Mặc dù thường xuyên bị ngập lụt nhưng ngọn hải đăng vẫn được hoạt động với các ánh đèn màu trắng và xanh đặt theo các hướng riêng biệt.

Ngọn hải đăng Les Pâquis, Geneva, Thụy Sĩ: Có hình bát giác, hải đăng Les Pâquis cao hơn 47m và hoàn thành vào năm 1896. Đây là một địa danh nổi tiếng của thành phố Geneva. Mặc dù thường xuyên bị ngập lụt nhưng ngọn hải đăng vẫn được hoạt động với các ánh đèn màu trắng và xanh đặt theo các hướng riêng biệt.

 
Ngọn hải đăng Cape Bruny, Tasmania, Australia: Là ngọn hải đăng lâu đời thứ hai của Australia, hoạt động từ năm 1838 đến năm 1996, tháp được xây dựng bởi những người tù khổ sai và có chiều cao 13m.

Ngọn hải đăng Cape Bruny, Tasmania, Australia: Là ngọn hải đăng lâu đời thứ hai của Australia, hoạt động từ năm 1838 đến năm 1996, tháp được xây dựng bởi những người tù khổ sai và có chiều cao 13m.

 
Ngọn hải đăng Point of Ayr, bãi biển Talacre, xứ Wales: Nổi lên giữa mặt biển đầy cát, Point of Ayr là ngọn hải đăng lâu đời nhất xứ Wales. Nó được xây dựng vào năm 1776 và đã không hoạt động kể từ năm 1883.

Ngọn hải đăng Point of Ayr, bãi biển Talacre, xứ Wales: Nổi lên giữa mặt biển đầy cát, Point of Ayr là ngọn hải đăng lâu đời nhất xứ Wales. Nó được xây dựng vào năm 1776 và đã không hoạt động kể từ năm 1883.

 
Ngọn hải đăng Kjeungskjaer, ở Na Uy: Nằm ở phía bắc của Bắc Cực, ngọn hải đăng Kjeungskjaer được xây dựng vào năm 1880 với chiều cao 21m. Đèn sẽ chiếu sáng sáu giây một lần với các màu đỏ, trắng và xanh lá cây.

Ngọn hải đăng Kjeungskjaer, ở Na Uy: Nằm ở phía bắc của Bắc Cực, ngọn hải đăng Kjeungskjaer được xây dựng vào năm 1880 với chiều cao 21m. Đèn sẽ chiếu sáng sáu giây một lần với các màu đỏ, trắng và xanh lá cây.

 
Ngọn hải đăng Bressay, Shetland, Scotland: Là một tháp hình trụ được xây dựng vào năm 1858, ngọn hải đăng Bressay cao 47m. Ánh đèn của hải đăng đã được Cơ quan Cảng Lerwick duy trì kể từ năm 2012.

Ngọn hải đăng Bressay, Shetland, Scotland: Là một tháp hình trụ được xây dựng vào năm 1858, ngọn hải đăng Bressay cao 47m. Ánh đèn của hải đăng đã được Cơ quan Cảng Lerwick duy trì kể từ năm 2012.

 
Ngọn hải đăng đảo Cockspur ở Georgia, Mỹ: Ban đầu, ngọn hải đăng này chỉ là một cột mốc. Đến năm 1848, ánh sáng được lắp đặt. Ngày nay, ngọn hải đăng được xem như là một di tích lịch sử thu hút khách du lịch.

Ngọn hải đăng đảo Cockspur ở Georgia, Mỹ: Ban đầu, ngọn hải đăng này chỉ là một cột mốc. Đến năm 1848, ánh sáng được lắp đặt. Ngày nay, ngọn hải đăng được xem như là một di tích lịch sử thu hút khách du lịch.

 
Ngọn hải đăng Dry Tortugas, Loggerhead Key, Florida, Mỹ: Là ngọn hải đăng xa xôi nhất của Mỹ, Tortugas được xây dựng bằng gạch, có chiều cao gần 48m, hoàn thiện vào năm 1858. Ánh sáng của hải đăng được điện hóa vào năm 1933 và được tự động hóa vào năm 1988.

Ngọn hải đăng Dry Tortugas, Loggerhead Key, Florida, Mỹ:  Là ngọn hải đăng xa xôi nhất của Mỹ, Tortugas được xây dựng bằng gạch, có chiều cao gần 48m, hoàn thiện vào năm 1858. Ánh sáng của hải đăng được điện hóa vào năm 1933 và được tự động hóa vào năm 1988.

 
Ngọn hải đăng Happisburgh ở Norfolk, Anh: Có chiều cao 26m và đã hoạt động từ năm 1790, hải đăng Happisburgh bị bỏ hoang từ năm 1988, và người dân địa phương đã tự quản lý vào năm 1990. Đây cũng là ngọn hải đăng duy nhất không thuộc nhà nước tại Anh.

Ngọn hải đăng Happisburgh ở Norfolk, Anh: Có chiều cao 26m và đã hoạt động từ năm 1790, hải đăng Happisburgh bị bỏ hoang từ năm 1988, và người dân địa phương đã tự quản lý vào năm 1990. Đây cũng là ngọn hải đăng duy nhất không thuộc nhà nước tại Anh.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.