15 thủ khoa, sinh viên xuất sắc con em Nghệ An được khen thưởng, tôn vinh

Nguyễn Công Khang (Hội đồng hương Nghệ An)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Sáng 21/10, tại Hà Nội, Hội đồng hương Nghệ An phối hợp Ban liên lạc sinh viên Nghệ An của các trường đại học trên địa bàn thủ đô tổ chức khen thưởng, tôn vinh sinh viên xuất sắc tiêu biểu và đạt điểm thủ khoa đầu năm học mới.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Lê Quang Huy - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường Quốc hội, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Dương Văn Bá - Phó Vụ trưởng Vụ Quản lí sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về phía Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội có ông Lê Doãn Hợp - nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT, Chủ tịch Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội kiêm Chủ tịch Quỹ Tâm tài Nghệ An; ông Hoàng Xuân Lương - nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, Phó Chủ tịch Hội đồng hương.

1
Đồng chí Lê Quang Huy và đại diện ban tổ chức trao bằng khen cho các sinh viên xuất sắc. Ảnh: Nguyễn Công Khang
Nghệ An là miền đất gian khó, khí hậu khắc nghiệt nhưng giàu truyền thống hiếu học, văn hóa và cách mạng. Với hàng triệu con em Nghệ An xa quê, truyền thống ấy chính là nguồn động lực mạnh mẽ để vươn lên trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là lĩnh vực giáo dục.

Tại các trường đại học trên cả nước, nhất là ở Thủ đô Hà Nội, tinh thần hiếu học, thành tích xuất sắc của con em Nghệ An đã góp phần làm rạng danh quê hương xứ Nghệ. Đáng trân trọng và tôn vinh hơn cả bởi trong đó có nhiều em hoàn cảnh gia đình hết sức khó khăn, nhưng vẫn vươn lên học giỏi toàn diện.

2
Đồng chí Nguyễn Thế Kỷ và đồng chí Lê Doãn Hợp trao bằng khen cho 3 thủ khoa. Ảnh: Nguyễn Công Khang
Tại buổi lễ, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội đã tuyên dương, khen thưởng 15 em tiêu biểu, là tấm gương sáng về nghị lực, lòng vượt khó ham học và học giỏi. Đặc biệt trong đó có 3 em đạt thủ khoa là: Nguyễn Thị Hoàng Nhung (Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu), sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Hoàng Quân (Mai Hùng, TX Hoàng Mai), sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất; Hoàng Thị Ngọc Hà (Nghi Khánh, Nghi Lộc), sinh viên Trường Đại học Kiến trúc.

Sự quan tâm của Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội, sự hỗ trợ thiết thực của các tổ chức doanh nghiệp, cũng như sự dìu dắt của các thế hệ học sinh, sinh viên Nghệ An đi trước sẽ là động lực tiếp sức để các em phấn đấu vươn lên, đem về nhiều vinh quang cho quê hương trong tương lai.

Buổi gặp mặt cũng diễn ra các cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình về vấn đề lập nghiệp, khởi nghiệp của con em Nghệ An đã và đang học trên địa bàn Thủ đô Hà Nội./.                                                  

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.