152 'chiến sĩ' từ Hà Tĩnh lần đầu xuất quân đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 tại TP Vinh

(Baonghean.vn) - Sau khi được sắp xếp chỗ nghỉ ngơi, chiều 24/8, 152 cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Tĩnh chi viện cho Nghệ An được điều động xuất quân đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn thành phố Vinh.
Sáng 24/8, Sở Y tế Hà Tĩnh đã điều động 152 cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho Nghệ An. Tất cả thành viên trong đoàn chi viện đều đã được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phòng, chống dịch, có kinh nghiệm thực tiễn trong phòng, chống dịch và đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh tư liệu
Sáng 24/8, Sở Y tế Hà Tĩnh đã điều động 152 cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho Nghệ An. Tất cả thành viên trong đoàn chi viện đều đã được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phòng, chống dịch, có kinh nghiệm thực tiễn trong phòng, chống dịch và đã được tiêm 2 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Ảnh tư liệu
Ảnh: Thành Cường
Sau khi đón và tiếp nhận, Sở Y tế Nghệ An đã sắp xếp chỗ nghỉ cho đoàn tại một khách sạn 3 sao ở trung tâm thành phố Vinh. Chiều 24/8, đoàn cán bộ nhân viên y tế Hà Tĩnh chia làm hai đoàn đi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 ở phường Trường Thi và Quang Trung. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại điểm lấy mẫu phường Quang Trung, tổ lấy mẫu của sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh phụ trách lấy mẫu một khu chung cư và dân cư lân cận. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Trong đợt bùng phát dịch ở Hà Tĩnh hồi tháng 6/2021, chị Nguyễn Thị Diệu Thúy - Tổ Sinh viên Trường Cao đẳng Y Hà Tĩnh cùng các bạn của mình trực tiếp tham gia tuyến đầu gần nửa tháng trời. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Có kinh nghiệm từ trước nên tổ lấy mẫu triển khai công tác lấy mẫu nhanh chóng, hiệu quả, đảm bảo vệ sinh trong phòng dịch. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Tại điểm lấy mẫu khu dân cư C6 Quang Trung cũng do tổ lấy mẫu được chi viện từ Hà Tĩnh phụ trách. Công tác lấy mẫu ở đây diễn ra một cách trật tự. Mọi người giữ khoảng cách, đeo khẩu trang theo quy định. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Khu dân cư C6 Quang Trung là khu vực có nguy cơ cao do nằm sát chợ Quang Trung - là điểm khởi phát của chùm các ca bệnh Covid-19 đã được ghi nhận trước đó. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Dưới sự hỗ trợ của các cán bộ khối, lần lượt từng hộ gia đình được gọi xuống lấy mẫu, đảm bảo trật tự, tránh tụ tập đông người làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Người dân kiên trì ở nhà chờ đến lượt gọi xuống lấy mẫu. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Các cán bộ, nhân viên y tế hướng dẫn người dân làm thủ tục trước khi lấy mẫu xét nghiệm Covid-19. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Ngoài 152 cán bộ, nhân viên y tế chi viện từ Hà Tĩnh, lực lượng y tế Nghệ An cũng đồng loạt  ra quân, triển khai lấy mẫu ở các phường, xã còn lại của thành phố Vinh. Ảnh: Thành Cường
Ảnh: Thành Cường
Lần này, các mẫu sẽ được lấy theo hình thức mẫu gộp theo hộ gia đình và thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Ảnh: Thành Cường

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.