16 đoàn nghệ thuật quần chúng tranh tài tại Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Công Kiên - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2019 thu hút 16 đoàn nghệ thuật quần chúng tham gia tranh tài với tổng số 41 tiết mục, hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả niềm vui và sự hứng khởi.

Tối 30/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức khai mạc Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2019.

Hội diễn văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp là hoạt động văn hóa  mang nhiều ý nghĩa, hướng tới mục đích phát triển và nâng cao chất lượng phong trào văn hóa nghệ thuật quần chúng trong học sinh, sinh viên; tăng cường giáo dục thẩm mỹ, giáo dục lý tưởng cách mạng, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, xây dựng tình yêu quê hương, đất nước và khát vọng cống hiến.

Đây cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong tỉnh có dịp giao lưu, tăng cường mối đoàn kết và hỗ trợ nhau trong các phong trào, góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác.

Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội diễn. Ảnh: Đức Anh

Hội diễn có sự tham gia của 16 đoàn nghệ thuật quần chúng đến từ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với tổng số 41 tiết mục dự thi, gồm các thể loại ca, múa, nhạc, hướng tới chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, mừng quê hương, đất nước ngày càng đổi mới và phát triển.

Thông qua Hội diễn, Ban Tổ chức sẽ chọn lựa những tiết mục xuất sắc để tham dự Hội diễn toàn quốc khối giáo dục nghề nghiệp tổ chức tại tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 10/2019.

Tiết mục văn nghệ chào chừng của Đội Văn nghệ Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục văn nghệ của Đội Văn nghệ Trường Cao đẳng Văn hóa - Nghệ thuật Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Hội diễn Văn nghệ các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 30 - 31/5/2019.

Tiết mục dự thi của Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật. Ảnh: Đức Anh
Tiết mục dự thi của Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật. Ảnh: Đức Anh
Ngay sau lễ khai mạc là phần dự thi của các Đoàn Nghệ thuật quần chúng: Trung tâm Dạy nghề cho người khuyết tật; Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc; Cao đẳng Du lịch và thương mại; Cao đẳng Việt Anh; Cao đẳng Nghề số 4 – Bộ Quốc phòng và Trung tâm Kỹ thuật nghiệp vụ Vinh. 

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.