174 dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học

(Baonghean.vn) - Cuộc thi nhằm thực hiện được phương châm của giáo dục hiện đại học đi đôi với hành, lý thuyết gắn liền với thực tiễn sinh động, góp phần tăng cường sự liên thông giữa giáo dục phổ thông với giáo dục đại học.

Sáng 20/12, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức khai mạc cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh phổ thông năm học 2020 – 2021.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: MH.
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: MH

Trải qua các cuộc thi cấp trường, cấp huyện, cuộc thi KHKT năm nay có 174 dự án của 325 học sinh THCS, THPT của 21 phòng Giáo dục và Đào tạo và 67 trường THPT của tỉnh Nghệ An thuộc 15 lĩnh vực: Phần mềm hệ thống, Hệ thống nhúng, Rô bốt và máy thông minh, Hóa học, Hóa sinh, Khoa học xã hội và hành vi, Khoa học máy tính, Kỹ thuật điện và cơ khí, Năng lượng và vận tải, Kỹ thuật môi trường, Khoa học vật liệu, Vật lý và thiên văn, Y Sinh và Khoa học sức khỏe,  Khoa học thực vật…

Năm học 2020-2021 là năm thứ 8 Nghệ An tổ chức cuộc thi KHKT cấp tỉnh. Phát biểu tại lễ khai mạc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Văn Thành chúc mừng các tác giả và các dự án đã tham dự cuộc thi năm nay. Đây là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng và khẳng định phong trao sáng tạo nghiên cứu khoa học đã được nhân rộng trong các nhà trường và nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo học sinh trong toàn tỉnh.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho rằng:  Để đến với cuộc thi năm nay, tất cả thí sinh đều là người chiến thắng.

Các học sinh tham dự lễ khai mạc. Ảnh: MH
Các học sinh tham dự lễ khai mạc. Ảnh: MH

Tuy nhiên, với tính chất là cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, Ban tổ chức không đặt nhiều kỳ vọng vào những dự án có ý tưởng, xuất sắc mà quan trọng hơn qua cuộc thi này đã tạo cho các em cách tiếp cận với tư duy và khuyến khích phong trào nghiên cứu khoa học trong các nhà trường.

Bên cạnh đó, việc triển khai cuộc thi sẽ khuyến khích phong trào đổi mới phương pháp dạy học ở các nhà trường, đó là "dạy học sinh làm cái gì và biết vận dụng kiến thức lý thuyết vào thực tiễn.Từng bước dạy các em triển khai các dự án và từ đó sẽ làm chủ kiến thức, kỹ năng khi bước vào ngưỡng cửa khoa học. Đồng thời, từng bước đi theo hướng tiếp cận mới, hiện đại, thích ứng với thời đại công nghệ 4.0".
Ban tổ chức cuộc thi nghe thuyết trình một dự án của học sinh Trường PT DTNT THCS Quỳ Châu. Ảnh: Mỹ Hà
Ban Tổ chức cuộc thi nghe thuyết trình một dự án của học sinh Trường PT DTNT THCS Quỳ Châu. Ảnh: MH

Để cuộc thi thành công, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị Ban Giám khảo chấm thi thật công tâm, trong đó, lưu ý đến những dự án dù nhỏ nhưng làm thật, có ý nghĩa thiết thực với cuộc sống.

Thành công của cuộc thi cũng sẽ góp phần lan tỏa phong trào nghiên cứu khoa học, từng bước giúp lan tỏa trong học sinh các kỹ năng toàn cầu như Ngoại ngữ, Tin học, stem và thể hiện được khát vọng thành tài của học trò xứ Nghệ. Từ đó, hun đúc khát vọng nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp trong tương lai.

Để cuộc thi thành công, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích những ý tưởng giàu ý nghĩa thực tiễn. Ảnh: MH
Để cuộc thi thành công, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo khuyến khích những ý tưởng giàu ý nghĩa thực tiễn. Ảnh: MH

Cuộc thi năm nay sẽ diễn ra trong 3 ngày. Từ cuộc thi này, Ban Giám khảo sẽ chọn ra 2 dự án xuất sắc nhất tham dự cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia được tổ chức vào tháng 3/2021 tại TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.