18/21 huyện, thị xã, thành phố ở Nghệ An lây nhiễm dịch tả lợn châu Phi

(Baonghean.vn) - Sau hơn 3 tháng, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện trên địa bàn 18/21 huyện, thị, thành phố trên địa bàn Nghệ An.
Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Nghệ An. Đồ họa: Lâm Tùng
Dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn Nghệ An. Đồ họa: Lâm Tùng

Thông tin từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết, từ ngày 13/3/2019 đến ngày 17/6, trên địa bàn Nghệ An, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra ở 1.160 hộ, tại 269 xóm của 112 xã, thuộc 18 huyện, thị, thành phố. Tổng số lợn mắc bệnh tiêu hủy 4.201 con, với tổng trọng lượng trên 185 tấn.

Trong đó, đã có 27 xóm của 19 xã, thuộc 10 huyện: Quỳnh Lưu (3 xã), Hoàng Mai (2 xã), Diễn Châu (6 xã), Nghi Lộc (2 xã), Đô Lương, Tân Kỳ, Quỳ Hợp, Thanh Chương, Quỳ Châu, Anh Sơn đã công bố hết dịch.

Các địa phương lập chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng
Các địa phương lập chốt kiểm soát dịch tả lợn châu Phi. Ảnh: Xuân Hoàng

Còn có 93 ổ dịch chưa qua 30 ngày tại 93 xã chưa qua 30 ngày, gồm: Quỳnh Lưu (12 xã), Tân Kỳ (2 xã), thị xã Hoàng Mai (4 phường, xã), Nam Đàn (1 xã), Đô Lương (4 xã), Quỳ Hợp (1 xã), Quỳ Châu (1 xã), Nghi Lộc (12 xã), Diễn Châu (13 xã), Hưng Nguyên (4 xã), Kỳ Sơn (14 xã), Yên Thành (17 xã), TP Vinh (2 phường, xã), Con Cuông (1 xã), Tương Dương (3 xã), Quế Phong (2 xã).

Điều đáng lo ngại, thời gian qua đã có 4 phường, xã tái phát dịch trở lại: Phường Quỳnh Xuân (Hoàng Mai), xã Quỳnh Mỹ (Quỳnh Lưu), xã Diễn Vạn (Diễn Châu) và xã Nghi Hưng (Nghi Lộc).

Phun hóa chất khử trùng tại ổ dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Phun hóa chất khử trùng tại những vùng xuất hiện ổ dịch. Ảnh: Xuân Hoàng
Ông Đặng Văn Minh - Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y nhận định:  Dịch tả lợn châu Phi đang có những diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt tại các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc, Kỳ Sơn, Quỳnh Lưu, Yên Thành. Hàng ngày cơ quan thú y nhận nhiều mẫu bệnh phẩm lợn ốm từ các huyện, trong đó nhiều mẫu dương tính với dịch tả lợn châu Phi.

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.