18 người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Quốc Hưng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Động đất mạnh 6,8 độ làm rung chuyển tỉnh Elazig ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và nhiều người mất tích.

"Trận động đất khiến 13 người thiệt mạng ở tỉnh Elazig và 5 người khác ở tỉnh Malatya", Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fahrettin Koca hôm nay cho biết sau khi đến hiện trường giám sát hoạt động cứu hộ.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suleyman Soylu nói rằng hơn 500 người bị thương và các nhân viên cứu hộ đang tìm 30 người bị chôn vùi dưới đống đổ nát. Tại một tòa nhà bị sập đổ sập ở Elazig, lực lượng cứu hộ đã phải dùng tay bốc gạch đá và thạnh cao khỏi đống đổ nát. Nhân viên cứu hộ ở nhiều nơi khác dùng phương tiện cơ giới để mở đường, đưa những người bị thương đi cấp cứu.

Bộ trưởng Soylu mô tả trận động đất là "cấp độ 3" theo kế hoạch ứng phó khẩn cấp của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng nghĩa đây là thảm họa quốc gia nhưng không cần sự giúp đỡ từ quốc tế. Ông cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã có kinh nghiệm từ những trận động đất trước đó. Máy bay không người lái đã được triển khai trong hoạt động tìm kiếm cứu nạn và liên lạc giữa các tỉnh.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) cảnh báo người dân không trở về những ngôi nhà bị hư hại do dư chấn có thể làm chúng đổ sập. Cơ quan này cũng thông báo giường ngủ, chăn gối và lều đang được đưa tới khu vực chịu thảm họa, nơi nhiệt độ về đêm hạ xuống mức dưới 0 độ C.

18 người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 2

Lực lượng cứu hộ có mặt tại thị trấn Sivrice, tỉnh Elazig tối 24/1. Ảnh: AP.

"Nhà của chúng tôi đã sập. Chúng tôi không thể vào trong", một người đàn ông 32 tuổi ở thị trấn Sivrice nằm gần tâm chấn của vụ động đất cho biết.

"Ở làng của chúng tôi, nhiều người đã thiệt mạng. Tôi hy vọng chúa sẽ giúp chúng tôi. Gia súc của chúng tôi chết hết. Các gia đình ngồi bên bếp lửa để sưởi ấm qua đêm", người đàn ông có tên Sinasi nói.

Người dân ở Syria, Iran và Lebanon cũng cảm nhận được trận động đất.

Thổ Nhĩ Kỳ từng xảy ra nhiều trận động đất lớn. Hơn 17.000 người thiệt mạng và khoảng nửa triệu người mất nhà cửa trong trận động đất 7,6 độ hồi tháng 8/1999 ở thành phố Izmit, cách Istanbul 90 km. Hồi năm 2011, một trận động đất ở thành phố Van và thị trấn Ercis ở phía bắc Thổ Nhĩ Kỳ cũng khiến 523 người thiệt mạng.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.