1,8 triệu cử tri Crimea và Sevastopol lần đầu tiên đi bầu cử tổng thống Nga

(Baonghean.vn) - Hơn 1.400 điểm bỏ phiếu đã mở cửa tại Crimea và Sevastopol, chào đón 1,8 triệu cử tri tại đây lần đầu tiên tham gia bầu cử tổng thống Nga kể từ khi sáp nhập năm 2014.
Cử tri Crimea phấn khởi đi bầu cử tổng thống Nga năm 2018. Ảnh TASS
Cử tri Crimea phấn khởi đi bầu cử tổng thống Nga năm 2018. Ảnh: TASS
Tại Crimea có tất cả 1.206 điểm bỏ phiếu và 494 điểm kiểm phiếu, 27 ủy ban bầu cử địa phương đều được trang bị camera giám sát.
Người đứng đầu Crimea Sergey Aksenov đánh giá, đối với Crimea, cuộc bầu cử tổng thống Nga có tầm quan trọng và ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, giống như cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập bán đảo Crimea với Nga, diễn ra vào năm 2014.
"Đây là lần đầu tiên người dân Crimea được đi bầu cử tổng thống Nga. Ngày hôm nay là một sự kiện trọng đại đối với chúng tôi. Chính vì vậy, mỗi cử tri đều ý thức được tiếng nói, trách nhiệm và nghĩa vụ công dân của mình. Sử dụng quyền lựa chọn tương lai cho nước Nga vĩ đại, cũng chính là xác định tương lai cho Crimea" - ông Sergey Aksenov nói.

Còn tại thành phố Sevastopol, vào lúc 8h sáng 18/3, 182 điểm bỏ phiếu đồng loạt mở cửa, đón 310.000 cử tri đến bỏ phiếu. Tại 4 quận của Sevastopol, có 180 điểm bỏ phiếu cố định và 2 điểm bỏ phiếu tạm thời riêng biệt bao gồm điểm bỏ phiếu tại bệnh viện số 1 của thành phố, và điểm bỏ phiếu tại Bệnh viện lâm sàng Hải quân của Hạm đội Biển Đen. Tại thành phố này, có 86 điểm kiểm phiếu.

Với sự kiện chính trị quan trọng, cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra tại Crimea và Sevastopol có sự giám sát của 3.600 quan sát viên đến từ các nước Pháp, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức, Thụy Điển, Israel và Sip.

Ngoài ra, tạo điều kiện thuận lợi cho cư dân của Nga tại nước ngoài cũng có thể tham gia bầu cử, Ủy ban bầu cử Trung ương Nga đã thành lập 356 điểm bầu cử tại 90 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.