19 địa danh du lịch rùng rợn trên thế giới

Bạn sẽ cảm thấy như nguy hiểm luôn rình rập, hoặc rợn tóc gáy vì tưởng có người đang theo dõi sau lưng. Dưới đây là 19 địa điểm du lịch đáng sợ nhất.

Nghĩa trang Do Thái tại Prague (Cộng hòa Czech): Tang lễ được cử hành tại nghĩa trang này trong suốt gần 4 thế kỷ (1439-1787), với khoảng 100.000 thi thể được chôn cất. Theo thời gian, nghĩa trang trở quá tải và người ta quyết định nâng nền, tiếp tục an táng các thi thể khác ở phía trên.
Nghĩa trang Do Thái tại Prague (Cộng hòa Czech): Tang lễ được cử hành tại nghĩa trang này trong suốt gần 4 thế kỷ (1439-1787), với khoảng 100.000 thi thể được chôn cất. Theo thời gian, nghĩa trang trở quá tải và người ta quyết định nâng nền, tiếp tục an táng các thi thể khác ở phía trên.
Đảo búp bê (Mexico): Hòn đảo bỏ hoang là nơi trú ngụ của khoảng 1.000 con búp bê cũ. Năm 1950, Julían Santana Barrera (người sống ẩn dật trên đảo) bắt đầu thu nhặt những con búp bê trôi dạt ngoài biển và treo chúng khắp nơi. Barrera cho biết, ông làm vậy vì muốn đem lại sự bình an cho linh hồn một bé gái chết đuối.
Đảo búp bê (Mexico): Hòn đảo bỏ hoang là nơi trú ngụ của khoảng 1.000 con búp bê cũ. Năm 1950, Julían Santana Barrera (người sống ẩn dật trên đảo) bắt đầu thu nhặt những con búp bê trôi dạt ngoài biển và treo chúng khắp nơi. Barrera cho biết, ông làm vậy vì muốn đem lại sự bình an cho linh hồn một bé gái chết đuối.
Đảo Hamashi (Nhật Bản): Nơi này nổi tiếng sau khi được chọn làm cảnh quay bộ trong bộ phim bom tấn Skyfall (James Bond). Được xây dựng năm 1887, hòn đảo bỏ hoang này từng là một mỏ khai thác than quy mô lớn, với mật độ cư dân lên đến 5.259 người/km2.
Đảo Hamashi (Nhật Bản): Nơi này nổi tiếng sau khi được chọn làm cảnh quay bộ trong bộ phim bom tấn Skyfall (James Bond). Được xây dựng năm 1887, hòn đảo bỏ hoang này từng là một mỏ khai thác than quy mô lớn, với mật độ cư dân lên đến 5.259 người/km2.
Ngôi đền xương người (Bồ Đào Nha): Được xây dựng vào thế kỷ 16, ngôi đền chứa đựng 5.000 bộ xương của các tu sĩ đã qua đời. Dòng chữ Melior est die mortis die nativitatis (Ngày ta chết hạnh phúc hơn ngày được sinh ra) được khắc trên mái là điểm nổi bật.
Ngôi đền xương người (Bồ Đào Nha): Được xây dựng vào thế kỷ 16, ngôi đền chứa đựng 5.000 bộ xương của các tu sĩ đã qua đời. Dòng chữ Melior est die mortis die nativitatis (Ngày ta chết hạnh phúc hơn ngày được sinh ra) được khắc trên mái là điểm nổi bật.
Rừng tự sát (Nhật Bản): Nằm trên đảo Honshu, nơi đây nổi tiếng là địa điểm nhiều người chọn để quyên sinh.  Ngày nay, số người đến đây với ý định tự sát đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau cầu Cổng Vàng (San Francisco, Mỹ).
Rừng tự sát (Nhật Bản): Nằm trên đảo Honshu, nơi đây nổi tiếng là địa điểm nhiều người chọn để quyên sinh.  Ngày nay, số người đến đây với ý định tự sát đứng thứ 2 thế giới, chỉ sau cầu Cổng Vàng (San Francisco, Mỹ).
Bệnh viện tâm thần bỏ hoang (Parma, Italy): Nghệ sĩ người Brazil, Herbert Baglione, đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật ma quái bên trong bệnh viện, biến nơi này thành một trong những địa danh rùng rợn nhất thế giới.
Bệnh viện tâm thần bỏ hoang (Parma, Italy): Nghệ sĩ người Brazil, Herbert Baglione, đã tạo ra nhiều tác phẩm nghệ thuật ma quái bên trong bệnh viện, biến nơi này thành một trong những địa danh rùng rợn nhất thế giới.
Nhà thờ St. George (Cộng hòa Czech): Nơi này bị bỏ hoang vào năm 1968, sau khi mái ngói đổ sụp giữa một lễ tang. Nghệ sĩ điêu khắc Jakub Hadrava đã đặt các tác phẩm đáng sợ của ông vào, khiến nhà thờ thành nơi không ai muốn lui tới.
Nhà thờ St. George (Cộng hòa Czech): Nơi này bị bỏ hoang vào năm 1968, sau khi mái ngói đổ sụp giữa một lễ tang. Nghệ sĩ điêu khắc Jakub Hadrava đã đặt các tác phẩm đáng sợ của ông vào, khiến nhà thờ thành nơi không ai muốn lui tới.
Hầm mộ Paris (Pháp): Mạng lưới đường hầm dưới lòng đất thủ đô Paris là nơi an nghỉ của khoảng 6 triệu thi hài từ thế kỷ 18. Không ai biết chính xác khu hầm mộ này dài bao nhiêu, chỉ ước chừng khoảng 187-300 km.
Hầm mộ Paris (Pháp): Mạng lưới đường hầm dưới lòng đất thủ đô Paris là nơi an nghỉ của khoảng 6 triệu thi hài từ thế kỷ 18. Không ai biết chính xác khu hầm mộ này dài bao nhiêu, chỉ ước chừng khoảng 187-300 km.
Thị trấn Centralia (Pennsylvania, Mỹ): Kể từ khi một ngọn lửa ngầm dưới lòng đất bùng phát vào năm 1981, người dân đã lần lượt rời bỏ thị trấn này.
Thị trấn Centralia (Pennsylvania, Mỹ): Kể từ khi một ngọn lửa ngầm dưới lòng đất bùng phát vào năm 1981, người dân đã lần lượt rời bỏ thị trấn này.
Chợ Akodessewa (Togo): Khu chợ chuyên mua bán những món đồ bùa phép và thảo dược. Người dân các nước Tây Phi tin vào sự huyền diệu, mang phép thuật của những chiếc đầu lâu khỉ, trâu, linh dương.
Chợ Akodessewa (Togo): Khu chợ chuyên mua bán những món đồ bùa phép và thảo dược. Người dân các nước Tây Phi tin vào sự huyền diệu, mang phép thuật của những chiếc đầu lâu khỉ, trâu, linh dương.
Đảo tai họa (Italy): Nơi được đồn đại là nơi sống biệt lập của khoảng 160.000 người mắc bệnh dịch hạch vào thời La Mã. Câu chuyện về lịch sử đen tối của Poveglie càng được lan truyền rộng rãi khi một bệnh viện tâm thần được xây dựng.
Đảo tai họa (Italy): Nơi được đồn đại là nơi sống biệt lập của khoảng 160.000 người mắc bệnh dịch hạch vào thời La Mã. Câu chuyện về lịch sử đen tối của Poveglie càng được lan truyền rộng rãi khi một bệnh viện tâm thần được xây dựng.
Đồi thánh giá (Lithuania):
Đồi thánh giá (Lithuania): Lithuania là ngọn đồi với hơn 50.000 cây thánh giá được người dân từ mang đến và bỏ lại. Không ai biết truyền thống này bắt đầu từ đâu, chỉ có những câu chuyện mang tính thần thoại và bí ẩn lưu truyền.
Nơi chôn cất xác ướp Kabayan (Philippines): Theo người dân địa phương, các xác ướp được chôn tại Kabayan (vào những năm 1200-1500) vẫn đang nắm giữ linh hồn của vùng đất này. Những thi thể trên được bảo quản bằng kỹ thuật ướp xác phức tạp, hiện được bảo vệ cẩn thận sau nhiều lần suýt bị đánh cắp.
Nơi chôn cất xác ướp Kabayan (Philippines): Theo người dân địa phương, các xác ướp được chôn tại Kabayan (vào những năm 1200-1500) vẫn đang nắm giữ linh hồn của vùng đất này. Những thi thể trên được bảo quản bằng kỹ thuật ướp xác phức tạp, hiện được bảo vệ cẩn thận sau nhiều lần suýt bị đánh cắp.
Cầu Overtoun (Scotland): Cây cầu nhỏ, cũ kỹ hoàn toàn không xa lạ với người dân Scotland sau một sự kiện kỳ lạ. Giữa thế kỷ 20, hàng loạt chú chó bỗng nhiên nhảy xuống tự tử tại đây. Những con may mắn còn sống tiếp tục thực hiện hành động trên khi được đưa quay trở lại cầu.
Cầu Overtoun (Scotland): Cây cầu nhỏ, cũ kỹ hoàn toàn không xa lạ với người dân Scotland sau một sự kiện kỳ lạ. Giữa thế kỷ 20, hàng loạt chú chó bỗng nhiên nhảy xuống tự tử tại đây. Những con may mắn còn sống tiếp tục thực hiện hành động trên khi được đưa quay trở lại cầu.
Lâu đài Leap (Ireland):
Lâu đài Leap (Ireland): Người ta tin rằng, Leap là lâu đài bị nguyền rủa nặng nề nhất trên thế giới. Trước đây, trong quá trình tu sửa, thợ thi công phát hiện ra một hầm ngục bí mật nằm bên dưới tòa nhà. Số xương người được tìm thấy nhiều đến nỗi chất đầy 4 chiếc xe tải.
Nghĩa trang Chauchilla (Peru): Được phát hiện vào năm 1920, các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy những bộ xương 700 năm tuổi còn nguyên vẹn tại Chauchilla. Lễ tang cuối cùng được tổ chức tại đây vào khoảng thế kỷ thứ 9, với các thi thể được đặt trong tư thế ngồi xổm, và khuôn mặt được tạo hình cố định như đang nở nụ cười.
Nghĩa trang Chauchilla (Peru): Được phát hiện vào năm 1920, các chuyên gia khảo cổ đã tìm thấy những bộ xương 700 năm tuổi còn nguyên vẹn tại Chauchilla. Lễ tang cuối cùng được tổ chức tại đây vào khoảng thế kỷ thứ 9, với các thi thể được đặt trong tư thế ngồi xổm, và khuôn mặt được tạo hình cố định như đang nở nụ cười.
Vùng đất thiêng Tophet (Tunisia): Tôn giáo cổ Carthage có truyền thống hiến tế trẻ em. Những đứa trẻ được chọn bị cấm khóc trong lễ hiến tế, vì người ta tin rằng nước mắt làm cho buổi lễ mất tính thiêng liêng. Năm 1921, các nhà khảo cổ tìm thấy hàng chục chiếc bình chứa hài cốt trẻ em và động vật tại đây.
Vùng đất thiêng Tophet (Tunisia): Tôn giáo cổ Carthage có truyền thống hiến tế trẻ em. Những đứa trẻ được chọn bị cấm khóc trong lễ hiến tế, vì người ta tin rằng nước mắt làm cho buổi lễ mất tính thiêng liêng. Năm 1921, các nhà khảo cổ tìm thấy hàng chục chiếc bình chứa hài cốt trẻ em và động vật tại đây.
Thành phố người chết (Nga): Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Dargavs như một ngôi làng yên bình ở phía bắc bang Ossetia. Nhưng những ngôi nhà nhỏ bằng đá thật ra là các nghĩa địa cổ xưa, với hàng trăm xác người được chôn cùng vật dụng cá nhân của họ.
Thành phố người chết (Nga): Nếu chỉ nhìn từ bên ngoài, Dargavs như một ngôi làng yên bình ở phía bắc bang Ossetia. Nhưng những ngôi nhà nhỏ bằng đá thật ra là các nghĩa địa cổ xưa, với hàng trăm xác người được chôn cùng vật dụng cá nhân của họ.
Quan tài treo ở Sagada (Philippines): Nằm trên đảo Luzon, ngôi làng Sagada là điểm đến đáng sợ đối với cả người dân trong nước Philippines.
Quan tài treo ở Sagada (Philippines): Nằm trên đảo Luzon, ngôi làng Sagada là điểm đến đáng sợ đối với cả người dân trong nước Philippines.
Nơi đây có tục lệ mai táng người chết bằng cách treo quan tài trên vách núi đá. Người dân trong làng tin rằng nếu quan tài càng được treo cao, linh hồn người chết sẽ dễ đến được lên thiên đàng.
Nơi đây có tục lệ mai táng người chết bằng cách treo quan tài trên vách núi đá. Người dân trong làng tin rằng nếu quan tài càng được treo cao, linh hồn người chết sẽ dễ đến được lên thiên đàng.

Theo Zing.vn

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.