2 bố con bị nhóm đòi nợ thuê đánh trọng thương

(Baonghean.vn) - Nhóm của Khanh đến nhà bà Hạnh để đòi nợ thuê rồi xảy ra xô xát. Khanh và bạn dùng tuýp sắt đánh liên tiếp khiến chồng và con trai của bà này trọng thương, phải nhập viện cấp cứu.

Chiều 21/12, Trung tá Nguyễn Thành Nhân - Phó trưởng Công an huyện Nghi Lộc cho biết, đơn vị đang tạm giữ 3 đối tượng gồm: Lê Đình Khanh, Trần Anh Vương và Nguyễn Văn Hưởng (cùng trú TP Vinh) để xác minh, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích. Các đối tượng còn lại gồm Nguyễn Ngọc Hậu, Hồ Thái Anh, Nguyễn Thành Long được cho tại ngoại.

Trước đó, vào lúc 16h ngày 14/12/2017, Công an huyện Nghi Lộc nhận được tin báo, vào khoảng 15h cùng ngày có một nhóm thanh niên đi xe máy đến nhà bà Hoàng Thị Hạnh (trú tại xóm 10, xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc) và có hành vi đe dọa.

5 đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Khánh Linh
5 đối tượng tại Công an huyện Nghi Lộc. Ảnh: Khánh Linh

Nhóm thanh niên này dùng tuýp sắt đánh vào đầu con trai bà Hạnh gây thương tích nặng phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An. Gây án xong, các đối tượng lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an huyện Nghi Lộc cử tổ trinh sát có mặt hiện trường, thu thập tài liệu, chứng cứ, truy tìm hung thủ. Quá trình lần theo dấu vết, qua hệ thống camera trên tuyến, lực lượng công an nhận định nhóm đối tượng này di chuyển về TP Vinh.

Công an huyện Nghi Lộc đã báo cáo lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và phối hợp. Chuyên án mang bí số 1217T được xác lập để đấu tranh làm rõ các đối tượng.

Ngày 15/12/2017, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc ra lệnh bắt khẩn cấp Lê Đình Khanh (SN 1991), trú  phường Hưng Đông, TP Vinh.

Các đối tượng còn lại gồm: Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1999, trú tại xóm Mai Lộc, phường Hưng Đông, TP Vinh); Hồ Thái Anh (SN 1996, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh); Trần Anh Vương (trú phường Hưng Dũng, TP Vinh); Nguyễn Văn Hưởng (SN 1996, trú xã Hưng Đông, TP Vinh); Nguyễn Thành Long (SN 1997, trú phường Hưng Bình, TP Vinh) tự nguyện đến cơ quan công an đầu thú.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông tên Mạnh thuê đi đòi nợ cho chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại xóm 10, xã Nghi Phương, huyện Nghi Lộc). Trước đó, chị Huyền có cho bà Hoàng Thị Hạnh vay 26 triệu đồng.

Sau khi nhận lời và ứng trước 5 triệu đồng từ chị Huyền, Khanh rủ đám bạn gồm: Long, Vương, Anh, Hưởng, Hậu đến nhà bà Hạnh đòi nợ. Tại đây, nhóm thanh niên xảy ra ẩu đả với anh Ngô Trí Thức (con trai bà Hạnh) và ông Ngô Xuân Đồng (chồng bà Hạnh). Khanh đưa 3 tuýp sắt vuông dài khoảng 1m cho Trần Anh Vương và Nguyễn Văn Hưởng cùng đánh liên tiếp ông Đồng và anh Thức. 

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Nghi Lộc tiếp tục điều tra, mở rộng.

                                                                                              Khánh Linh

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.