2 người phụ nữ ở thành phố Vinh lén lút bán hàng cho F1 trong mùa dịch

(Baonghean.vn) - Bà Phương và bà Hương nhập hàng từ Hà Tĩnh, sau đó rao bán hàng online trên mạng xã hội, đồng thời đưa hàng trực tiếp cho F1 mới hoàn thành cách ly tập trung.
Chiều 27/8, Đội CSGT - TT phối hợp với Tổ xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch Covid-19, Công an TP. Vinh đã tiến hành lập biên bản xử phạt các trường hợp mua bán hàng trong mùa dịch, trong đó khách mua hàng là F1 mới đi cách ly tập trung về.
2 phụ nữ tại phường Trung Đô bị xử lực lượng chức năng bắt quả tang bán hàng cho F1. Ảnh: Q.A
2 phụ nữ tại phường Trung Đô bị lực lượng chức năng bắt quả tang bán hàng cho F1. Ảnh: Q.A

Theo đó, qua nắm bắt thông tin trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện bà Nguyễn Thị Phương và bà Phạm Thị Hương, trú tại đường Nguyễn Thiếp, phường Trung Đô dùng Facebook cá nhân của mình để đăng tải bán thực phẩm trên mạng xã hội.

Trong số khách đặt hàng có anh P.Q.C thường trú tại phường Hà Huy Tập, đây là trường hợp F1 đã được đưa đi cách ly tập trung tại Khách sạn Thượng Hải 2 từ ngày 13/8.
Lực lượng chức năng lập biên bản 2 người phụ nữ này. Ảnh: Q.A
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt 2 người phụ nữ. Ảnh: Q.A

Đến chiều ngày 27/8, anh C hoàn thành việc cách ly tập trung, theo quy định phải tiếp tục cách ly tại nhà để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, sau khi rời khỏi khách sạn Thượng Hải 2, anh C đã thuê taxi để đến nhà bà Phương lấy hàng, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch cho cộng đồng.

Anh P.Q.C và tài xế không chấp hành nghiêm lệnh cách ly. Ảnh: Q.A
Anh P.Q.C và tài xế không chấp hành nghiêm lệnh cách ly. Ảnh: Q.A

Cùng lúc, Tổ công tác cũng phát hiện tài xế Lê Văn Vinh, trú tại thị trấn Đô Lương  đang có hành vi giao thực phẩm cho bà Phương tại nhà riêng.

Lực lượng chức năng đã bắt quả tang người mua, người bán và người giao hàng và xử phạt các trường hợp này.
Theo đó, 5 trường hợp bị xử phạt bao gồm: Bà Nguyễn Thị Phương, Phạm Thị Hương, phường Trung Đô, (bán hàng online); anh P.Q.C, phường Hà Huy Tập (F1); anh Diệp Xuân Hải, phường Quang Trung (tài xế taxi chở F1) và anh Lê Văn Vinh (chở thực phẩm cho bà Phương).
Tài xế chở hàng cho bà Phương cũng bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: Q.A
Tài xế chở hàng cho bà Phương cũng bị lực lượng chức năng xử lý. Ảnh: Q.A
Các trường hợp này đã vi phạm Khoản 2, điều 14, Nghị định 117 về "Hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền", mức xử phạt từ 5 - 10 triệu đồng. Cơ quan chức năng đã xử phạt mỗi trường hợp 7,5 triệu đồng theo quy định.

tin mới

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

Xung quanh việc 10 lao động trên tàu kiểm ngư bị dừng hợp đồng: Từng bước gỡ khó!

(Baonghean.vn) - Để công tác kiểm ngư trên biển hoạt động trở lại, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư ký hợp đồng ngắn hạn với 10 lao động, sau đó, từng bước tháo gỡ vướng mắc, sắp xếp để những lao động này được tiếp tục làm việc ổn định.

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

Tuần tra đêm bắt đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và tàng trữ trái phép chất ma túy

(Baonghean.vn) - Thông qua công tác tuần tra, kiểm soát vào ban đêm, Tổ tuần tra, kiểm soát Đại đội Cảnh sát Cơ động đã bắt 01 đối tượng sử dụng hung khí gây rối trật tự công cộng và 02 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma tuý; thu giữ các tang vật liên quan.