2 người tử vong sau cú ném mũ bảo hiểm của nam thanh niên 16 tuổi

(Baonghean.vn) - Bực tức thái độ của Linh khi đi chơi, Nguyễn Hữu Chiến cùng bạn chặn xe, ném mũ bảo hiểm vào xe Linh đang điều khiển. Hậu quả khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương nặng.

Sáng 17/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) để điều tra về tội “Giết người”.

Nguyễn Hữu Chiến bị cáo buộc gây ra cái chết cho 2 người là Nguyễn Văn Linh (SN 1998, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương), Lê Thị Quyền Anh (SN 2005, trú xã Thanh Thủy, Thanh Chương) và khiến cho anh Hoàng Quốc Khánh (SN 2003, trú xã Võ Liệt, Thanh Chương) bị thương nặng.
Bị can Nguyễn Hữu Chiến. Ảnh: P.B
Bị can Nguyễn Hữu Chiến. Ảnh: P.B

Trung tá Trần Văn Hùng – Phó Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, nguyên nhân vụ án xuất phát từ xích mích nhỏ trong quá trình đi chơi giữa 2 nhóm thanh niên. "Hành vi của Chiến khi ném mũ bảo hiểm về phía xe đang chạy nhanh trên đường đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến 2 người chết, 1 người bị thương nên đủ yếu tố để điều tra về tội giết người", Trung tá Hùng nói.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 5/11, Công an huyện Thanh Chương nhận được tin báo, trên QL46 đoạn qua rú Nguộc ở xã Ngọc Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến 1 người chết và 2 người bị thương. Tuy nhiên, khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và lấy lời khai của người dân, cảnh sát xác định, đây không phải là một vụ tai nạn giao thông đơn thuần. 

Trung tá Hùng cho biết, tại hiện trường thi thể của các nạn nhân cách khá xa mặt đường, trong thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện đi ngược chiều, đoạn đường khá rộng, ít chướng ngại vật. Cộng với lời khai của người dân, cơ quan công an xác định, đây có thể là một vụ án mạng nên chuyển hướng điều tra.

Thời điểm đó, 2 nạn nhân bị thương đang hôn mê bất tỉnh nên chưa thể lấy lời khai để phục vụ công tác điều tra. Nguồn tin của quần chúng nhân dân cung cấp là trước đó, có 2 nhóm thanh niên rượt đuổi nhau bằng xe máy trên cung đường này.

Sau 1 ngày điều tra, được sự hỗ trợ, phối hợp của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Công an huyện Thanh Chương xác định Nguyễn Hữu Chiến (SN 2002, trú tại thôn 5, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương) và một số thanh niên khác đã gây ra vụ án trên.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 6/11/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hữu Chiến để làm rõ hành vi “Giết người”. Hồ sơ và đối tượng sau đó được Công an huyện Thanh Chương chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh điều tra theo thẩm quyền.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Chiến thừa nhận chính là người đã ném chiếc mũ bảo hiểm trúng vào vùng mặt của Linh. Linh khi đó đang điều khiển xe máy, ngồi phía sau là Khánh và Quyền Anh. Do bị mất tay lái, xe của Linh lao xuống mương nước bên đường khiến Linh tử vong tại chỗ. Khánh và Quyền Anh bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến tối 13/11, Quyền Anh cũng tử vong. 

Cơ quan công an làm rõ, nguyên nhân vụ việc là vào chiều ngày 5/11, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Quốc Khánh, Nguyễn Văn Trường (SN 2005, trú xã Võ Liệt) cùng một số thanh niên khác đến nhà Quyền Anh để chơi.

Sau đó, Đinh Bá Dũng (SN 2003, trú thôn Tiên Chính, xã Võ Liệt) và Nguyễn Hữu Chiến cũng đến nhà Quyền Anh. Tại đây, Dũng đã tát Trường và Khánh mỗi người 2 cái. Thấy vậy, Linh phản ứng lại nhưng được mọi người can ngăn.

Trên đường về, nhóm của Dũng, Chiến bức xúc vì thái độ của Linh nên quyết định đi tìm để đánh. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, thấy nhóm của Linh chạy ngược chiều trên QL46 đoạn qua xã Ngọc Sơn, Chiến điều khiển xe, chở Dũng phía sau quay lại và rượt đuổi. Chạy quá một đoạn, Chiến dừng xe và ném mũ bảo hiểm trúng vào xe Linh rồi sau đó bỏ chạy.

tin mới

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.