2 quyết định quan trọng trong năm 2022 của Nhật Bản: về Nga và về chính sách an ninh

Lan Hạ (Theo Sputnik)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố nước này đã đưa ra hai quyết định quan trọng và khó khăn trong năm ngoái: về quan hệ với Nga và về chính sách an ninh.
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida. Ảnh: AP

Trong bài phát biểu tại trường Quan hệ Quốc tế thuộc Đại học Johns Hopkins trong khuôn khổ chuyến thăm Mỹ, Thủ tướng Kishida cho hay: "Trong năm 2022, tôi đã đưa ra hai quyết định lớn trong chính sách đối ngoại và an ninh của Nhật Bản. Một trong số đó là thay đổi chính sách đối ngoại với Nga. Thứ hai là sự thay đổi trong chính sách an ninh thời hậu chiến của Nhật Bản thông qua việc xây dựng 3 văn bản quan trọng vào cuối năm ngoái: Chiến lược An ninh Quốc gia, Chiến lược Quốc phòng và Kế hoạch Phòng thủ. Cả hai quyết định khó khăn này đều dẫn đến hậu quả đối với tương lai của Nhật Bản và thế giới. Tôi tin rằng đây là những quyết định đúng đắn cho đất nước mình và cho toàn thế giới".

Theo ông Kishida, các sự kiện ở Ukraine đánh dấu sự kết thúc của "thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh" và cũng chứng tỏ "toàn cầu hóa và sự phụ thuộc lẫn nhau vẫn chưa thể đảm bảo hòa bình thế giới".

Nhà lãnh đạo Nhật Bản nêu rõ: "Dựa trên sự hiểu biết này, Nhật Bản đã thực hiện một thay đổi lớn trong chính sách hiện tại của mình đối với Nga, sau đó áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với nước này. Chúng tôi cũng là một trong những nước đầu tiên cung cấp hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine".

Theo ông, việc tham gia vào chiến dịch trừng phạt Nga đã biến cuộc đối đầu xuyên Đại Tây Dương này thành cuộc đối đầu toàn cầu./.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.