2 tỷ phú Việt lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới là ai?

2 tỷ phú người Việt là Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo vừa lọt vào danh sách những người giàu nhất thế giới của Forbes.

Chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng và Tổng giám đốc hãng Hàng không Vietjet Air Nguyễn Thị Phương Thảo vừa được tạp chí uy tín Forbes vinh danh trong Top những tỷ phú USD giàu nhất hành tinh.

Ông Phạm Nhật Vượng và bà Nguyễn Thị Phương Thảo là hai tỷ phú Việt Nam duy nhất có tên trong danh sách tỉ phú được Forbes công bố ngày 5/10/2017.

Ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 867 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.
Ông Phạm Nhật Vượng hiện xếp thứ 867 trong bảng xếp hạng các tỷ phú giàu nhất thế giới của Forbes.

Theo miêu tả của Forbes, tài sản hiện tại (tính đến ngày 5/10/2017) của ông Phạm Nhật Vượng là 2,9 tỷ USD, trong đó tài sản ròng tính đến tháng 3/2017 đạt 2,4 tỷ USD.

Ông Vượng là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch tập đoàn Vingroup - một trong những tập đoàn lớn nhất Việt Nam hiện nay. Theo Forbes, tài sản của ông Vượng chủ yếu có được từ kinh doanh bất động sản, bán lẻ, dịch vụ hậu cần, nông nghiệp, giáo dục và y tế.

Forbes cũng điểm danh bà Nguyễn Thị Phương Thảo trong bảng xếp hạng tỷ phú siêu giàu trên thế giới. Bà Thảo là nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Sovico Holdings, với khối tài sản tính đến ngày 5/10/2017 lên đến 1,81 tỷ USD, trong đó tài sản ròng trị giá khoảng 1,2 tỷ USD tính đến tháng 3/2017.

Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 1678
Trong danh sách các tỷ phú giàu nhất hành tinh của Forbes, bà Nguyễn Thị Phương Thảo đứng thứ 1678

Theo tạp chí uy tín này, bà Thảo là một tỷ phú tự thân, phất lên nhờ kinh doanh dịch vụ hàng không, ngân hàng và bất động sản.

Theo VOV

tin mới

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.