20 đoàn nghệ thuật quần chúng sẽ tham gia Lễ hội Làng Sen

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, UBND tỉnh tổ chức họp Ban tổ chức Lễ hội Làng Sen năm 2018 gắn với kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2018) để rà soát công tác tổ chức lễ hội.

Đồng chí Lê Minh Thông - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có đại diện Sở Văn hóa & Thể thao, Sở Thông tin - Truyền thông, Ban Tuyên giáo, cùng các sở, ban, ngành liên quan.

Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Các đại biểu tham gia hội nghị. Ảnh: Thanh Nga
Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức từ 17/5 - 19/5. Ngoài phần lễ được giữ nguyên như các năm trước, điểm mới của Lễ hội năm nay là tất cả các hoạt động phần hội đều được tổ chức tại xã Kim Liên - Nam Đàn, gồm có: Liên hoan Tiếng hát Làng Sen; Trưng bày chuyên đề ảnh với nội dung về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lễ hội Làng Sen và NQ 05 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Nghệ An; Hội trại thanh niên; chương trình chiếu phim; trò chơi dân gian.

Điểm nhấn của Lễ hội Làng Sen năm nay là Liên hoan Tiếng hát Làng Sen tổ chức tại sân khấu ngoài trời Khu Di tích Kim Liên trong ngày 18 và sáng 19/5. Mục đích của liên hoan lần này là đưa liên hoan đến gần với khán giả, đưa các hoạt động Lễ hội Làng Sen tập trung về không gian của Làng Sen. Liên hoan có sự tham gia của Đoàn NTQC 20 huyện, thành, thị.

Mỗi đơn vị xây dựng 1 chương trình ca múa nhạc dài 30 phút để tham gia. Đồng thời các đơn vị sẽ lựa chọn 2 diễn viên tham gia phần thi Người đẹp Lễ hội Làng Sen được tổ chức ngay trong khuôn khổ Liên hoan Tiếng hát Làng Sen.

Liên hoan Tiếng hát Làng Sen huyệ̣n Tân Kỳ 2018 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem. Ảnh: Tư liệu
Liên hoan Tiếng hát Làng Sen huyệ̣n Tân Kỳ 2018 đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng người xem. Ảnh tư liệu
Đêm khai mạc Lễ hội Làng Sen năm nay được tổ chức tại xã Kim Liên – Nam Đàn diễn ra vào 20h ngày 17/5, với thời lượng khoảng 90 - 95 phút.  
Chương trình nghệ thuật “Dâng Người câu hát quê hương” trong đêm khai mạc, được thể hiện theo thể loại ca múa nhạc tổng hợp; với sự tham gia của đoàn nghệ thuật quần chúng các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Kỳ Sơn, TX Cửa Lò, TP Vinh, Đoàn Ca múa nhạc dân tộc tỉnh. Nội dung chương trình gồm các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước.

Đêm khai mạc dự kiến sẽ có 546 đại biểu tham gia, cùng hàng ngàn du khách thập phương.

Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Đồng chí Lê Minh Thông kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Thanh Nga
Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Minh Thông đề nghị các ngành, các đơn vị được phân công nhiệm vụ phải rà soát lại công tác triển khai. Đặc biệt các ngành cần lưu ý đến công tác PCCC, an ninh trật tự... Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị văn phòng UBND tỉnh rà soát lại nội dung, nhiệm vụ để gửi kế hoạch cụ thể cho các đơn vị.

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.