20 học sinh Nghệ An lọt vào vòng 2 chọn đội tuyển Olympic khu vực và quốc tế

(Baonghean.vn) - Sau khi có kết quả Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã tuyển chọn những thí sinh có kết quả xuất sắc để tiếp tục tham dự vòng 2 chọn đội tuyển quốc gia tham dự các kỳ thi Olympic khu vực và quốc tế.

Trong danh sách này, có 17 học sinh của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trong đó, môn Toán gồm 4 em là Nguyễn Văn Mạnh, Nguyễn Trọng Bằng, Đặng Trần Bách và Vũ Đức Vinh.  

Học sinh Nguyễn Văn Mạnh – giải Nhất môn Toán cũng là thí sinh đậu thủ khoa toàn quốc ở môn thi này.

Năm 2019 là năm thành công của đội tuyển quốc gia môn Sinh học của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Trong ảnh: Giờ học của lớp 12 chuyên Tin). Ảnh - SH
Giờ học của lớp 12 chuyên Sinh trường Phan Bội Châu. Ảnh: SH

Ở môn Vật lý cũng có 4 thí sinh là Nguyễn Quang Long, Nguyễn Văn Bình, Mai Quang Tuấn và Nguyễn Hoàng Vũ. Đây là những thí sinh đạt giải Nhì ở Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.

Ở môn Hóa học có em Cung Đình Hải và Phạm Trung Quốc Anh. Môn Sinh học có em Dương Tùng Lâm. Đây là học sinh đầu tiên của Trường THPT chuyên Phan Bội Châu đạt giải Nhất môn Sinh học kể từ ngày thành lập trường.

Chiếm số đông trong danh sách của trường Phan ở vòng 2 là các thí sinh ở môn Tin học. Đó là 6 em: Đào Quang Dũng, Đinh Quốc Trung, Hoàng Phan Hữu Đức, Trần Hữu Đức Mạnh, Nguyễn Gia Huy và Hoàng Phan Hữu Phúc.  Hai thí sinh Hữu Phúc và Hữu Đức là 2 anh em ruột, sinh đôi. Trong danh sách có 8 học sinh đang học lớp 11.

Trước đó, theo kết quả tại Kỳ thi THPT Quốc gia, với 90 học sinh được đạt giải, đoàn học sinh Nghệ An vươn lên xếp thứ 2 toàn quốc.

 Em Trần Lê Hiệp - giải Nhất môn Tin học - Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Trước đó, Hiệp cùng với Nguyễn Văn Mạnh (giải Nhất môn Toán là hai học sinh học cùng lớp ở Trường THCS Lý Nhật  Quang - Đô Lương và là anh em họ.Ảnh - SH
Em Trần Lê Hiệp - giải Nhất môn Tin học - Trường THPT chuyên Đại học Vinh. Trước đó, Hiệp cùng với Nguyễn Văn Mạnh (giải Nhất môn Toán là hai học sinh học cùng lớp ở Trường THCS Lý Nhật Quang - Đô Lương và là anh em họ). Ảnh: SH

Ngoài trường THPT chuyên Phan Bội Châu, Trường THPT chuyên Đại học Vinh cũng có 3 thí sinh được lọt vào vòng 2. Trong đó, có 2 thí sinh đạt giải Nhất là em Trần Lê Hiệp (môn Tin học) và Nguyễn Xuân Quỳnh (môn Sinh học). Thí sinh còn lại là em Trần Anh Tú - giải Nhì, môn Sinh học.

Cả ba thí sinh này đều quê ở Nghệ An và ở bậc THCS đều học ở các trường huyện.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.