200 nạn nhân chất độc da cam ở Nghệ An được khám, chữa bệnh, phát thuốc miễn phí

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7) và kỷ niệm 61 năm Ngày Thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8), sáng 28/5, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An phối hợp với Bệnh viện Quân y 4 tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho các nạn nhân chất độc da cam.
Đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 4 và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thu Hương

Đại diện Ban Lãnh đạo Bệnh viện Quân Y 4 và Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thu Hương

Tại chương trình, các bác sĩ đã tiến hành khám lâm sàng (Nội, Ngoại, Mắt, Tai - mũi - họng, Răng - hàm - mặt, Tâm thần kinh) và cận lâm sàng, điện tim, điện não đồ khi có chỉ định, chụp X-quang phổi thẳng, xét nghiệm máu... cho các hội viên.

Qua thăm khám, các bác sĩ đã kê đơn, cấp thuốc miễn phí một số bệnh thông thường; tư vấn chế độ dinh dưỡng và cách tự chăm sóc một số bệnh thường gặp. Ngoài ra còn giới thiệu những trường hợp bệnh nặng lên điều trị tuyến trên.

Bệnh viện Quân y 4 thành lập 2 tổ khám bệnh do các y, bác sĩ của từng khoa, phòng bệnh viện phụ trách. Ảnh: Thu Hương

Bệnh viện Quân y 4 thành lập 2 tổ khám bệnh do các y, bác sĩ của từng khoa, phòng bệnh viện phụ trách. Ảnh: Thu Hương

Ông Hoàng Đăng Hòe - Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Nghệ An cho biết: “Bên cạnh những chính sách của Đảng và Nhà nước, những nạn nhân chất độc da cam cần sự sẻ chia, yêu thương của toàn xã hội. Chính vì lẽ đó, chương trình khám, chữa bệnh được tổ chức thường niên nhằm kịp thời phát hiện, điều trị bệnh cho nạn nhân nhiễm chất độc da cam có hoàn cảnh khó khăn, qua đó giúp họ có nghị lực để vươn lên trong cuộc sống".

Nhân viên y tế thăm khám cận lâm sàng cho từng hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thu Hương

Nhân viên y tế thăm khám cận lâm sàng cho từng hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam. Ảnh: Thu Hương

Ngoài hỗ trợ chi phí thăm khám, thuốc, các hội viên tham gia chương trình còn được UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí đưa đón, ăn uống. Chương trình khám, chữa bệnh cho nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn tỉnh Nghệ An diễn ra trong 2 ngày (28 và 29/5/2022); dự kiến sẽ có 200 hội viên Hội Nạn nhân chất độc da cam được khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.