2.400 đầu sách tặng học trò xã tái định cư thủy điện Bản Vẽ

(Baonghean.vn) - Số sách trên được Sở Thông tin và Truyền thông, Nhà xuất bản Nghệ An tiến hành trao tặng Trường THCS Hương Tiến, xã tái định cư Ngọc Lâm (Thanh Chương) vào sáng 16/4.
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp trao sách cho thầy và trò Trường THCS Hương Tiến xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Lý
Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông trực tiếp trao sách cho thầy và trò Trường THCS Hương Tiến, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương. Ảnh: Văn Lý
Trường THCS Hương Tiến hiện có 36 cán bộ công nhân viên chức, với 360 em học sinh. Năm qua, nhà trường đang gặp nhiều khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất phục vụ dạy và học.
Lãnh đạo Nhà xuất bản Nghệ An tặng sách cho nhà trường. Ảnh: B.H
Lãnh đạo Nhà xuất bản Nghệ An tặng sách cho nhà trường. Ảnh: B.H
 Đại diện đoàn công tác, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông mong muốn nhà trường sẽ sử dụng số sách này đúng mục đích giúp giáo viên và học sinh của nhà trường nâng cao kiến thức, cùng nhau thi đua dạy tốt, học tốt.

Đồng thời, khuyến khích phát triển phong trào đọc sách trong cộng đồng, nâng cao nhận thức của nhân dân và tầm quan trọng của việc đọc sách để nâng cao kiến thức và kỹ năng, phát triển tư duy, giáo dục và rèn luyện nhân cách cho học sinh.

Phó Giám đốc Sở TT&TT cũng mong muốn thông qua hoạt động này sẽ tạo được hiệu ứng, thu hút được sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân để ngày càng có nhiều cuốn sách đến với thư viện của Nhà trường nói riêng, các trường học trên địa bàn tỉnh nói chung. Từ đó, tạo điều kiện để các em học sinh, nhất là các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các thầy cô giáo công tác tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa được tiếp cận và khai thác nguồn tri thức có trong các cuốn sách, xây dựng được một xã hội học tập, nâng cao trình độ dân trí...

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.