25 xóm, bản ở miền Tây Nghệ An làm du lịch cộng đồng
Miền Tây Nghệ An là điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước nhờ sự phát triển của các mô hình du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng. Hiện nay, trên địa bàn Nghệ An có 25 xóm, bản làm du lịch cộng đồng, với 69 homestay.
Năm nay huyện Con Cuông có thêm 2 bản du lịch cộng đồng
Với địa hình đa dạng gồm núi rừng, hang động, thác nước, suối, hồ và những bản làng của đồng bào dân tộc Thái, Mông, Khơ Mú… miền Tây Nghệ An sở hữu tiềm năng lớn về du lịch văn hóa và du lịch cộng đồng. Trong đó, huyện Con Cuông và huyện Tương Dương nằm trong Vườn Quốc gia Pù Mát là điểm nhấn quan trọng.

Tại các homestay ở xã Yên Khê và xã Bồng Khê (Con Cuông), du khách có thể trải nghiệm cuộc sống thường nhật của người dân tộc Thái, từ ngủ nhà sàn, thưởng thức ẩm thực truyền thống đến tham gia các hoạt động sản xuất nông nghiệp như cấy lúa, nơm cá, hái chè, mang đến cho du khách những trải nghiệm chân thực nhất.
Chị Lô Thị Hoa - Trưởng nhóm du lịch cộng đồng ở bản Nưa, xã Yên Khê (Con Cuông) chia sẻ: Năm nay, điểm homestay của chúng tôi sẽ được trang trí cảnh quan phong phú, đa dạng hơn, cùng với đó, đội ngũ phục vụ khách sẽ được tập huấn nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách từ các món ăn ẩm thực đến vui chơi, giải trí... một cách bài bản, chuyên nghiệp hơn.
Đến với du lịch cộng đồng bản Nưa, du khách được trải nghiệm các dịch vụ sẵn có của đồng bào Thái thân thiện, mến khách.
Đặc biệt, du khách được thưởng thức các món ăn được chế biến bằng nguồn thực phẩm tươi sống của bà con dân bản tự nuôi trồng.

Chúng tôi đang tập trung mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm và dịch vụ nhưng vẫn giữ nguyên bản sắc truyền thống để du khách có cơ hội trải nghiệm sâu sắc văn hóa của dân tộc Thái. Nhờ đó, homestay của gia đình tôi hàng năm thu hút lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú".
Chị Lô Thị Hoa - Trưởng nhóm du lịch cộng đồng bản Nưa
Bà Vi Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Con Cuông cho biết: Năm nay, điểm mới của địa phương là ngoài 2 điểm du lịch cộng đồng tại bản Khe Rạn (Bồng Khê) và bản Nưa (Yên Khê) trên địa bàn huyện Con Cuông có thêm 2 bản du lịch cộng đồng, đó là Nam Sơn (Môn Sơn) và Bãi Gạo (Châu Khê), mỗi bản có 3 homestay. Ngoài ra, các điểm homestay sẽ được hỗ trợ đầu tư trang trí thêm cảnh quan với tâm thế là phục vụ khách chuyên nghiệp hơn.
Hiện nay trên địa bàn Nghệ An có 25 xóm, bản du lịch cộng đồng, với 69 homestay. Cụ thể: Huyện Kỳ Sơn có 2 bản, với 6 homestay; Huyện Tương Dương 3 bản, 8 homestay; Huyện Con Cuông 4 bản, 13 homestay; Huyện Tân Kỳ 2 bản, 4 homestay; Huyện Quế Phong 2 bản, 7 homestay; Huyện Quỳ Châu 2 bản, 9 homestay; Huyện Quỳ Hợp 2 bản, 6 homestay; Huyện Anh Sơn 3 bản, 6 homestay; Huyện Nam Đàn 1 xóm, 3 homestay; Huyện Thanh Chương 3 xóm, 6 homestay; Huyện Đô Lương 1 xóm, 1 homestay.
Thác Khe Kèm - một trong những thác nước đẹp nhất Việt Nam
Cách thị trấn Con Cuông khoảng 25 km, thác Khe Kèm được xem là một trong những thác nước hoang sơ và đẹp nhất Việt Nam. Với độ cao hơn 500m, dòng thác tuôn trào trắng xóa giữa núi rừng tạo nên một khung cảnh hùng vĩ, thơ mộng. Xung quanh thác là thảm thực vật đa dạng với hàng trăm loài hoa rừng, khiến nơi đây trở thành điểm check-in không thể bỏ lỡ của du khách.

Theo bà Vi Thị Phương Thảo - Trưởng phòng Văn hóa, Khoa học và Thông tin huyện Con Cuông, với sự hấp dẫn của thác Khe Kèm, vào các dịp lễ lớn, lượng du khách đổ về thác Khe Kèm lên đến hàng nghìn lượt. Điều này cho thấy sức hút mạnh mẽ của điểm du lịch sinh thái này.
Nhận thức được tiềm năng to lớn của du lịch miền Tây Nghệ An, các địa phương đã và đang triển khai nhiều giải pháp để phát triển du lịch theo hướng bền vững, gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Song song với đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, các huyện miền Tây Nghệ An đã tích cực xây dựng các sản phẩm OCOP nhằm tạo ra các sản phẩm đặc trưng phục vụ du khách. Đặc biệt, mô hình du lịch cộng đồng kết hợp với du lịch sinh thái đang được đẩy mạnh, giúp nâng cao đời sống của người dân địa phương.
Du lịch sinh thái - Điểm nhấn của miền Tây Nghệ An
Du lịch sinh thái, hay còn gọi là "du lịch xanh", là loại hình du lịch đang phát triển mạnh tại miền Tây Nghệ An nhờ sự phong phú của hệ sinh thái rừng nguyên sinh, suối thác tự nhiên và hệ động, thực vật đa dạng.
Vườn Quốc gia Pù Mát với diện tích hơn 94.750 ha là một trong những điểm đến quan trọng trong hành trình khám phá miền Tây Nghệ An. Nơi đây không chỉ là “trái tim” của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới mà còn là nơi bảo tồn nhiều loài động, thực vật quý hiếm. Trong vùng đệm của vườn quốc gia này có nhiều địa danh độc đáo như thành Trà Lân, bia Ma Nhai, đền Vạn… thu hút sự quan tâm của du khách.

Bên cạnh đó, Khu Du lịch sinh thái Phà Lài (xã Môn Sơn, huyện Con Cuông) cũng là một điểm đến hấp dẫn với phong cảnh sông, núi hữu tình. Đặc biệt, trải nghiệm đi thuyền trên sông Giăng trong xanh, len lỏi giữa những ngọn núi hùng vĩ sẽ mang lại cảm giác thư thái, bình yên. Đến với huyện Con Cuông, du khách không thể bỏ qua khe Nước Mọc ở xã Yên Khê cũng là một điểm đến được nhiều du khách ưa thích.
Tiếp tục hành trình đến huyện Tương Dương, du khách sẽ được chiêm ngưỡng rừng săng lẻ Tam Đình - một quần thể cây săng lẻ hàng trăm năm tuổi, được mệnh danh là khu rừng đẹp nhất Đông Dương, đẹp đến ngỡ ngàng. Rừng săng lẻ này rộng 70 ha, là niềm tự hào, là điểm đến du lịch đáng chú ý ở miền Tây xứ Nghệ.

Hiện rừng săng lẻ Tam Đình đã trở thành một thắng cảnh du lịch quan trọng, tiền đề để phát triển du lịch xanh cho huyện Tương Dương nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung. Đây là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích du lịch sinh thái, khám phá thiên nhiên. Hiện nay, huyện Tương Dương đã xây dựng trạm nghỉ chân và đang xây dựng đường tham quan để thu hút khách du lịch.

Không những rừng săng lẻ Tam Đình, trên địa bàn huyện Tương Dương còn được biết đến với một số khu rừng săng lẻ, đang hình thành các điểm du lịch sinh thái.
Ông Đặng Văn Viên - Chủ tịch UBND xã Yên Hòa cho biết, hiện nay, trên địa bàn xã có nhiều khu rừng săng lẻ được bảo vệ tốt, đặc biệt, có 2 khu rừng đẹp nhất. Dưới một số tán rừng cây săng lẻ chưa thuận lợi cho việc phát triển du lịch, địa phương đã triển khai trồng các loại cây dược liệu, tạo nên các sản phẩm phục vụ nhu cầu của du khách khi đến địa phương.

Với khu rừng săng lẻ trên tuyến đường chính của xã, lâu nay địa phương tạo thành điểm du lịch hấp dẫn, với những điểm check-in do người dân địa phương tạo nên đã thu hút nhiều du khách đến tham quan và thưởng thức các món ẩm thực của địa phương được chế biến ngay dưới tán rừng.
Phát triển du lịch sinh thái theo chiều hướng “du lịch xanh” đang được một số xã của huyện Tương Dương chú trọng trong những năm gần đây. Trong đó, xã biên giới Tam Quang là địa chỉ được nhiều du khách biết đến với điểm du lịch sinh thái Nậm Xan.
"Năm nay, địa phương đang lên kế hoạch đầu tư nâng cấp, mở rộng, đổ bê tông tuyến vào điểm du lịch sinh thái Nậm Xan. Với chiến lược phát triển khu du lịch sinh thái Nậm Xan theo hướng bền vững, kết hợp khai thác thiên nhiên với bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa bản địa, tin rằng, du lịch xanh ở xã Tam Quang sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới".
Bà Kha Thị Hiền - Chủ tịch UBND xã Tam Quang
Miền Tây Nghệ An đang ngày càng khẳng định vị thế là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa bản địa. Thiên nhiên hùng vĩ con người thân thiện mến khách sẽ là trải nghiệm đáng nhớ đối với tất cả du khách.