250 diễn viên tham gia Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2022

(Baonghean.vn) - Với sự tham gia của 250 diễn viên từ 11 đơn vị nghệ thuật, tối ngày 18/5, lễ Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 đã diễn ra long trọng và ấn tượng.
Tham dự sự kiện có đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng Trưởng ban Chỉ đạo liên hoan; NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Phó trưởng ban Chỉ đạo liên hoan; NSƯT Trần Ly Ly - Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam, quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, thành viên ban chỉ đạo, Trưởng ban Tổ chức liên hoan; đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng Trưởng ban Tổ chức Liên hoan.
Đại diện các sở, ban, ngành, lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị cũng đã tham dự liên hoan.
Ảnh: Đức Anh
Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 thu hút nhiều khán giả tham dự. Ảnh: Đức Anh

Liên hoan là hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp nhằm giữ gìn và phát huy, quảng bá các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt Nam, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, đây cũng là dịp hội tụ các nghệ sỹ, đoàn nghệ thuật truyền thống từ các miền văn hóa trên toàn quốc, giới thiệu giá trị di sản văn hóa nghệ thuật truyền thống đến với nhân dân và du khách trong thời gian diễn ra Lễ hội Làng Sen năm 2022.

NSƯT Trần Ly Ly phát biểu khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022. Ảnh: Đức Anh
NSƯT Trần Ly Ly phát biểu khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022. Ảnh: Đức Anh

Trong bài phát biểu khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022, NSƯT Trần Ly Ly khẳng định Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 2022 là cơ hội để các nghệ sỹ thể hiện sự đam mê nghề nghiệp, phô diễn tài năng cũng như khát khao sáng tạo, khát khao cống hiến, nuôi dưỡng ngọn lửa đam mê với nghề. Đây cũng là dịp để các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận và vinh danh các tài năng nghệ thuật, từ đó có những đánh giá, nhìn nhận chính xác về thực trạng lực lượng nghệ sỹ hoạt động nghệ thuật sân khấu truyền thống như Tuồng và Dân ca kịch.

Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tặng hoa cho các thành viên Hội đồng giám khảo. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và NSND Trịnh Thúy Mùi - Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Sân khấu Việt Nam tặng hoa cho các thành viên Hội đồng giám khảo. Ảnh: Đức Anh

Liên hoan năm nay có sự tham gia của 250 diễn viên đến từ 11 đơn vị nghệ thuật Tuồng và Dân ca kịch chuyên nghiệp trên cả nước với 16 vở diễn (gồm 9 vở tuồng, 7 vở dân ca).

Về đề tài, Ban Tổ chức khuyến khích các nội dung hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế”…

DANH SÁCH 11 ĐƠN VỊ THAM GIA LIÊN HOAN TUỒNG VÀ DÂN CA KỊCH TOÀN QUỐC NĂM 2022:

1. Nhà hát Tuồng Việt Nam.

2. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế

3. Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh

4. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định

5. Nhà hát Nghệ thuật hát Bội thành phố Hồ Chí Minh

6. Đoàn ca kịch Quảng Nam

7. Nhà hát Nghệ thuật ca kịch Huế

8. Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh Khánh Hòa

9. Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An

10. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống tỉnh Hà Tĩnh

11. Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Thanh Hóa.

Ngay trong tối khai mạc, khán giả đã được thưởng thức vở diễn “Cánh cò trong cơn bão” của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An.
Một cảnh trong vở diễn “Cánh cò trong cơn bão” của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Một cảnh trong vở diễn “Cánh cò trong cơn bão” của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Một cảnh trong vở diễn “Cánh cò trong cơn bão” của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh
Một cảnh trong vở diễn “Cánh cò trong cơn bão” của Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An. Ảnh: Đức Anh

Lịch biểu diễn của các đơn vị diễn ra đến ngày 28/5/2022 tại Trung tâm Nghệ thuật truyền thống tỉnh Nghệ An (Nhà hát Dân ca), 30 Nguyễn Sỹ Sách, thành phố Vinh (buổi sáng bắt đầu từ 9h00, buổi tối bắt đầu từ 20h00). Theo kế hoạch, lễ bế mạc và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 28/5/2022. 

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.