258 doanh nghiệp Nghệ An bị ảnh hưởng nặng do dịch Covid-19

(Baonghean.vn) - Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, hiện có 258 doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong đó có nhiều doanh nghiệp dừng hoạt động, công nhân phải nghỉ việc.

Suốt hơn 1 tháng nay, anh Bùi Hữu Cảnh, làm công nhân cho Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh TĐV ở Nghệ An không có việc. Cách đây 3 năm, anh Cảnh vào làm việc tại công ty này với mức lương 6 triệu đồng/tháng. Thu nhập ổn định cũng đủ trang trải cuộc sống sinh hoạt, hàng tháng gửi được tiền về cho vợ con ở quê. Anh Bùi Hữu Cảnh bộc bạch: Cả 1 tháng nay dịch bệnh, công ty thông báo nghỉ việc, về quê không biết làm gì để kiếm sống nên anh đang ở lại phòng trọ tìm việc làm thêm. 

Anh Bùi Hữu Cảnh - quê Nghĩa Đàn làm công nhân cho một công ty ở Nghệ An phải nghỉ việc vì Covid-19. Ảnh: Văn Trường.
Anh Bùi Hữu Cảnh - quê Nghĩa Đàn làm công nhân cho một công ty ở Nghệ An phải nghỉ việc vì Covid-19. Ảnh: Văn Trường.

Ông Lê Tiến Trị - Trưởng Ban quản lý KKT Đông Nam Nghệ An cho biết: Tính đến thời điểm này, trong địa bàn Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp Nghệ An có 7 doanh nghiệp phải tạm dừng sản xuất, kéo theo trên 5.223 lao động đang phải tạm thời nghỉ việc.

Cụ thể: Công ty CP Ván gỗ nhân tạo Tân Việt Trung, toàn bộ lãnh đạo chủ chốt và chuyên gia kỹ thuật là người Trung Quốc về nghỉ tết Canh Tý 2020 đến nay do dịch chưa trở lại làm việc. Sản phẩm tấm ván gỗ nhân tạo MDF hơn 80% không tiêu thụ được, hiện tồn kho 6.050 m3 buộc công ty phải tạm dừng sản xuất, từ ngày 27/02/2020 đến nay, hiện có 150 lao động phải nghỉ việc. 

Công ty CP Bia Hà Nội - Nghệ An, sản phẩm bia của công ty sản xuất gần như 100% không tiêu thụ được, hiện tồn kho lên đến 2,6 triệu lít bia, buộc công ty phải tạm dừng sản xuất từ ngày 22/01/2020 đến nay, gần 100 công nhân phải nghỉ việc.

Công ty CP Bao bì Sài Gòn do nguyên liệu sản xuất thiếu hụt gần 70%, sản phẩm tiêu thụ chỉ đạt từ 30%, buộc công ty phải tạm dừng sản xuất từ ngày 01/3/2020 đến nay, khiến gần 200 công nhân phải nghỉ việc.

Ở Công ty TNHH Sangwoo Việt Nam, do các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường Mỹ đang phải tạm dừng sản xuất, Công ty đã tạm dừng hoạt động 1/2 tháng, từ ngày 06/4/2020 đến nay, khiến 1.400 lao động tạm thời nghỉ không lương.

Nhiều doanh nghiệp hiện đang phải chuyển sang hoạt động cầm chừng, dẫn đến gần 7.000 lao động đang phải nghỉ việc luân phiên, cắt giảm thu nhập: Như Công ty TNHH Matrix Vinh, do các đơn hàng xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Mỹ đang tạm dừng từ ngày 01/4/2020 đến nay. Công ty đã thỏa thuận bố trí cho toàn bộ công nhân 1.020 người, tạm thời làm việc luân phiên 3 - 4 ngày/tuần….

Một doanh nghiệp may ở Khu công nghiệp Bắc Vinh ngừng hoạt động do gặp khó khăn từ dịch bệnh. Ảnh: Văn Trường.
Một doanh nghiệp may ở Khu công nghiệp Bắc Vinh ngừng hoạt động do gặp khó khăn từ dịch bệnh. Ảnh: Văn Trường.

Trong thời gian này hầu hết các doanh nghiệp đều đang cố gắng khắc phục khó khăn để chi trả lương và đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động. Nhưng nhìn chung chỉ đạt được tối thiểu từ 30 - 70% thu nhập bình quân của người lao động.

Nếu tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo dài thì dự báo trong thời gian tới, các doanh nghiệp sẽ hết sức khó khăn và không thể tiếp tục chi trả lương, đảm bảo các quyền lợi khác cho người lao động. Đặc biệt, đối với các doanh nghiệp dệt may chủ yếu xuất khẩu sang các thị trường châu Âu, châu Mỹ.

Biểu đồ tỷ lệ các doanh nghiệp ở các ngành bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đồ họa: Lâm Tùng
Biểu đồ tỷ lệ các doanh nghiệp ở các ngành bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Đồ họa: Lâm Tùng
Tính đến thời điểm 20/4/2020, theo số liệu khảo sát bước đầu của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND các huyện, thành, thị: 1.081 doanh nghiệp có báo cáo gửi về, trong đó có 258 doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch Covid-19.
Tính theo ngành nghề: Dịch vụ 185; sản xuất chế biến 41; vận tải 05; xây dựng 15; giáo dục 08; lĩnh vực khác 04. Tổng số lao động bị ảnh hưởng: 10.342 người (trong đó: Lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động: 707 người; Lao động tạm ngừng việc: 5.223 người; Lao động bị ảnh hưởng khác (nghỉ luân phiên, giảm thu nhập): 4.412 người.
Lãnh đạo BQL Khu kinh tế Đông Nam cho biết: Trong giai đoạn khó khăn này cần có các giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động. Có thể miễn giảm tiền thuế, tiền bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với các doanh nghiệp đang phải tạm dừng sản xuất. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét cho miễn giảm toàn bộ 100% tỷ lệ trích đóng các loại bảo hiểm bắt buộc của người sử dụng lao động và người lao động cho đến khi doanh nghiệp hoạt động ổn định trở lại.

tin mới

Xuân Hoàng

Khi nào thì vận hành lưới điện 110kV ở Tân Kỳ?

(Baonghean.vn) - Mặc dù dự án lưới điện 110kV của huyện Tân Kỳ đã được đầu tư xây dựng cách đây hơn 2 năm, nhưng do vướng mắc giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Đô Lương nên đến nay vẫn chưa đưa vào vận hành được.

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

Nỗ lực ‘đánh thức’ báu vật du lịch Pù Mát

(Baonghean.vn) - Vườn Quốc gia Pù Mát là “kho báu” trong khai thác giá trị kinh tế ngành du lịch, dịch vụ theo hướng sinh thái bền vững. Hiện, chính quyền và người dân đang nỗ lực xây dựng các mô hình dịch vụ du lịch xanh, bước đầu cho hiệu quả, song vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập cần tháo gỡ.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

Thị trường vàng Nghệ An im ắng trước giờ 'G'

(Baonghean.vn) -Ngày mai (22/4) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng SJC, nhằm góp phần hạ nhiệt giá vàng, thu hẹp khoảng cách giá vàng trong nước với giá vàng thế giới. Trước thông tin này, thị trường vàng Nghệ An trong những ngày qua khá trầm lắng, giao dịch giảm hẳn…

Dây điện chằng chịt

Dây điện chằng chịt tại vựa rau lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Huyện Quỳnh Lưu được xem là thủ phủ rau màu của tỉnh Nghệ An. Mặc dù vậy, hiện nay, việc canh tác rau nơi đây vẫn tồn tại nhiều bất cập. Một trong số đó là hệ thống điện phục vụ sản xuất rau mất an toàn, đấu nối chằng chịt, tiềm ẩn nguy hiểm trong mùa nắng nóng, mưa bão.

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

Xây dựng thương hiệu, nâng tầm giá trị cốt lõi

(Baonghean.vn) - Trong khuôn khổ “Tuần lễ Thương hiệu quốc gia Việt Nam” (từ ngày 15-21/4/2024), Bộ Công Thương phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức Diễn đàn quốc tế Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2024 với chủ đề “Nâng tầm những giá trị cốt lõi”. 

Giá vàng

Vàng trong nước giảm nhẹ; Tỷ giá Yen Nhật bật tăng

(Baonghean.vn) - Giá vàng trong nước giảm nhẹ, vàng thế giới tăng dữ dội; Tỷ giá Yen Nhật bất ngờ bật tăng; Xăng dầu tiếp đà tăng giá; Cà phê giảm nhẹ, vẫn đang ở mức trên 122.000 đồng/kg, là những thông tin thị trường cập nhật trong sáng 20/4.

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.