'3 chú sinh viên bộ đội' tiếp tục gây sốt với ca khúc mới

(Baonghean.vn) - Bài ca “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Vinh” là ca khúc mới được 3 chú sinh viên bộ đội cho ra mắt trong những ngày gần đây. Với giai điệu ngọt ngào, gần gũi, MV hiện đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các bạn trẻ.
"3 chú sinh viên bộ đội". Ảnh: NVCC
"3 chú sinh viên bộ đội". Ảnh: NVCC
Từ lâu, với sinh viên Trường ĐH Vinh nick name “3 chú sinh viên bộ đội” không còn xa lạ gì. Cách đây không lâu, nhóm sinh viên này từng làm điên đảo cộng đồng mạng với bài hát “Sẽ mãi bên em” - Một sản phẩm mang thương hiệu của “3 chú sinh viên bộ đội”.

Mới đây, “3 chú sinh viên bộ đội” tiếp tục cho ra mắt MV mới, mang tên: “Trung tâm Giáo dục Quốc phòng – An ninh Vinh”. MV này ngay lập tức nhận được nhiều sự tán thưởng từ cộng đồng mạng.

Chủ nhân của MV là Mai Thành Nam, Hạ Duy Tú và Nguyễn Minh Tuấn, sinh viên khóa K57 khoa SP Ngoại Ngữ - Trường ĐH Vinh.

MV lần này kể về cuộc sống của sinh viên Trường ĐH Vinh khi nhập ngũ, được học tập và rèn luyện ở Trung tâm GD Quốc phòng - An ninh Vinh. Toàn bộ cảnh quay trong MV đều do nhóm của Thành Nam thực hiện.

Mai Thành Nam - Người sáng tác bài hát cho biết: “Bài hát này mình viết trong đợt học quốc phòng của năm ngoái, nhưng phải đến bây giờ mới hoàn thành được. Trong sáng tác, khâu khó nhất là phần giai điệu, để giai điệu bắt tai, phù hợp với nội dung bài hát, mình đã phải nghiên cứu kỹ từ khâu viết lời, tưởng đơn giản nhưng cũng mất khá nhiều thời gian”.

Ảnh: NVCC
Một cảnh quay trong MV. Ảnh: NVCC
Sau khi MV này được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được hơn 10.000 lượt xem, hàng ngàn lượt thích, bình luận và chia sẻ. Dưới phần bình luận, nhiều người tỏ ra nhớ nhung, tiếc nuối về những kỷ niệm mà mình từng trải qua tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Vinh.

Nhóm của Thành Nam được thành lập vào tháng 4/2016. Đến nay, nhóm đã có khá nhiều sản phẩm âm nhạc, và hiện được xem là những cây văn nghệ xuất sắc ở trường.

Trong nhóm, Mai Thành Nam là người sáng tác, Hạ Duy Tú là người trình bày ca khúc, còn Nguyễn Minh Tuấn đánh đàn Guitar.

Dù rất mê ca hát, ba bạn trẻ vẫn tập trung tốt cho việc học. Trong thời gian rảnh rỗi, các bạn mới cùng nhau sáng tác và quay video. Dự kiến, sắp tới nhóm của Thành Nam sẽ tiếp tục cho ra những bài hát gần gũi với thời sinh viên.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.