3 địa danh tại Singapore được cân nhắc cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Theo Trần Khánh (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Theo Straits Times, trong tuyên bố đưa ra ngày 10/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Singapore ngày 12/6.
3 địa danh tại Singapore được cân nhắc cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 1
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Trump tuyên bố: “Cuộc gặp rất được chờ đợi giữa ông Kim Jong-un và tôi sẽ diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6. Chúng tôi sẽ nỗ lực để biến sự kiện này thành khoảnh khắc đặc biệt đối với Hòa bình Thế giới!”.

Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Bộ Ngoại giao Singapore lên tiếng xác nhận rằng, Singapore sẽ đứng ra tổ chức sự kiện này: “Singapore rất hân hạnh được tổ chức cuộc gặp giữa Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong-un vào ngày 12/6/2018. Chúng tôi hy vọng, cuộc gặp này sẽ thúc đẩy triển vọng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên”.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng lên tiếng khẳng định, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều là “một bước đi hết sức quan trọng trên con đường dẫn đến hòa bình” và cầu chúc “sự kiện này sẽ thành công tốt đẹp”.

Nhà Trắng cho biết, Singapore được lựa chọn sau khi một loạt các địa điểm khác trên thế giới như làng đình chiến Bàn Môn Điếm và Mông Cổ bị loại bởi nước này vừa mang tính trung lập cao, vừa có thể đảm bảo an ninh tốt cho lãnh đạo Mỹ-Triều lại có kinh nghiệm tổ chức các sự kiện cấp cao hàng đầu thế giới.

Nhân dịp này, tờ Straits Times của Singapore đã nêu ra 3 địa danh ở nước này mà theo các chuyên gia là rất phù hợp cho việc tổ chức sự kiện mang tính chất lịch sử này:

3 địa danh tại Singapore được cân nhắc cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 2
Khách sạn Sangri-La. Ảnh: Straits Times

Khách sạn Shangri-La

Khách sạn Shangri-La, nơi diễn ra sự kiện thường niên về an ninh châu Á Đối thoại Shangri-La, được coi là “sự lựa chọn hàng đầu” để tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Giám đốc Quản lý Tập đoàn Ademco Security Toby Koh nhận định: “Xét cả trên khía cạnh hậu cần và an ninh, Shangri-La hoàn toàn đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe nhất, đặc biệt là kể từ khi họ được chọn để tổ chức Đối thoại Shangri-La”.

Cũng theo ông Toby Koh, việc Đối thoại Shangri-La diễn ra vào đầu tháng 6 sẽ là “bước chạy đà hoàn hảo” về công tác an ninh cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra vài tuần sau đó.

“Khách sạn Shangri-La là địa điểm lý tưởng cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều bởi Singapore sẽ không phải lên kế hoạch và điều phối lại các hoạt động an ninh cho sự kiện này nữa”, ông Toby Koh giải thích.

3 địa danh tại Singapore được cân nhắc cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 3
Khu Resort Marina Bay Sands. Ảnh: Straits Times

Khu Resort Marina Bay Sands

Một lựa chọn khác rất đáng lưu ý là khu Resort Marina Bay Sands. Đây cũng là một “phương án có sức thuyết phục rất lớn” nếu biết rằng, Chủ tịch Tập đoàn Las Vegas Sands Corp sở hữu khu Resort này, ông Sheldon Adelson là một trong những nhà tài trợ chính cho Tổng thống Donald Trump trong suốt quá trình vận động tranh cử.

Tuy nhiên, ông Toby Koh cho rằng, khu Resort Marina Bay Sands không phải là địa điểm lý tưởng cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều. Điều này là bởi, khu Resort Marina Bay Sands nằm quá gần trung tâm thành phố, việc di chuyển giữa các địa điểm sẽ trở thành “cực hình” đối với các quan chức và khách mời tham dự sự kiện này.

Ngoài ra, việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại khu Resort Marina Bay Sands cũng sẽ khiến lực lượng an ninh Singapore đối mặt với những thách thức lớn.

“Có quá nhiều tuyến đường dẫn đến địa điểm này và tôi không nghĩ rằng giới chức Singapore muốn chặn hầu hết các tuyến đường này chỉ để phục vụ một sự kiện trong khi có nhiều địa điểm khác khả thi hơn”, ông Toby Koh nói thêm.

3 địa danh tại Singapore được cân nhắc cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều ảnh 4
Đảo Sentosa. Ảnh: Straits Times.

Đảo Sentosa

Đảo Sentosa cũng được đánh giá là “một sự lựa chọn rất hấp dẫn” cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều, bởi hòn đảo này có vị trí hết sức đặc biệt.

Đảo Sentosa nằm cách biệt hoàn toàn với các khu vực đông đúc ở Singapore. Chính vì thế, công tác an ninh sẽ được đảm bảo duy trì ở mức tốt nhất có thể. Ngoài ra, lãnh đạo Mỹ-Triều sẽ có được không gian riêng tư để trao đổi các vấn đề quan trọng.

Tuy nhiên, cũng theo các chuyên gia về an ninh Singapore, “điểm trừ” duy nhất đối với Sentosa là các khách sạn trên đảo này không đủ sức phục vụ các đoàn có số lượng lớn quan khách và cũng không có nhiều kinh nghiệm tổ chức các sự kiện quan trọng mang tầm quốc tế./.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.