3 thanh niên 9X lĩnh 39 năm tù vì ma túy

(Baonghean.vn) - Để qua mặt cơ quan chức năng, Hà Khánh Minh và Vi Văn Tuấn chia ma túy rồi giấu ở cột điện ven đường.

Ngày 15/9, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử 3 bị cáo Lương Văn Phúc (SN 1993), Hà Khánh Minh (SN 1997) và Vi Văn Tuấn (SN 1997) đều trú tại xã Mường Nọc (Quế Phong) ra xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Lương Văn Phúc khi đang đi phát keo tại xã Mường Nọc  (Quế Phong) thì gặp người đàn ông dân tộc Mông đang rao bán ma túy, Phúc mua 1 gói ma túy giá 2 triệu đồng rồi đưa về giấu cách nhà 300m.                   

Vi Văn Tuấn, Lương Minh Phúc, Hà Khánh Minh (từ trái sang phải) tại phiên tòa.
Các đối tượng: Vi Văn Tuấn, Lương Minh Phúc, Hà Khánh Minh (từ trái sang phải) tại phiên tòa.

Khoảng 11h ngày 1/4, một người đàn ông trú tại bản Ban, xã Châu Phong (Quỳ Châu) gọi điện cho Hà Khánh Minh đặt mua 15 triệu đồng tiền heroin. Minh đồng ý. Đến khoảng 18h ngày 2/4, Minh rủ Vi Văn Tuấn đến nhà anh Lương Văn Phúc để mua 10 triệu đồng tiền ma túy.

Lương Văn Phúc nhận số tiền Minh đưa rồi quay xe lại vị trí đã cất giấu tìm gói heroin để đưa cho Minh. Tại dốc Bù Sen, xã Châu Phong (Quỳ Châu), Minh lấy gói heroin vừa mua được chia thành 3 gói. Một gói Minh giao cho bạn cất giữ còn 2 gói nữa Minh để làm mẫu cho khách “xem hàng”. Chuẩn bị "hàng" xong, đôi bạn đi tới địa điểm người đàn ông đã hẹn nhưng không gặp được.

Trên đường quay về, Minh dừng ở một cột điện ven đường cách ngã ba bản Ban, xã Châu Phong (Quỳ Châu) khoảng 500m để cất giấu 1 gói ma túy. Khi cách thị trấn Tân Lạc khoảng 1,5 km, Minh bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Minh và Tuấn làm rơi 2 gói nhỏ, trong đó chứa chất bột màu trắng. Tại hiện trường, Hà Khánh Minh và Vi Văn Tuấn thừa nhận đó là ma túy và còn 1 gói nữa cất giấu ở cột điện.

Tại kết luận giám định xác minh được: 3 gói nhỏ thu được đều chứa heroin. Tổng khối lượng là 37,86 gam.

HĐXX nhận định, các hành vi của các bị cáo là hết sức nguy hiểm, xem thường pháp luật cần xử phạt nghiêm mình, tuy nhiên, các bị cáo đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ. Về người đàn ông bán ma túy cho Phúc và người đàn ông mua ma túy từ Minh do không xác minh được lai lịch nên sẽ tiếp tục điều tra mở rộng sau.

HĐXX quyết định tuyên phạt Lương Minh Phúc 15 năm tù; Hà Khánh Minh 13 năm tù và Vi Văn Tuấn 11 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

tin mới

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

Bắt đối tượng mang 2.000 viên ma túy đi tiêu thụ

(Baonghean.vn) - Vừa bước xuống xe khách, chưa kịp tẩu tán 2.000 viên ma túy tổng hợp, Lô Thị Vân trú tại xã Giang Sơn (Đô Lương) đã bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Nghệ An), Công an huyện Quỳ Hợp đồng chủ trì, phối hợp với Công an huyện Đô Lương bắt giữ.

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

Có cầu mới vượt sông Hiếu, hơn 3 nghìn người dân Quỳ Châu thoát nỗi lo bị chia cắt cục bộ mùa mưa lũ

(Baonghean.vn) - Liên tục vài năm gần đây, xã Châu Thắng (Quỳ Châu) luôn chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt, khi nước sông Hiếu dâng cao còn bị chia cắt cục bộ, công tác cứu hộ, cứu trợ gặp rất nhiều khó khăn. Cây cầu mới vừa được xây dựng hoàn thành đã giải quyết dứt điểm vấn đề này.

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Chấn chỉnh công tác quản lý thuế, không bỏ sót đối tượng nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

(Baonghean.vn) - Cục Thuế tỉnh vừa có văn bản đôn đốc các phòng, Chi cục Thuế trực thuộc rà soát, báo cáo, quản lý thuế đối với các trường hợp sử dụng đất chưa có quyết định, hợp đồng thuê đất. Đây là vấn đề Báo Nghệ An đã phản ánh tại bài viết “Nghịch lý phía sau các cụm công nghiệp ở Quỳ Hợp”.

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì?

(Baonghean.vn) - Tội vi phạm quy định về bảo vệ an toàn công trình thủy lợi, đê điều và phòng, chống thiên tai; vi phạm quy định về bảo vệ bờ, bãi sông là gì? Luật Hình sự quy định như thế nào? Đó là vấn đề quan tâm của bà Trần Anh Nguyệt (Hưng Hoà, thành phố Vinh, Nghệ An).