30 tay chèo thuyền Kayak khám phá Sông Giăng - Rừng Pù Mát

(Baonghean.vn) - Ngày 20/8, hàng chục tay chèo thuyền Kayak đã có chuyến khám phá  Sông Giăng -  Pù Mát.

30 thuyền viên của câu lạc bộ thuyền Kayak Hạ Long, các thành viên trong công ty TNHH Dịch vụ và Du Lịch VSC.
30 thuyền viên chuẩn bị trải nghiệm chương trình chèo thuyền Kayak. Ảnh: Tường Vi

Tham gia chèo thuyền có đại diện của Sở Du lịch tỉnh Nghệ An, 30 thuyền viên của Câu lạc bộ thuyền Kayak Hạ Long, các thành viên trong Công ty TNHH Dịch vụ và Du Lịch VSC cùng bà con nhân dân xã Môn Sơn.

Có 30 thành viên tham gia sự kiện chèo thuyền Kayak. Ảnh: Tường Vy.
28 chiếc thuyền được bơm căng với 30 thuyền viên tham gia hành trình. Ảnh: Tường Vi

Đoàn đã xuất phát bằng xuồng máy để vào điểm phía thượng nguồn sông Giăng cách đập Phà Lài trên 5km, sau đó các thành viên đã tập hợp triển khai các quy định cũng như hướng dẫn vượt thác, xử lý các tình huống tham gia chèo thuyền Kayak trên sông Giăng. Sau hai tiếng đoàn thuyền Kayak đã có mặt đầy đủ tại đập Phà Lài an toàn.

Có nhiều du khách lần đầu tiên được chèo thuyền trên sông Giăng. Ảnh: Tường Vy.
Có nhiều du khách lần đầu tiên được chèo thuyền trên sông Giăng. Ảnh: Tường Vi

Chèo thuyền Kayak là một môn thể thao thú vị mang đến nhiều niềm hứng thú cho du khách. Du khách tham gia hành trình vừa được ngắm khung cảnh hoang sơ kỳ vĩ của cánh rừng Pù Mát vừa hòa cùng nhịp sống hàng ngày của bà con Môn Sơn cũng như trải nghiệm thử thách trên sông Giăng.

Môn thể thao mới lạ này sẽ được sớm đưa vào thực hiện tại Khu du lịch đập Phà Lài – Sông Giăng trong thời gian tới.

Các thành viên nhanh chóng thích nghi với địa hình dòng nước sông Giăng . Ảnh: Tường Vy.
Các thành viên nhanh chóng thích nghi với địa hình dòng nước sông Giăng. Ảnh: Tường Vi
Và sử dụng kỹ thuật để vượt qua dòng nước xiết. Ảnh: Tường Vy.
Và sử dụng kỹ thuật để vượt qua dòng nước xiết. Ảnh: Tường Vi
Sau hai tiếng các thành viên đã tập kết an toàn tại đập Phà Lài, và kết thúc hành trình khám phá sông Giăng bằng thuyền Kayak.
Sau hai tiếng các thành viên đã tập kết an toàn tại đập Phà Lài và kết thúc hành trình khám phá sông Giăng bằng thuyền Kayak. Ảnh: Tường Vi

Trước đó các thành viên của câu lạc bộ thuyền Kayak Hạ Long cũng đã được trải nghiệm tại một số danh lam thắng cảnh ở rừng Săng Lẻ, tắm thác Khe Kèm, thưởng thức món ăn của người bản địa và giao lưu văn hóa - văn nghệ với bà con người Thái ở bản du lịch cộng đồng Khe Rạn xã Bồng Khê huyện Con Cuông...

Tường Vi

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.