300 chiếc xe đạp được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chương trình Hành trình Cuộc sống đã trao tặng 300 chiếc xe đạp, 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí cho 305 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ngày 6/1/2021, tại TP Vinh Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An phối hợp tổ chức phát động Chương trình Hành trình Cuộc sống và trao tặng xe đạp cho các trẻ em khó khăn trong tỉnh.

Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu dự buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Võ Văn Dũng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Đoàn Hồng Vũ - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện các sở, ban, ngành liên quan.

Đây là năm thứ 8 liên tiếp, chương trình Hành trình Cuộc sống được tổ chức tại Nghệ An. Tính đến nay, chương trình đã trao tặng hơn 1.600 chiếc xe đạp và 25 hợp đồng bảo hiểm cho trẻ em nghèo.

Đồng chí Lê Hồng Vinh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Anh

Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa trong bối cảnh mỗi năm Việt Nam có hơn 200 nghìn trẻ em phải bỏ học mà một trong những nguyên nhân là các em phải đi bộ quá xa để đến trường. Theo thống kê của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, nhiều em ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa thường phải đi bộ từ 5 - 10 km hoặc xa hơn để đến trường. Các em phải dậy từ 4 giờ sáng để kịp giờ vào lớp. Những khó khăn này tác động đáng kể đến kết quả học tập và khả năng tiếp tục theo học cũng như tương lai của các em. Hy vọng rằng mỗi chiếc xe đạp được trao tặng sẽ mang lại cho các em thêm cơ hội được đến trường với mong muốn có một tương lai tươi sáng hơn.

Chương trình đã trao tặng các phần quà có tổng giá trị 655 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Chương trình đã trao tặng các phần quà có tổng giá trị 655 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Vinh nhấn mạnh: Trong hơn 27 năm qua đã có hơn 3,7 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được hưởng lợi từ nguồn Quỹ thông qua các chương trình: hỗ trợ giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe, xây dựng các lớp học tình thương, các công trình nước sạch…

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng biểu dương những đóng góp mà Chương trình Hành trình Cuộc sống đã mang lại cho các em nhỏ ở Nghệ An. Những nghĩa cử cao đẹp đó đã góp phần giảm bớt khó khăn, vất vả cho trẻ, đem lại cho các em niềm vui trong cuộc sống, tạo điều kiện cho trẻ em có hoàn cảnh  khó khăn có cơ hội phát triển, hòa nhập với cộng đồng.

Trao tặng 300 chiếc xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh
Trao tặng 300 chiếc xe đạp và quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Đức Anh

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới tỉnh Nghệ An tiếp tục nhận được sự quan tâm của Chương trình. Đồng thời kêu gọi các tập thể và cá nhân hảo tâm tiếp tục mở rộng vòng tay nhân ái, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn nhằm đảm bảo cho mọi trẻ trên địa bàn tỉnh được chăm sóc tốt hơn có cơ hội phát triển cả về tinh thần và thể chất.

Tại buổi lễ, Chương trình Hành trình Cuộc sống đã trao tặng 300 chiếc xe đạp, 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ miễn phí, mỗi hợp đồng mệnh giá 20 triệu đồng cho 305 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị 655 triệu đồng.

tin mới

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.