300 đoàn viên hỗ trợ tiểu thương chợ Vinh khắc phục mưa lụt

(Baonghean.vn) - Nhằm hỗ trợ bà con khắc phục hậu quả sau trận mưa lụt lịch sử ngày 15 và 16/10 vừa qua, sáng 17/10, Tỉnh đoàn Nghệ An đã huy động 300 đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ bà con tiểu thương chợ Vinh.
Hỗ trợ bà con bốc dỡ đưa lên xe tải chở đi phơi hong hoặc chế biến làm thức ăn cho gia súc, nuôi trồng thủy hải sản. Ảnh: Nguyễn Hải
Đợt mưa kỷ lục tại thành phố Vinh đã khiến khu vực đình chợ Vinh ngập sâu. Tài sản, hàng hóa của tiểu thương ngâm trong nước. Sau khi nước rút, đoàn viên thanh niên thuộc cơ quan tỉnh đoàn, Công an tỉnh, Thành đoàn Vinh và một số Trường Đại học Cao đẳng trên địa bàn TP Vinh tham gia hỗ trợ bà con. 
Thiệt hại nặng nề nhất là các cửa hàng nông sản thực phẩm. Việc ngâm trong nước khiến những mặt hàng này coi như hỏng hẳn, người dân mất trắng. Ảnh: Nguyễn Hải
Thiệt hại nặng nề nhất là các cửa hàng nông sản thực phẩm. Việc ngâm trong nước khiến những mặt hàng này coi như hỏng hẳn, người dân mất trắng.  Ảnh: Nguyễn Hải
Ở một quầy gạo nếp phía sau đình chính chợ Vinh, các đoàn viên tiếp tục hỗ trợ bà con đưa hàng hóa tập kết lên xe để đưa về sân phơi ở nhà. Ảnh: Nguyễn Hải
Bà Nguyễn Thị Lan, chủ ki ốt bán gạo là hộ bị thiệt hại nặng nhất trong đợt ngập này cho biết, sáng nay, nhờ đoàn viên thanh niên và người thân giúp đỡ, bà sẽ đưa toàn bộ hàng hóa chưa bị ngập tập kết nơi khác; số ngập rồi phải tìm cách sấy khô. Ảnh: Nguyễn Hải 
Trong khi đó, tại quầy vải, các nữ đoàn viên thanh niên cũng hỗ trợ một số bà con tiểu thương đưa vải bị ngập nước về nhà hong phơi. Ảnh: Nguyễn Hải
 Các quầy hàng quần áo cũng chịu chung số phận. Sáng nay, nhiều đoàn viên nữ vào đình hỗ trợ một số tiểu thương đưa vải bị ngập nước về nhà hong phơi. Ảnh: Nguyễn Hải
Trước đó, vào cuối giờ chiều 16/10, nước tại khu vực chợ Vinh vẫn đang lớn và rút chậm, các ki ốt đều ngập đến phân nửa. Ảnh: Quang An
Trước đó, vào cuối giờ chiều 16/10, nước tại khu vực chợ Vinh vẫn đang lớn và rút chậm, các ki ốt đều ngập đến phân nửa. Ảnh: Quang An

Cùng với huy động 300 đoàn viên thanh niên ra quân hỗ trợ bà con Tiểu thương chợ Vinh, trong hôm nay có gần 300 đoàn viên thanh niên các trường Đại học Cao đẳng, các sở ngành và phường xã trên địa bàn TP Vinh còn giúp đỡ các trường học dọn dẹp phòng học bị ngập lụt; hỗ trợ Công ty môi trường đô thị tỉnh thu dọn dẹp rác và đất cát bị mưa lụt đẩy lên tại tuyến đại lộ Lê Nin.  Trước đó, trong ngày 16/1o, hàng trăm lượt đoàn viên cũng có mặt tại các điểm ngập sâu để hỗ trợ người dân và các em học sinh.

Anh Chu Đức Thái - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An

tin mới

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

Nghệ An kiểm tra thực tế công tác chỉ đạo chống khai thác hải sản trái phép tại Quỳnh Lưu và Hoàng Mai

(Baonghean.vn) -Thực hiện Kế hoạch mở đợt kiểm tra cao điểm về hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là IUU), chiều 28/3, đoàn công tác Ban chỉ đạo IUU của tỉnh tiến hành kiểm tra tại địa bàn Quỳnh Lưu và TX. Hoàng Mai.

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.