30.000 lượt người đến với Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An

(Baonghean.vn) - Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế Nghệ An đã tạo cơ hội tốt để quảng bá, tôn vinh những giá trị tinh hoa văn hóa ẩm thực đặc trưng của Nghệ An, các tỉnh, thành phố trong nước và quốc tế.
Tối ngày 20/7, tại Thành phố Vinh, Sở Du lịch Nghệ An đã tổ chức Lễ Bế mạc Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế - Nghệ An 2019.
Tham dự có đại diện Sở Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam cùng các doanh nghiệp, cá nhân có gian hàng tham gia...
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc.
Các đại biểu tham dự Lễ bế mạc Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế - Nghệ An.
Festival Văn hóa ẩm thực du lịch quốc tế - Nghệ An 2019 diễn ra từ ngày 17 đến ngày 20/7 với sự tham gia của trên 100 gian hàng của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đến từ 23 tỉnh, thành phố.
Ông Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở du lịch Nghệ An đọc báo cáo tổng kết Festival.
Ông Dương Hoàng Vũ - Phó Giám đốc Sở Du lịch Nghệ An đọc báo cáo tổng kết Festival.

Đặc biệt, Lễ hội ẩm thực có 05 đơn vị ẩm thực quốc tế với sự góp mặt của nhiều nghệ nhân, bếp trưởng, chuyên gia ẩm thực nổi tiếng trên cả nước.

Các đầu bếp giới thiệu, hướng dẫn đại biểu, du khách và nhân dân thưởng thức, trải nghiệm các món lươn Nghệ An.
Các đầu bếp giới thiệu, hướng dẫn đại biểu, du khách và nhân dân thưởng thức, trải nghiệm các món lươn Nghệ An.
Trên 100 gian hàng tại Festival được đầu tư thiết kế, dàn dựng, trang trí công phu, sáng tạo, thể hiện đậm nét bản sắc văn hóa của từng địa phương. Điển hình như: Gian hàng của Trung tâm TTXTDL Thừa Thiên Huế, Sở Du lịch Hà Nội, Trung tâm TTXTDL Thái Nguyên…
Cùng với đó, nhiều món ăn dân dã được chế biến hấp dẫn, mang đặc trưng của từng vùng, miền như: Xôi ngũ sắc Thái Nguyên, thắng cố Hà Giang, nem chua Thanh Hóa, thịt cừu nướng của Nga; cá hấp tiến vua, dê tùng xẻo, rum om chuối của Nghệ An… 
Đặc biệt sự kiện quảng diễn cùng lúc 50 món lươn của 25 nghệ nhân, đầu bếp đã được tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập và trao giấy chứng nhận.
Sau 4 ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút gần 30.000 lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực đến từ khắp mọi miền đất nước cùng lúc chế biến món lươn truyền thống xứ Nghệ vào tối 18/7. Ảnh tư liệu
Các đầu bếp, chuyên gia ẩm thực đến từ khắp mọi miền đất nước cùng lúc chế biến món lươn truyền thống xứ Nghệ vào tối 18/7. Ảnh tư liệu
Đại diện Ban tổ chức trao Giấy Chứng nhận gian hàng đẹp.
Tại lễ bế mạc, Ban tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho 13 gian hàng đẹp.
Đại diện Ban tổ chức trao Giấy Chứng nhận cho các gian hàng đạt giải món ăn ngon.
Trao Giấy Chứng nhận cho 9 gian hàng có Món ăn ngon, trưng bày đẹp.
Đại diện Ban tổ chức trao bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các đơn vị tham gia.
Đại diện Ban tổ chức trao Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An cho các đơn vị tham gia.
 Qua khảo sát nhanh của Ban tổ chức, có 67% đơn vị tham gia rất hài lòng, 26,7% đơn vị hài lòng với công tác tổ chức. Về đáp ứng mục tiêu tham gia, có 83% đơn vị hài lòng, 17% cho là vượt ngoài mong đợi.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.