35 thí sinh Nghệ An có điểm 10 tại Kỳ thi THPT quốc gia 2019

(Baonghean.vn) - 6h15 phút sáng nay (14/7), Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An đã công bố điểm thi THPT Quốc gia năm học 2019 và đã có 35 thí sinh có môn thi đạt điểm 10.

Hiện, thí sinh có thể xem điểm trực tiếp trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo bằng cách ấn vào đường link http://nghean.edu.vn/menutop/cong-khai/diem-thi-thpt-quoc-gia-2019 và truy cập thông qua số báo danh hoặc chứng minh nhân dân.

Thống kê sơ bộ ban đầu cho thấy, tại Nghệ An có khá nhiều thí sinh đạt điểm cao. Tại Trường THPT chuyên Phan Bội Châu, qua thống kê có 5 thí sinh đạt điểm 10 môn Tiếng Anh, đó là các em: Trần Duy Tân, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Mai Linh, Trần Ngọc Minh An, Nguyễn Thị Hồng Ánh.
Ở môn Lịch sử, có 3 thí sinh đạt điểm 10 là các em Vương Thị Thùy Như, Phùng Ngân Hà, Phan Thị Mai Trang.
Cán bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thống kê điểm thi của thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Cán bộ Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng thống kê điểm thi của thí sinh. Ảnh: Mỹ Hà
Tại Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Lương Phúc là thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn Toán. Tổng điểm 3 môn Toán - Lý - Hóa của thí sinh này rất cao 28 điểm, cụ thể: Toán: 10 điểm, Vật lý: 9,25 điểm và Hóa học 8,75 điểm.
Tại Trường THPT chuyên Đại học Vinh, thí sinh Hồ Thị Yến Nhi đạt điểm 10 môn Hóa học; thí sinh Trần Thị Nguyệt Hà đạt điểm 10 môn Ngoại ngữ.
Bên cạnh đó, có nhiều thí sinh điểm thi theo tổ hợp khối rất cao. Trong đó, thí sinh Vương Thị Thùy Như môn Ngữ văn đạt 9 điểm, Lịch sử 10 điểm và Địa lý 9,25 điểm.
Thí sinh Nguyễn Thị Nhất Mai môn Toán 9 điểm, môn Hóa học đạt 9,5 điểm và Sinh học 9,75 điểm. Hai thí sinh này đều là học sinh Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.
Thí sinh tại điểm trường THPT chuyên Đại học Vinh trao đổi về đề thi. Ảnh: Hồ Phương
Thí sinh tại điểm trường THPT chuyên Đại học Vinh trao đổi về đề thi. Ảnh: Hồ Phương

Thống kê toàn tỉnh cho thấy, kết quả kỳ thi năm nay ở Nghệ An có 35 điểm 10, trong đó 1 điểm 10 môn Toán, 1 điểm 10 môn Hóa, 5 điểm 10 môn Lịch sử, 9 của Ngoại ngữ và 19 điểm 10 môn Giáo dục công dân.

Ngay sau khi có kết quả, Sở Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, từ ngày 14/7 - 23/7 nếu thí sinh nào có thắc mắc về bài thi có thể phúc khảo. Đơn đề nghị phúc khảo bài thi của thí sinh theo mẫu có sẵn và thí sinh không phải nộp lệ phí phúc khảo bài thi.

Ngày 16/7, Sở sẽ xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT. Sau khi xét duyệt công nhận tốt nghiệp THPT chậm nhất ngày 19/7, các trường sẽ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cho thí sinh.

Từ ngày 16/7 - 18/7 thí sinh sẽ điều chỉnh thử nghiệm nguyện vọng.

Từ ngày 22/7 đến 17h ngày 29/7, thí sinh sử dụng tài khoản và mật khẩu cá nhân đã được cấp để điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trực tuyến.
Đối với các thí sinh thực hiện điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển bằng Phiếu đăng ký xét tuyển sẽ bắt đầu từ ngày 22/7 đến 17h ngày 31/7.
Kỳ thi năm nay, toàn tỉnh Nghệ An có 32.405 thí sinh đăng ký dự thi THPT Quốc gia. Trong số này có 13.413 thí sinh thi chỉ để xét tốt nghiệp, 17.870 thi để xét tuyển sinh đại học, cao đẳng. Bên cạnh đó, có hơn 1.000 thí sinh tự do.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.