4 chiếc tủ chứa đầy tiền, vàng và gần chục xe sang trong nhà quan tham Trung Quốc

Theo Tuấn Trần (vietnamnet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Chỉ với vài ba câu nói, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch công ty Quản lý tài sản Hoa Dung (Trung Quốc) Lại Tiểu Dân đã được chủ doanh nghiệp tặng một căn hộ cao cấp.

Chỉ với vài ba câu nói, cựu Bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch công ty Quản lý tài sản Hoa Dung (Trung Quốc) Lại Tiểu Dân đã được chủ doanh nghiệp tặng một căn hộ cao cấp.

Theo thông tin trên trang web của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc (CCDI), Lại Tiểu Dân sinh năm 1962 ở thành phố Thụy Kim, tỉnh Giang Tây. Từ năm 1987 tới 2005, Dân công tác tại Ngân hàng Trung ương Trung Quốc và lần lượt giữ một số chức vụ quan trọng.

Lại Tiểu Dân (giữa) trước vành móng ngựa. Ảnh: Baidu

Lại Tiểu Dân (giữa) trước vành móng ngựa. Ảnh: Baidu

Năm 2009, Lại được bổ nhiệm làm Phó bí thư đảng ủy kiêm Chủ tịch công ty Quản lý tài sản Hoa Dung, một công ty tài chính quốc doanh được Bộ Tài chính và tập đoàn Bảo hiểm nhân thọ Trung Quốc thành lập vào năm 1999, chuyên về các hoạt động kinh doanh ngân hàng, chứng khoán, cho vay, cho thuê, đầu tư, quản lý tài sản… Tới tháng 9/2012, Lại được đề bạt làm Bí thư đảng ủy ở công ty này.

Vào tháng 4/2018, Lại Tiểu Dân bị CCDI tiến hành điều tra vì có dấu hiệu vi phạm kỷ luật, pháp luật nghiêm trọng.

Khi đến khám xét biệt thự của Lại, các điều tra viên không khỏi bất ngờ trước 4 chiếc tủ chứa tiền mặt cùng giấy tờ sở hữu địa ốc và xe sang được đặt trong một căn phòng kín. Các nhân viên của CCDI cũng thu giữ một lượng lớn đồng hồ đắt tiền, vàng thỏi, tranh thư pháp… được Lại cất giấu ở đó.

Bốn chiếc tủ chứa đầy tiền mặt cùng giấy tờ sở hữu địa ốc và xe sang được phát hiện trong nhà của Lại. Ảnh: CCTV

Bốn chiếc tủ chứa đầy tiền mặt cùng giấy tờ sở hữu địa ốc và xe sang được phát hiện trong nhà của Lại. Ảnh: CCTV

“Lại cực kỳ tham lam. Ông ta có hàng chục chiếc đồng hồ đắt tiền. Ngay cả xe hơi cũng vậy, dưới hầm để xe có gần chục chiếc xe sang của nhiều hãng lớn như Bentley, Mercedes-Benz, Alphard. Mỗi chiếc có giá lên tới hàng triệu Nhân dân tệ”, Phó chủ nhiệm Vụ Giám sát cán bộ thuộc CCDI, ông Trần Thanh Phổ nói.

“Công ty Quản lý tài sản Hoa Dung là một công ty tài chính quốc doanh nên có nguồn lực rất lớn. Mỗi hạng mục hay dự án cần Lại xét duyệt có giá trị lên tới 200-300 triệu Nhân dân tệ. Ông ta biết giá trị của bản thân, cũng như biết rằng mình có thể mang lại lợi ích cực kỳ to lớn cho người khác”, ông Trần nói thêm.

Theo CCDI, Lại Tiểu Dân trong thời gian nắm chức Chủ tịch công ty Quản lý tài sản Hoa Dung đã “vứt bỏ trách nhiệm bản thân được giao phó sang một bên, và biến quyền hành trong tay thành công cụ kiếm chác khi tiếp xúc với chủ doanh nghiệp”.

“Tôi cảm thấy ổn mỗi khi giúp các chủ doanh nghiệp trên, giống như bản thân đang giúp họ phát triển vậy. Một lần, một chủ doanh nghiệp nói với tôi rằng ông ấy đã mua được vài căn hộ có vị trí đắc địa nên muốn tặng tôi một căn. Tôi hỏi như vậy có được không, ông ấy nói đằng nào cũng có nhiều căn hộ cao cấp nên cho tôi một căn cũng chả sao”, Lại kể với êkíp sản xuất phim tài liệu “Giám chế quốc gia”.

Theo thông cáo từ Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Thiên Tân, trong thời gian làm Chủ tịch công ty Quản lý tài sản Hoa Dung, Lại đã “lợi dụng chức vụ để giúp đỡ nhiều doanh nghiệp và cá nhân vay vốn theo phương thức bất hợp pháp, sau đó nhận hối lộ từ những người này gồm tiền, vàng và nhiều hiện vật; chiếm dụng trái phép tiền công quỹ; có lối sống buông thả và có nhiều người tình…”.

Hai xe sang nằm trong góc hầm. Ảnh: CCTV

Hai xe sang nằm trong góc hầm. Ảnh: CCTV

Một phần lượng vàng thỏi được tìm thấy trong nhà Lại. Ảnh: CCTV

Một phần lượng vàng thỏi được tìm thấy trong nhà Lại. Ảnh: CCTV

Căn biệt thự được Lại Tiểu Dân dùng để cất giấu tài sản phi pháp. Ảnh: CCTV

Căn biệt thự được Lại Tiểu Dân dùng để cất giấu tài sản phi pháp. Ảnh: CCTV

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.