4 hoạt động chính của Lễ hội hoa hướng dương năm 2019

(Baonghean.vn) - Lễ hội hoa hướng dương năm 2019 tại Nghệ An sẽ có 4 hoạt động chính. Đây là lễ hội được tổ chức nhằm góp phần thu hút du khách đến với miền Tây Nghệ An và kinh phí tổ chức chủ yếu từ nguồn xã hội hóa.
Cuộc họp triển khai tổ chức Lễ hội Hoa Hướng dương năm 2019. Ảnh: Thành Chung
Cuộc họp triển khai kế hoạch tổ chức Lễ hội hoa hướng dương năm 2019. Ảnh: Thành Chung

Sáng 27/11, Sở Du lịch Nghệ An phối hợp cùng UBND huyện Nghĩa Đàn tổ chức buổi làm việc bàn về công tác tổ chức Lễ hội hoa hướng dương năm 2019. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh; Công ty cổ phần Tập đoàn TH, Vietravel, Chi hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Nghệ An.

Ngày 20/11/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 675/HK-UBND về tổ chức Lễ hội hoa hướng dương năm 2019. Theo đó, lễ hội được tổ chức với quy mô cấp tỉnh; diễn ra từ ngày 27/12/2019 đến hết ngày 29/12/2019 tại huyện Nghĩa Đàn. Đơn vị chủ trì thực hiện là UBND huyện Nghĩa Đàn và Công ty cổ phần Tập đoàn TH.
Sau lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2016, lễ hội hoa hướng dương lần thứ hai này sẽ có 4 hoạt động đặc sắc, bao gồm: Lễ khai mạc được bắt đầu vào lúc 20 giờ ngày 27/12/2019 tại thị trấn Nghĩa Đàn; Ngày hội ẩm thực, đồ uống và trưng bày, giới thiệu các sản phẩm, hàng hóa của các huyện miền Tây Nghệ An do Công ty cổ phần Tập đoàn TH chủ trì, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 27/12/2019; Ngày hội du lịch Xuân Hè 2020 do Vietravel tổ chức, khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 27/12/2019 và Chương trình photo tour khám phá cánh đồng hoa hướng dương và các điểm đến miền Tây Nghệ An do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Nghệ An & Chi hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam tỉnh Nghệ An thực hiện trong 2 ngày 28 và 29/12/2019.
Lễ hội Hoa Hướng dương lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2016. Ảnh: Hồ Phương
Lễ hội hoa hướng dương lần thứ nhất được tổ chức vào năm 2016. Ảnh: Hồ Phương
Để Lễ hội hoa hướng dương năm 2019 diễn ra hấp dẫn, thu hút du khách, UBND tỉnh Nghệ An đã giao rõ trách nhiệm cho các đơn vị tổ chức và các sở, ngành, địa phương từ việc chuẩn bị cơ sở vật chất, kinh phí đến công tác tuyên truyền, quảng bá cho lễ hội; việc tổ chức trồng hoa hướng dương; thiết kế, thi công điểm check-in, chụp ảnh và không gian trải nghiệm cho người dân, du khách; hướng dẫn khách tham quan các trang trại TH và Nhà máy Sữa TH; tổ chức các chương trình du lịch để đưa khách du lịch trong nước, quốc tế đến với lễ hội.
Tại cuộc họp này, Sở Du lịch Nghệ An, UBND huyện Nghĩa Đàn và các đơn vị liên quan đã lắng nghe, bàn bạc, dự kiến phương án tổ chức. Sau cuộc họp này, các đơn vị liên quan sẽ xây dựng nên những kịch bản cụ thể, gửi về cho UBND huyện Nghĩa Đàn tổng hợp, hình thành nên kịch bản chung. Ban tổ chức lễ hội sẽ tiếp tục họp, cho ý kiến và lên kế hoạch chi tiết vào ngày 10/12/2019./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.