4 hoạt động chính dự kiến được tổ chức tại chương trình 'Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ'

(Baonghean.vn) - Lễ hội có 4 hoạt động chính, gồm: Trưng bày triển lãm “Bác Hồ với Phật giáo”; Diễu hành xe hoa từ chùa Diệc đến chùa Đại Tuệ; Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Phật giáo” và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người”.
Tham dự cuộc họp Ảnh Thành Chung
Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành trong tỉnh. Ảnh: Thành Chung
Sáng 6/3, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với Ban Tôn giáo Chính phủ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để thống nhất chủ trương tổ chức Chương trình “Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ” và các hoạt động hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Hàng năm, nhân kỷ niệm Ngày Phật đản và Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức "Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ" nhằm tôn vinh, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức Phật giáo và tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh; ca ngợi công lao của Bác Hồ với dân tộc, với đạo Phật.
Các hòa thượng, đại đức, tăng, ni cùng đại diện chính quyền địa phương thả bóng bay, nguyện cầu quốc thái dân an tại Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ năm 2018. Ảnh tư liệu
Các hòa thượng, đại đức, tăng, ni cùng đại diện chính quyền địa phương thả bóng bay, nguyện cầu quốc thái dân an tại Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ năm 2018. Ảnh tư liệu
Năm 2020, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có chủ trương tổ chức Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ với quy mô đại lễ, nội dung đặc sắc hơn, với mong muốn Lễ hội sẽ trở thành một sự kiện quan trọng nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lễ hội được tổ chức trang nghiêm, thành kính, để người dân thể hiện tình cảm kính yêu với Bác Hồ; góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.
Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam Ảnh Thành Chung
Thượng tọa Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam báo
cáo chủ trương, nội dung kế hoạch dự kiến tổ chức Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ. Ảnh: Thành Chung
Tại buổi làm việc, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã báo cáo chủ trương, nội dung kế hoạch dự kiến tổ chức Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ. Theo đó, Lễ hội dự kiến có 4 hoạt động chính, gồm: Trưng bày triển lãm “Bác Hồ với Phật giáo”, Diễu hành xe hoa từ chùa Diệc đến chùa Đại Tuệ, Hội thảo khoa học “Bác Hồ với Phật giáo” và Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên Người”... Không gian chính tổ chức các hoạt động là ở chùa Đại Tuệ, huyện Nam Đàn.
Đại diện lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đài Truyền hình kỹ thuật số VTC, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Công an tỉnh Nghệ An, Ban Tôn giáo Nghệ An đã có những phát biểu ý kiến góp ý để Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ có thể diễn ra ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm trong bối cảnh dịch Covid-19 với nhiều diễn biến khó lường.
đồng chí Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ Ảnh Thành Chung
Đồng chí Bùi Hữu Dược - Vụ trưởng Vụ Phật giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Chung
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nêu rõ: Tỉnh Nghệ An luôn ủng hộ các hoạt động có ý nghĩa thiết thực của các tổ chức tôn giáo nói chung, Giáo hội Phật giáo nói riêng. Tỉnh hoan nghênh chủ trương tổ chức Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An sẽ đưa chương trình Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ vào kế hoạch tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh trình Ban Bí thư Trung ương Đảng phê duyệt. Sau khi được phê duyệt, Nghệ An sẽ có ý kiến cụ thể về thời gian tổ chức Lễ hội sao cho phù hợp nhất, đảm bảo tính liên tục của chuỗi sự kiện, hoạt động.
Đồng chí Lê Hồng Vinh nêu rõ Ảnh: Thành Chung
Đồng chí Lê Hồng Vinh hoan nghênh chủ trương tổ chức Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ, hướng tới kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Chung
Về các nội dung hoạt động của Lễ hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng các đơn vị tổ chức Lễ hội chủ động phối hợp tốt cùng các sở, ban, ngành chức năng của tỉnh Nghệ An để các hoạt động diễn ra phù hợp, an toàn, đặc sắc. Về phía UBND tỉnh Nghệ An sẽ chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương phối hợp cùng Ban Tôn giáo Chính phủ và Giáo hội Phật giáo Việt Nam đảm bảo lễ hội diễn ra thành công.
Việc tổ chức Lễ hội Hương Sen xứ Nghệ sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình dịch Covid-19 trong thời gian tới./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.