4 người đẹp miền Tây thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Tú Quyên, Thiên Hương, Mỹ Trinh, Huyền Trân đại diện nhan sắc vùng Đồng Bằng sông Cửu Long tại cuộc thi.

Bùi Lý Thiên Hương đến từ An Giang, cao 1,74 m, có số đo ba vòng: 86-62-93 cm.

Bùi Lý Thiên Hương đến từ An Giang, cao 1,74 m, có số đo ba vòng: 86-62-93 cm.

Lần đầu tiên thi nhan sắc, Thiên Hương mong muốn đạt thành tích tốt để mang niềm tự hào cho tỉnh nhà.

Nguyễn Ngọc Huyền Trân đến từ Kiên Giang. Cô cao 1,72 m, số đo 85-61-92 cm.
Nguyễn Ngọc Huyền Trân đến từ Kiên Giang. Cô cao 1,72 m, số đo 85-61-92 cm.
Huyền Trân là người mẫu tự do.
Huyền Trân là người mẫu tự do.
Đến từ Tiền Giang, Phạm Võ Tú Quyên là một trong những thí sinh nổi bật về chiều cao và gương mặt góc cạnh.
Đến từ Tiền Giang, Phạm Võ Tú Quyên là một trong những thí sinh nổi bật về chiều cao và gương mặt góc cạnh.
Cô cao 1,79 m, số đo 88-63-96 cm và là chuyên viên tư vấn bất động sản.
Cô cao 1,79 m, số đo 88-63-96 cm và là chuyên viên tư vấn bất động sản.
Nguyễn Mỹ Trinh cao 1,7 m, với số đo 80-56-88 cm. Cô sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long trong gia đình thuần nông.
Nguyễn Mỹ Trinh cao 1,7 m, với số đo 80-56-88 cm. Cô sinh ra và lớn lên ở Vĩnh Long trong gia đình thuần nông.
Năm nay cô tròn 20 tuổi, là sinh viên năm hai Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Cô mơ ước trở thành diễn viên.
Năm nay cô tròn 20 tuổi, là sinh viên năm hai Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP HCM. Cô mơ ước trở thành diễn viên.

Theo VNE

tin mới