4 trải nghiệm cảm giác mạnh du khách Tây thích ở Việt Nam

Những chuyện thường ngày của người Việt như băng qua đường, đi dạo bằng xe máy hay ngồi ăn tại quán vỉa hè được khách Tây mách nhau là thú vui mạo hiểm.

Christine Kaaloa là một nữ phượt thủ và blogger du lịch đến từ Mỹ. Cô đã bỏ ngang sự nghiệp diễn xuất và nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế tại New York để đến Hàn Quốc dạy tiếng Anh. Kể từ đó, cô lên đường khám phá châu Á và Đông Nam Á một mình trong 7 tháng.

Dưới đây là những trải nghiệm tại Việt Nam được Christine chia sẻ trên trang blog của mình. Để thử cảm giác phiêu lưu, Christine cho rằng mọi người không cần nhảy dù từ máy bay, ăn giun bọ hay la hét ầm ĩ. Đôi khi, mạo hiểm chỉ là việc hòa mình vào những điều dung dị và bình thường nhất.

Băng qua đường phố

Đây là điều khiến nhiều du khách nước ngoài phát hoảng khi đến Việt Nam. Song Christine chỉ cho các bạn  đồng hành vài mẹo nhỏ qua bức hình minh họa. Du khách chỉ cần đi thật chậm và cẩn trọng, mọi người có thể sang đường cùng một nhóm người khác trước khi tự thử sức.

4-trai-nghiem-cam-giac-manh-du-khach-tay-thich-o-viet-nam

Một người phụ nữ đang qua đường với gánh hàng rong. Ảnh: Grrrl Traveler.

Dạo chơi trong thành phố hoặc vùng ngoại ô bằng xe máy

Đối với Christine, việc cầm lái một chiếc xe gắn máy là cấp độ cao nhất trong quá trình hòa nhập văn hóa bản địa của du khách. Nếu không phải tay lái cứng, du khách có thể cảm thấy căng thẳng vô cùng khi lưu thông trên những con đường tại các thành phố lớn như Hà Nội hay Sài Gòn.

Nữ phượt thủ này gợi ý du khách nên thuê xe đạp để khám phá những thị trấn, làng mạc nhỏ như một điểm khởi đầu. Cô cũng bật mí thêm rằng du khách sẽ không thể tìm đường làng ngõ xóm trên bản đồ. Nếu chưa thực sự đủ tự tin, du khách hoàn toàn có thể đặt tour du lịch bằng xe máy để tận hưởng cảm giác phiêu lưu phần nào.

4-trai-nghiem-cam-giac-manh-du-khach-tay-thich-o-viet-nam-1

Phố cổ Hà Nội trong ống kính của Christine. Ảnh: Grrrl Traveler.

Ngồi xe xích lô

Tận hưởng nhịp sống của Hà Nội cổ trên những chiếc xe 3 bánh là một trải nghiệm đáng thử. Thật ra trải nghiệm này không có quá nhiều rủi ro, ngoại trừ việc du khách sẽ phải hít kha khá khói bụi trên đường.

4-trai-nghiem-cam-giac-manh-du-khach-tay-thich-o-viet-nam-2

Nữ phượt thủ thử ngồi xích lô dạo phố. Ảnh: Grrrl Traveler.

Ngồi ăn một quán ven đường

Khách Tây thường được khuyên rằng họ nên tránh ăn đồ bán trên vỉa hè, song vẫn có nhiều phượt thủ dám thử và còn "sống sót" để kể lại những món ăn đường phố tại Việt Nam. Đồ ăn vỉa hè là một phần không nhỏ của văn hóa bản địa, đây được coi như thức ăn nhanh đối với người dân. Những món ăn được nấu ven đường, cạnh nơi du khách ngồi xổm trên những chiếc ghế nhựa, lướt mắt xem từ bảng treo đến thực đơn cầm tay ghi những món đặc biệt trong ngày.

Christine không đảm bảo về chất lượng của những món ăn đường phố hay tính vệ sinh của chúng. Song cô có thể dám chắc rằng thực khách sẽ có một ghế ngồi VIP để ngắm nhìn phố xá.

Theo VNE

tin mới

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.