40 hãng lữ hành ở thành phố Cần Thơ khảo sát du lịch Nghệ An

(Baonghean.vn) - Nhằm tiếp tục mở rộng thị trường, kết nối và trao đổi khách du lịch giữa thành phố Cần Thơ và tỉnh Nghệ An, trong 3 ngày (26 - 28/8), ngành Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức đoàn famtrip gồm 40 hãng lữ hành, cơ quan báo chí và lãnh đạo các địa phương tiến hành khảo sát các tour tuyến, điểm du lịch Nghệ An.
Đoàn khảo sát thành phố Cần Thơ tham quan, nghe thuyết minh tại Đền thờ Hoàng Đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết. Ảnh Vương Bằng
Đoàn khảo sát thành phố Cần Thơ tham quan, nghe thuyết minh tại đền thờ Hoàng đế Quang Trung trên núi Dũng Quyết (TP. Vinh). Ảnh: Vương Bằng
Đoàn đã khảo sát các điểm chính như quê Bác, đền thờ Vua Quang Trung, Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ, đảo chè Thanh Chương và đô thị du lịch biển Cửa Lò… Các điểm này nằm trong tour 3 ngày 2 đêm gắn với đường bay thẳng Vinh – Cần Thơ mà các đơn vị lữ hành Nghệ An thường chào bán.
Trong quá trình khảo sát, hầu hết các thành viên trong đoàn đều đánh giá cao sự đa dạng, độc đáo của các sản phẩm du lịch, cũng như tiềm năng du lịch của Nghệ An. Các hãng lữ hành ở thành phố Cần Thơ rất quan tâm đến các sản phẩm du lịch biển, du lịch cộng đồng và đặc biệt là các tour du lịch về nguồn gắn với đường bay.
Ông Nguyễn Hồng Hiếu - Giám đốc một công ty lữ hành tại Cần Thơ cho biết: Các đơn vị lữ hành chúng tôi sẽ quan tâm, khai tác là du lịch về nguồn, du lịch biển, du lịch cộng đồng vì đây là những sản phẩm mà các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long không có.
Chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc tại Đảo Chè, Thanh Chương. Ảnh: Vương Bằng
Chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc tại đảo chè, Thanh Chương. Ảnh: Vương Bằng
Chuyến khảo sát điểm đến này là hoạt động cụ thể hóa các nội dung hợp tác ký giữa ngành Du lịch Nghệ An và thành phố Cần Thơ trong ngày 27/8. Nội dung hợp tác tập trung vào 4 lĩnh vực là hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; phát triển sản phẩm du lịch; tuyên truyền, xúc tiến, quảng bá du lịch; quy hoạch và kêu gọi đầu tư.
Trong tháng 11-12/2019, tỉnh Nghệ An cũng sẽ tổ chức đợt xúc tiến, quảng bá điểm điến tại thành phố Cần Thơ. Lâu nay, lượng du khách từ Nghệ An đến thành phố Cần Thơ không ngừng tăng lên, tuy nhiên lượng khách theo chiều ngược lại còn khiêm tốn./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.