40% kính thực tế ảo năm 2016 đến từ Trung Quốc

Ước tính trong năm nay, các nhà cung cấp kính thực tế ảo trên toàn cầu sẽ xuất xưởng 6,3 triệu thiết bị và gần một nửa trong số đó đến từ quốc gia đông dân nhất thế giới.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Canalys, nhu cầu sở hữu kính thực tế ảo (VR) đang ngày càng tăng tại nhiều quốc gia và Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Bên cạnh đó, việc chính phủ nước này từng bước dỡ bỏ rào cản thị trường cho mặt hàng VR thúc đẩy các doanh nghiệp nội địa hăng hái sản xuất, cho ra sản phẩm với giá thành rẻ, chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh với các đối thủ như Gear VR của Samsung hay Cardboard của Google.

40-kinh-thuc-te-ao-nam-2016-den-tu-trung-quoc

Một mẫu kính thực tế ảo của Huawei.

"Sự cạnh tranh tăng cao thúc đẩy doanh nghiệp phải sáng tạo, không chỉ hoàn thiện về phần cứng cho VR mà còn phải đa dạng hóa nội dung. Dù mảng này đang còn yếu, đã có nhiều công ty chú trọng phát triển, chủ yếu là trò chơi, video… như Huawei, DeePoon, Pico, Pimax hay Idealens. Họ đã phô diễn sản phẩm của mình tại triển lãm CES Asia 2016 và nhận được sự quan tâm của nhiều người", Jason Low, nhà phân tích của Canalys, cho biết.

Hội nghị Điện tử Tiêu dùng châu Á (CES Asia 2016) là sự kiện công nghệ lớn vừa diễn ra trong ba ngày tại Thượng Hải (Trung Quốc), kết thúc hôm 13/5 và thu hút 375 công ty tới từ 23 quốc gia tham gia. Theo Low, đây là môi trường tuyệt vời để các sản phẩm thực tế ảo tiếp cận công chúng hơn bằng cách cho họ dùng thử sản phẩm để đánh giá chất lượng.

Tuy vậy, ông Low nhấn mạnh, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn phải đưa ra các chiến lược dài hạn hơn là chạy theo xu thế, bởi thị trường VR nước này rất phân tán. Bên cạnh đó, họ đang vấp phải sự cạnh tranh đến từ các thương hiệu quốc tế như Samsung, Oculus, HTC, Sony hay Google.

Theo VNE

tin mới

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.

Lớp 10

Thi lớp 10 ở thành phố Vinh: Cửa hẹp vào công lập

(Baonghean.vn) - Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập là mong muốn của đông đảo phụ huynh, học sinh thành phố Vinh. Điều đó càng cấp thiết hơn khi năm nay, số lượng học sinh thi vào lớp 10 trên địa bàn tăng đột biến với hơn 800 em.

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.