400 nghệ sỹ tái hiện lịch sử chói lọi đường Hồ Chí Minh huyền thoại

(Baonghean.vn) - Tại chương trình nghệ thuật được tổ chức ở KM Số 0 đường Hồ Chí Minh, 400 nghệ sỹ đã cùng tái hiện lại lịch sử chói lọi của đường mòn trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Tối 9/5, tại KM Số 0 (thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ), Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì phối hợp với Binh đoàn 12, Cục Chính trị Quân khu 4, Tỉnh đoàn Nghệ An và các cơ quan, đơn vị trong và ngoài quân đội tổ chức chương trình nghệ thuật “Huyền thoại một con đường”.

Dự lễ có đồng chí Trương Mỹ Hoa - nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Thượng tướng Lê Chiêm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Hiền Vân, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh - Tư lệnh Quân khu 4; Thiếu tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4.

Về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Đức Anh
Các đại biểu tham dự chương trình nghệ thuật. Ảnh: Đức Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Lê Hiền Vân một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của đường Hồ Chí Minh trong công cuộc thống nhất đất nước. Cách đây tròn 60 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19/5/1959, Thường trực Tổng Quân ủy chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Hồ Chí Minh.

Từ đây, tuyến hành lang giao liên vận tải quân sự Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh được thiết lập và trở thành cầu nối giữa hậu phương lớn miền Bắc với tiền tuyến lớn miền Nam. Đường Hồ Chí Minh huyền thoại là yếu tố quan trọng để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Trong chương trình có nhiều tiết mục được dàn dựng công phu có tình nghệ thuật cao. Ảnh: Đức Anh
Trong chương trình có nhiều tiết mục được dàn dựng công phu có tình nghệ thuật cao. Ảnh: Đức Anh

Ngày 9/8/1964, trung đoàn công binh 98 thuộc Đoàn 559 đã tiến hành mở đường cơ giới chiến lược. Ngày 25/10/1965, đoàn xe cơ giới đầu tiên với hàng trăm chiếc mang tên “Ngọn đèn xanh Bác Hồ” đưa hàng vào sâu trong chiến trường.

Năm 1972, để chuẩn bị cho các trận đánh lớn, đường cơ giới này được mở ra phía Bắc. Huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An trở thành điểm xuất phát và nơi đó được gọi là Km 0 hay cột mốc Số 0 đường Hồ Chí Minh lịch sử.

Chương trình hôm nay thể hiện tri ân, tôn vinh những cống hiến của quân và dân ta, những đóng góp to lớn của Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Từ đó, tiếp tục cổ vũ thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, xung kích, sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chí Trương Mỹ Hoa và Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Trương Mỹ Hoa và Thượng tướng Lê Chiêm tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Đức Anh

Cũng tại buổi lễ, 400 nghệ sỹ đã trình diễn những tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, nhắc lại quá khứ hào hùng, tái hiện lại lịch sử, những cột mốc chói lọi trong những năm kháng chiến chống Mỹ của đường Hồ Chí Minh huyền thoại.

Ngày 27/4/1990, Km 0 đường Hồ Chí Minh, được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia. Đến ngày 09/12/2013 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận Km 0 đường Hồ Chí Minh là 1 trong 37 Di tích Quốc gia đặc biệt trên đường Hồ Chí Minh.

Đồng chí Thái Thanh Quý và Trung tướng Lê Hiền Vân tặng quà cho các gia đình dân công hỏa tuyến, bộ đội Trường Sơn. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Thái Thanh Quý và Trung tướng Lê Hiền Vân tặng quà cho các gia đình dân công hỏa tuyến, bộ đội Trường Sơn. Ảnh: Đức Anh

Cũng trong dịp này kỷ niệm 60 năm đường Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức đã có nhiều hoạt động tri ân các gia đình chính sách, Bộ đội Trường Sơn, cựu Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến, động viên các cháu học sinh vượt khó học giỏi.

Tại buổi lễ, đồng chí Trương Mỹ Hoa và Thượng tướng Lê Chiêm đã tặng quà cho 15 học sinh tiêu biểu vượt khó học giỏi của Trường THCS Kỳ Tân và Kỳ Sơn, huyện Tân Kỳ.

Ngoài ra, 20 gia đình đại diện Bộ đội Trường Sơn, cựu Thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến huyện Tân Kỳ cũng đã nhận những phần quà ý nghĩa tại chương trình.

tin mới

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, động viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Xiêng Khoảng

(Baonghean.vn) - Sáng 21/3, đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành đã đến thăm, động viên cán bộ, nhân viên Đội Quy tập mộ liệt sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại tỉnh Xiêng Khoảng, nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào.