44 học sinh đạt giải tại Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn)- Sáng 16/12, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022.
Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Minh Quân

Dự lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An; Trần Thị Mỹ Hạnh – Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao. Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa và Thể thao. Ảnh: Minh Quân

Với chủ đề “Khát vọng phát triển đất nước”, qua 2 tháng phát động (từ ngày 14/4 - 15/6/2022), Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022 nhận được 108.228 bài dự thi, trong đó có 2.072 bài được lựa chọn gửi về Ban tổ chức. Ngoài các bài dự thi bằng tiếng Việt còn có 85 bài song ngữ tiếng Anh - Việt và 55 bài dự thi bằng hình thức Video; 18 bài dự thi với hình thức Mỹ thuật.

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Tiết mục văn nghệ tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Theo đánh giá của Ban tổ chức, hầu hết các bài dự thi đều thực hiện công phu, hình thức trình bày đẹp, sạch sẽ, chữ viết đẹp, văn phong mạch lạc, bố cục hợp lý, có sự liên hệ tới bản thân, đơn vị, địa phương phù hợp với thực tế.

So với các cuộc thi của 3 năm trước, cuộc thi của năm 2022 các bài dự thi sử dụng nhiều hình ảnh minh họa, cảnh quay thực tế tại các địa danh lịch sử trên địa bàn tỉnh, tạo nên sự sinh động, cuốn hút và lan tỏa văn hóa đọc tới tất cả mọi đối tượng bạn đọc.

Em Nguyễn Trần Gia Linh - Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (thành phố Vinh), thí sinh giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV và giải A cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Em Nguyễn Trần Gia Linh - Học sinh Trường THCS Hà Huy Tập (thành phố Vinh), thí sinh giành giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV và giải A cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022 phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Minh Quân

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao thưởng trao thưởng 1 giải Nhất, 2 giải Nhì toàn đoàn và 44 giải cá nhân (gồm có 3 giải Nhất, 6 giải Nhì, 9 giải Ba, 10 giải Khuyến khích và 16 giải chuyên đề dành cho các cấp tiểu học, THCS và THPT).

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao thưởng cho các học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Đồng chí Nguyễn Như Khôi - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao trao thưởng cho các học sinh đạt giải Nhất cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Trao giải Nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục và Đạo tạo thành phố Vinh. Ảnh: Minh Quân
Trao giải Nhất toàn đoàn cho Phòng Giáo dục và Đạo tạo thành phố Vinh. Ảnh: Minh Quân

Ở vòng chung kết toàn quốc, tỉnh Nghệ An có 10 bài thi đạt giải, tiếp tục đứng tốp đầu các tỉnh dẫn đầu về số bài đạt giải cao với 2 giải A, 3 giải C, 3 giải Khuyến khích, 2 giải Chuyên đề.

Trao thưởng cho 8 học sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Trao thưởng cho 8 học sinh đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2022. Ảnh: Minh Quân

Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Quyết định tặng Bằng khen kèm tiền thưởng cho 5 cá nhân và thưởng tiền cho 3 cá nhân đã có thành tích đạt giải thưởng Quốc gia.

Danh sách tập thể, cá nhân đạt giải tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Nghệ An lần thứ IV năm 2022

Tập thể
Toàn đoàn Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vinh Nhất
Toàn đoàn Trường THPT Đô Lương 3 - huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nhì
Toàn đoàn Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân
Cá nhân, khối Tiểu học Ngô Ngọc Minh Học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Hà Huy Tập 2, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhất
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Trần Gia Linh Học sinh lớp 8N, Trường THCS Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhất
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Nguyễn Vương Mai Thy Học sinh lớp 12D1, Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nhất
Cá nhân, khối Tiểu học Lê Bảo Trâm Học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân, khối Tiểu học Nguyễn Linh Bảo Ngọc Học sinh lớp 4D, Trường Tiểu học thị trấn Thanh Chương, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Lê Văn Trường Học sinh lớp 8A2, Trường THCS Trần Phú, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Trần Gia Huy Học sinh lớp 9C, Trường THCS Lê Mao, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Vương Trần Huệ Minh Học sinh lớp 11C5, Trường THPT Phan Bội Châu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Đinh Nguyễn Nhật Minh Học sinh lớp 11D1, Trường THPT Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Nhì
Cá nhân, khối Tiểu học Dương Phúc Bân Châu Học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Tiểu học Tôn Thất Hoàng Lâm Học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Tiểu học Trần Nữ Thủy Linh Học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Xuân Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Thùy Linh Học sinh lớp 6B, Trường THCS Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Hoàng Ngô Linh Nhi Học sinh lớp 8B, Trường THCS Bạch Ngọc, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Thị Phương Chi Học sinh lớp 7E, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Nguyễn Lê San San Học sinh lớp 10D1, Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Đàm Phương Anh Học sinh lớp 11A2, Trường THPT Diễn Châu 3, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Võ Ngô Mai Anh Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Diễn Châu 3, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Ba
Cá nhân, khối Tiểu học Vũ Tùng Lâm Học sinh lớp 3E, Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Tiểu học Cao Đặng Bảo Trâm Học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Lê Lợi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Tiểu học Trần Nguyễn Bảo Châu Học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Hòa Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Hoàng Thanh Bình Học sinh lớp 6A3, Trường THCS Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Cao Hoàng Lâm Uyên Học sinh lớp 7E, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Đình Tiến Học sinh lớp 7B, Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Đặng Thị Mỹ Hạnh Học sinh lớp 10D1, Trường THPT Đô Lương 3, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Hồ Thị Nguyệt Học sinh lớp 11A1, Trường THPT Quỳnh Lưu 3, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Trần Lê Bảo Trâm Học sinh lớp 11D1, Trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Trung học phổ thông Trần Thị Quỳnh Trang Học sinh lớp 11C1, Trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An Khuyến khích
Cá nhân, khối Tiểu học Nguyễn Khánh An Học sinh lớp 3B, Trường Tiểu học Nghi Phương, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Cao Thị Quỳnh Trang Học sinh lớp 8A, Trường THCS Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hằng Nga Học sinh lớp 7A, Trường THCS Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Thị Nhung Học sinh lớp 7C, Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Phan Thị Ngọc Minh Học sinh lớp 8B, Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Tiểu học Nguyễn Uyên Linh Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Nghĩa Đồng, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Thái Khắc Việt Dũng Học sinh lớp 8A, Trường THCS Nguyễn Thái Nhự, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Tiểu học Nguyễn Hoàng Bách Học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Ngọc Ánh Học sinh lớp 7C, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Tiểu học Võ Thanh Hằng Học sinh lớp 3C, Trường Tiểu học Yên Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Thị Hà Linh Học sinh lớp 8I, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Bùi Phương Trang Học sinh lớp 7E, Trường THCS Đặng Thai Mai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Tiểu học Lê Thùy Ngọc Thảo Học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Hưng Dũng 2, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Tiểu học Trần Linh Nhâm Học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Đội Cung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Tiểu học Hoàng Thùy Trang Học sinh lớp 4B, Trường Tiểu học Thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An Chuyên đề
Cá nhân, khối Trung học cơ sở Nguyễn Huyền Linh Học sinh lớp 8B, Trường THCS Lý Nhật Quang, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An Chuyên đề

tin mới

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

Hội thảo khoa học 'Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại'

(Baonghean.vn) - Sáng 27/3, tại thủ đô Hà Nội, Học viện Chính trị (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Báo Quân đội Nhân dân và Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) tổ chức Hội thảo khoa học: “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Giá trị lịch sử và tầm vóc thời đại”.

Lao động may Nghệ An

Đẩy mạnh các giải pháp nâng cao tay nghề cho người lao động, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp

(Baonghean.vn) - Năm 2023, công tác giải quyết việc làm của Nghệ An tiếp tục vượt chỉ tiêu kế hoạch khá cao. Tuy nhiên, việc kết nối cung - cầu về lao động - việc làm giữa doanh nghiệp và người lao động chưa chặt chẽ; mặt bằng trình độ tay nghề người lao động còn thấp...

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

Những trải nghiệm thú vị ở Cửa Lò lúc rạng đông

(Baonghean.vn) - Mua hải sản tươi sống ngay khi thuyền vừa cập bến, ghé tay đẩy thuyền cùng ngư dân, dõi mắt nhìn ngư dân nhanh tay gỡ những con cá, con ghẹ trên mắt lưới; thưởng thức món cá nướng thơm lừng ngay bên bếp than nơi bến cá… là những trải nghiệm thú vị của du khách khi đến với Cửa Lò.

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

Tạo động lực để người trẻ dấn thân và cống hiến

(Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Nghệ An.

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

'Phép màu' ở Bệnh viện Ung bướu Nghệ An

(Baonghean.vn) - “Trước đây, để tìm đến và hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn, chúng tôi thường phải về tận các địa phương, nhất là vùng sâu vùng xa. Nhưng bây giờ, chúng tôi chỉ cần đến Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, ở đó luôn có những bệnh nhân khổ nhất, những con người cần hỗ trợ nhất”.

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

Độc đáo hội thi quăng chài ở miền Tây Nghệ An

(Baonghean.vn) - Ngày 24/3, tại xã Châu Kim (Quế Phong) đã diễn ra Hội thi quăng chài lần thứ nhất năm 2024. Đây là hoạt động nhằm duy trì và phát triển nghề chài của địa phương cũng như góp phần làm phong phú thêm các hoạt động trong Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024.

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

Tháng 3 yêu thương nơi biên giới Na Ngoi

(Baonghean.vn) -  Xây dựng đường giao thông, tổ chức bữa cơm yêu thương, tặng quà cho học sinh khó khăn… là những hoạt động của đoàn viên thanh niên xã Na Ngoi và các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về màu áo xanh tình nguyện nơi biên cương Tổ quốc.

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.