47 công trình tham gia Hội thi thiết bị đào tạo tự làm ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 16/10, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm do UBND tỉnh Nghệ An tổ chức đã khai mạc với sự tham gia của 13 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến tham dự và tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Tỉnh ủy đến tham dự và tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia. Ảnh: Mỹ Hà

Đây là hội thi được tổ chức định kỳ 3 năm một lần và là một hoạt động thiết thực có ý nghĩa quan trọng đối với lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Năm 2018, hội thi có 47 thiết bị xuất sắc được lựa chọn từ cơ sở, tập trung vào các lĩnh vực Điện, Điện tử, Điện công nghiệp, Điện dân dụng, Công nghệ ô tô, Cơ khí, Công nghệ hàn và Nông nghiệp.

Thông qua hội thi, đội ngũ cán bộ, nhà giáo có cơ hội thể hiện niềm say mê nghiên cứu khoa học, phát huy tiềm năng trí tuệ để sáng chế ra các thiết bị đào tạo nhằm ứng dụng vào quá trình giảng dạy. Đồng thời, đây cũng là dịp để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giao lưu, học hỏi lẫn nhau về kinh nghiệm sáng chế, cải tiến thiết bị đào tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các giáo viên đạt giải cao tại Hội giảng toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tặng Bằng khen của UBND tỉnh cho các giáo viên đạt giải cao tại Hội giảng toàn quốc. Ảnh: Mỹ Hà

Sau hội thi này, các ngành chức năng, các đơn vị sẽ có điều kiện xem xét, đánh giá sát đúng về thực trạng thiết bị hiện có tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh. Từ đó, có định hướng và giải pháp đầu tư hợp lý, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công nghệ sản xuất hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trước yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Trong lễ khai mạc, UBND tỉnh cũng tặng Bằng khen và khen thưởng cho tập thể và các nhà giáo đạt giải tại Hội giảng Nhà giáo giáo dục chuyên nghiệp toàn quốc. Tại hội giảng này, đoàn Nghệ An có 9/9 giáo viên tham dự và đều đạt giải, trong đó có 2 giải nhì, 1 giải ba và 6 giải khuyến khích và được xếp thứ 3 toàn đoàn, được tặng cờ của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông tham quan gian trưng bày thiết bị tự làm của Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng - Sa bàn huấn luyện lái máy xúc. Ảnh: Mỹ Hà
Đồng chí Nguyễn Văn Thông tham quan gian trưng bày thiết bị tự làm "Sa bàn huấn luyện máy xúc" của Trường Cao đẳng nghề số 4 Bộ Quốc phòng. Ảnh: Mỹ Hà

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.