47 giáo viên xuất sắc được khen thưởng tại Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh bậc mầm mon

(Baonghean.vn) - Thành công của hội thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, thiết thực trong đội ngũ giáo viên ở các nhà trường.

Sáng 5/1, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi tỉnh cấp học mầm non năm 2021.

Các đại biểu tham dự buổi lễ. Ảnh - MH
Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Nguyễn Thị Thu Nhi - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. Ảnh: MH

Hội thi năm nay diễn ra trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, nhưng với sự chuẩn bị chu đáo đã đảm bảo an toàn tuyệt đối. 

Qua gần 1 tháng diễn ra hội thi, ở phần thi biện pháp nâng cao chất lượng trong chăm sóc giáo dục trẻ, Ban tổ chức đã nhận được hồ sơ và tổ chức chấm 334 biện pháp của giáo viên dự thi.

Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi thành công của các giáo viên Trường mầm non Hoa Sen. Ảnh: MH
Tiết mục văn nghệ chào mừng hội thi thành công của các giáo viên Trường mầm non Hoa Sen. Ảnh: MH

Các biện pháp dự thi lần này tập trung vào 3 nhóm chính về: Đổi mới phương pháp giáo dục trẻ, công tác đảm bảo an toàn cho trẻ và 3 biện pháp về phối hợp với phụ huynh trong công tác chăm sóc giáo dục, phòng chống dịch Covid-19.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tổng kết hội thi. Ảnh: MH
Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo phát biểu tại buổi tổng kết hội thi. Ảnh: MH

Nhiều biện pháp có chất lượng xuất phát từ chính thực tiễn chăm sóc, giáo dục trẻ của các giáo viên và là những vấn đề cần thiết cho hoạt động chuyên môn mầm non.

Kết quả đã có 324 giáo viên đạt phần thi trình bày biện pháp nâng cao chất lượng CSGD trẻ, tỷ lệ 97% tổng số giáo viên dự thi. 

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi trao bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các giáo viên xuất sắc. Ảnh: MH
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Thu Nhi trao Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh cho các giáo viên xuất sắc. Ảnh: MH

Ở phần thi thực hành tiết tổ chức hoạt động giáo dục cho thấy, kế hoạch hoạt động và đồ dùng, đồ chơi được giáo viên chuẩn bị công phu, phù hợp với mục tiêu bài học, đối tượng trẻ và yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non.

Sau phần thi này, 320/324 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh theo quy định, chiếm tỷ lệ hơn 95% số giáo viên tham gia. Trong đó có 309 giáo viên đạt điểm trung bình tiết tổ chức hoạt động giáo dục 17 điểm trở lên, tỷ lệ trên 95%; dưới 17 điểm có 15 giáo viên, tỷ lệ 4,6%.

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: MH
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các tập thể xuất sắc. Ảnh: MH

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo biểu dương chúc mừng các thí sinh tham gia Hội thi. Các cô giáo được công nhận giáo viên dạy giỏi lần này là kết quả hội tụ của năng lực, sự tâm huyết, tận tụy với nghề nghiệp, là sự quan tâm chăm lo của nhà trường, là niềm tự hào của toàn ngành.

Từ thành công của hội thi, lãnh đạo ngành cũng kỳ vọng sau khi được công nhận giáo viên dạy giỏi tỉnh, các cô giáo sẽ là trụ cột chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở các nhà trường, là nguồn bổ sung đội ngũ cốt cán chuyên môn cấp học Mầm non của tỉnh nhà, góp phần cùng các địa phương thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non sau sửa đổi, bổ sung. 

Phần thi thực hành của các giáo viên. Ảnh: MH
Phần thi thực hành của các giáo viên. Ảnh: MH 

Thành công của Hội thi đã tạo ra đợt sinh hoạt chuyên môn sâu rộng, thiết thực trong đội ngũ giáo viên ở các nhà trường. Trong thời gian tới, Sở sẽ lựa chọn và tổ chức cho giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh dạy lại các tiết tổ chức hoạt động giáo dục và báo cáo biện pháp được đánh giá xuất sắc, nhằm chia sẻ kinh nghiệm công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong các đợt Hội thảo chuyên môn toàn tỉnh.

Tại buổi tổng kết, ban tổ chức đã trao 6 giải tập thể cho các đơn vị: Trường mầm non Hoa Sen, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Con Cuông, Quỳ Châu, Nghĩa Đàn, Kỳ Sơn, thị xã Cửa Lò.

Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: MH
Sở Giáo dục và Đào tạo khen thưởng cho các giáo viên xuất sắc nhất hội thi. Ảnh: MH

Bên cạnh đó, khen thưởng cho 47 cá nhân có thành tích xuất sắc trong Hội thi. Dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh khen thưởng cho 15 giáo viên có kết quả cao nhất trong Hội thi.

 
Danh sách 47 giáo viên được khen thưởng. Ảnh: MH
Danh sách 47 giáo viên được khen thưởng. Ảnh: MH

tin mới

Thư viện

Để sách trở thành người bạn của học trò

(Baonghean.vn) - Internet phát triển, điện thoại di động, mạng xã hội và rất nhiều mối quan tâm khác khiến giới trẻ ngày nay không còn nhiều người mặn mà với sách. Chính vì thế, gây dựng và phát triển văn hóa đọc trong các nhà trường là điều hết sức cần thiết, dù với ở độ tuổi nào.

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.