5 cựu tổng thống Mỹ cùng xuất hiện tại buổi hòa nhạc gây quỹ

Buổi hòa nhạc với sự tham gia cùng lúc của nhiều cựu tổng thống Mỹ nhằm kêu gọi hỗ trợ cho các nạn nhân sau siêu bão.

5-cuu-tong-thong-my-cung-xuat-hien-tai-buoi-hoa-nhac-gay-quy

Cựu tổng thống Jimmy Carter, George Bush cha, George Bush con, Bill Clinton và Barack Obama (từ trái qua phải) xuất hiện trên sân khấu tại đêm nhạc gây quỹ cho các nạn nhân của siêu bão vào ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Cựu tổng thống Jimmy Carter, George Bush cha, George Bush con, Bill Clinton và Barack Obama cùng tham dự một buổi hòa nhạc được tổ chức tại đại học Texas A&M ở bang Texas vào tối 21/10 để gây quỹ cho các nạn nhân bị ảnh hưởng bởi các trận siêu bão trong thời gian gần đây, AFP đưa tin.

Dù không có mặt ở sự kiện này, Tổng thống Donald Trump cũng gửi thông điệp kêu gọi cứu trợ và lời cảm ơn tới các cựu tổng thống qua video hai phút được chiếu trên màn hình lớn.

Hơn 31 triệu USD tiền quyên góp từ 80.000 người sau đêm nhạc sẽ được dùng để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng của siêu bão Harvey, Irma và Maria, theo văn phòng của cựu tổng thống Bush cha. 

"Tất cả chúng tôi đứng trên sân khấu này vào tối nay đều cảm thấy vô cùng tự hào về cách ứng xử của người dân Mỹ. Khi thấy những người hàng xóm, những người bạn và cả những người lạ cần giúp đỡ, người dân Mỹ sẵn sàng giúp đỡ", cựu tổng thống Obama phát biểu.

Cuối tháng 8, "siêu bão thập kỷ" Harvey đổ bộ vào đông nam bang Texas với sức gió hơn 200 km/h và lượng mưa kỷ lục lên tới hàng chục tỷ m3, đã gây thiệt hại nặng nề về kinh tế và cướp đi sinh mạng của ít nhất 33 người.

Bão Irma đổ bộ vào bang Florida ngày 10/9 với những đợt gió giật lên tới 209 km/h. FEMA, cơ quan liên bang chuyên ứng phó với thiên tai, ước tính 1/4 số nhà cửa trên quần đảo Florida Keys, quần đảo san hô chạy dài hơn 190 km ngoài khơi phía nam của bang, đã bị phá hủy hoàn toàn.

Sau Harvey và Irma, bão Maria càn quét các hòn đảo vùng Caribe và một số đảo của Mỹ. Các siêu bão liên tiếp đổ bộ đã khiến hàng trăm người thiệt mạng và gây tổn thất hàng tỷ đô la. Người dân bị ảnh hưởng vẫn đang khắc phục hậu quả sau bão.

"Vẫn còn việc cần làm", cựu tổng thống Bill Clinton nói. "Đây có thể là một khởi đầu mới nếu chúng ta làm những việc chúng ta cần phải làm và chứng minh rằng trái tim của nước Mỹ, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo hay đảng phái chính trị, vĩ đại hơn mọi vấn đề mà chúng ta đương đầu".

Theo VNE

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó.