5 điều cha mẹ cần áp dụng nếu muốn con trở thành người tốt bụng

Theo Hàn Ly (danviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nuôi dạy con thành công không chỉ là nuôi dưỡng trẻ lớn lên khỏe mạnh, thành công trong sự nghiệp mà còn phải trở thành người có trách nhiệm, lòng nhân ái. Muốn vậy, cha mẹ nên áp dụng những phương pháp sau.

1. Khuyến khích trẻ cùng tham gia hoạt động tình nguyện

Hoạt động tình nguyện được coi là cách tuyệt vời để trẻ phát triển tình cảm với mọi người xung quanh. Hãy khích lệ hoặc cùng con tham gia một số hoạt động tình nguyện để trẻ cảm nhận được niềm vui thực sự khi làm được việc tốt cho người khác. Có thể bắt đầu từ việc giúp những người già neo đơn, những người còn khó khăn xung quanh gia đình bạn.

2. Chia sẻ với người khó khăn hơn

Chỉ cho con thấy những hoàn cảnh khó khăn hơn, những bạn bằng tuổi đã vất vả kiếm sống, thiếu thốn cơm ăn, áo mặc… khuyến khích con tự ủng hộ đồ chơi, quần áo, sách vở, tiền để dành có thể làm từ thiện, thông qua ý tưởng này sẽ giúp trẻ học được chia sẻ những đồ vật của mình để giúp đỡ người khác. Khi trẻ được tự giúp những người bạn cùng trang lứa và cảm nhận được niềm vui của việc cho đi tình yêu thương, trẻ sẽ được khơi dậy, bồi dưỡng lòng nhân ái trong tâm hồn, từng bước hoàn thiện nhân cách.

3. Giữ gìn vệ sinh chung và bảo vệ môi trường

Hãy dạy trẻ không bao giờ xả rác lung tung. Thậm chí có thể nhặt rác vứt thùng rác ở nơi quy định. Không bẻ cành hoa, dẫm lên cây cỏ, không viết, khắc tên bừa bãi lên tường ở lớp, ở các khu vực công cộng. Đồng thời khuyến khích tham gia các hoạt động tại khu phố sinh sống như tham gia dọn dẹp đường phố sạch sẽ, dắt người già qua đường… để giúp trẻ dần hình thành ý thức, trách nhiệm sống trong cộng đồng và thực hiện các hành động hữu ích đối với mọi người xung quanh.

4. Phân công con làm việc nhà giúp cha mẹ

Trẻ cần hiểu rằng bé cũng là thành viên của gia đình, sống dưới cùng một mái nhà, và trách nhiệm của bé là phải cùng giúp đỡ cha mẹ làm việc nhà. Hãy phân công con những việc làm phù hợp lứa tuổi ngay từ khi còn nhỏ, như tự dọn giường, dọn đồ chơi sau khi chơi xong, dọn bàn ăn, lau bàn, quét nhà, rửa bát…nên theo dõi và thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ của trẻ. Bé sẽ cảm thấy tự hào khi chia sẻ việc nhà giúp cha mẹ.

Ngoài những điều trên hãy dạy dỗ và hướng dẫn trẻ làm những điều sau ngay từ nhỏ để trẻ được định hình nhân cách sớm:

- Hãy nói “làm ơn” và “cảm ơn” trong mọi nơi chốn, mọi tình huống.

- Dạy con không bao giời được tham gia vào việc bắt nạt một đứa trẻ khác.

- Dạy con cách quyết định mối quan hệ với mọi người dựa trên tính cách chứ không phải màu da, giới tính, sắc tộc.

- Đối xử tử tế với động vật. Không cho phép trẻ hành hạ chúng.

- Nói “xin lỗi”. Trẻ cần hiểu tầm quan trọng của việc có trách nhiệm khi họ làm sai.

- Hãy tha thứ. Đừng bao giờ giữ một mối thù.

- Mỉm cười là một giá trị của lòng tử tế và nó có tác dụng “lây lan theo dây chuyền”.

- Bên cạnh đó cha mẹ hãy trở thành một tấm gương cho trẻ.

Cách hành xử của cha mẹ tác động mạnh mẽ tới nhân cách con trẻ. Trẻ em học rất nhiều từ cử chỉ, hành vi mà chúng quan sát được từ người lớn. Thay vì chỉ nói với con mình về sự hữu ích của việc quan tâm, giúp đỡ người khác, bạn nên là tấm gương tiên phong thực hiện hoạt động trên một cách thường xuyên để trẻ có thể quan sát và làm theo.

tin mới

Lễ phát động

Ngành Giáo dục phát động thi đua '90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024'

(Baonghean.vn) - Việc tổ chức chương trình nhằm động viên, khích lệ cán bộ, nhà giáo, người lao động cùng học sinh trong toàn ngành thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học, góp phần tạo nên những thành công đối với kết quả tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024.

Hướng nghiệp

Hướng nghiệp cho học sinh: Bắt đầu từ nhà trường

(Baonghean.vn) - Hướng nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với các học sinh, nhất là với học sinh cuối cấp. Hiện nay, đây cũng là nhiệm vụ được các nhà trường quan tâm với mục đích định hướng giúp học sinh có lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế và đúng với đam mê.

Tiếng Anh

Nữ sinh lớp 9 đưa danh hiệu Thủ khoa môn Tiếng Anh về với huyện rẻo cao Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Với 15,15 điểm, Phan Thái Anh Thư, lớp 9B, Trường THCS thị trấn Mường Xén là nữ sinh duy nhất giành giải Nhất và là thủ khoa môn Tiếng Anh (bảng B) tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh năm nay. Phải chờ đến 14 năm, ngành giáo dục huyện Kỳ Sơn mới một lần nữa đạt được thành tích này.

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

Hành trình đến danh hiệu thủ khoa môn Ngữ Văn tỉnh Nghệ An của nữ sinh nghèo Khơ Mú

(Baonghean.vn) - Bố mẹ đi làm thuê, hai anh em ở nhà nương tựa vào nhau để sống. Để có tiền ăn học, Moong Thị Thơm phải đi giữ trẻ thuê nhưng niềm đam mê học Văn vẫn không bao giờ tắt lụi. Kết quả ngọt ngào đến với em khi giành thủ khoa môn Ngữ văn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 vừa qua.

Đại diện các bên tiến hành ký Kế hoạch phối hợp xây dựng mô hình. Ảnh: An Quỳnh.

Nghệ An triển khai mô hình 'Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học'

(Baonghean.vn) - Sáng 12/3, Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lễ ký kết kế hoạch phối hợp trong xây dựng, triển khai mô hình “Giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong các trường học” trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Môn Toán

Kỳ tích của đội tuyển Toán ở ngôi trường mang tên Lý Nhật Quang

(Baonghean.vn) - Với 3 giải Nhất, 1 thủ khoa và 100% thành viên đều đạt giải, đội tuyển Toán của Trường Trung học cơ sở Lý Nhật Quang (Đô Lương) đã làm nên kỳ tích tại Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 9. Thành tích có được không phải bằng sự may mắn mà từ sự kiên trì, vượt khó của cả thầy và trò.

Nhân viên

‘Đường dài’ như biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên trường học đã diễn ra tại Nghệ An nhiều năm qua, dẫn đến rất nhiều khó khăn cho các nhà trường. Trong khi đó, hàng nghìn giáo viên, nhân viên hợp đồng và sinh viên sư phạm mới tốt nghiệp lại khó xin việc dẫn đến nhiều nghịch lý.

 Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

Bỏ 'đặc quyền' của chứng chỉ IELTS là hợp lý!

(Baonghean.vn) - Mấy ngày nay, một số học sinh, phụ huynh và cả giáo viên thường nhắc đến việc Bộ giáo dục và Đào tạo có văn bản chính thức yêu cầu ngành Giáo dục các địa phương bỏ quy định đưa chứng chỉ IELTS vào danh mục điều kiện ưu tiên cộng điểm hoặc tuyển thẳng vào lớp 10.

Tiếng Anh

Không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ để tuyển sinh vào lớp 10: Cần có lộ trình phù hợp

(Baonghean.vn) - Chứng chỉ IELTS lâu nay được xem là giấy “thông hành” để tuyển sinh đầu vào, trong đó có tuyển sinh lớp 10. Chính vì thế, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo ra văn bản về việc không tuyển thẳng hoặc ưu tiên đối với học sinh có chứng chỉ ngoại ngữ nhận được nhiều sự quan tâm.

Y tế học đường

Nhân viên Y tế học đường: Người 'nhiều vai'

(Baonghean.vn) - Y tế học đường đóng vai trò quan trọng trong các nhà trường. Nhưng, hiện nay, công tác này đang gặp nhiều khó khăn khi vừa thiếu về nhân lực, chưa được đầu tư và chế độ chính sách chưa đảm bảo để các nhân viên y tế yên tâm gắn bó với nghề.