5 giáo viên Tổng phụ trách Đội Nghệ An đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) -  Xuất sắc vượt qua 48 môn thi và 4 hoạt động tập thể tại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 do Hội đồng Đội Trung ương tổ chức, Nghệ An có 5 giáo viên Tổng phụ trách Đội đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương. 

Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022 do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Quảng Ninh tổ chức tại Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ (TX. Quảng Yên, Quảng Ninh).

Tham gia Trại Huấn luyện năm nay có 107 trại sinh là giáo viên Tổng phụ trách Đội, cán bộ chuyên trách công tác Đội của 20 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó Nghệ An có 5 đại diện.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương. Ảnh: Quang Thành

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương trao Giấy chứng nhận cho các trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương. Ảnh: Quang Thành

Trong quá trình tham gia trại huấn luyện, các trại sinh đã trải qua 48 môn thi và 4 hoạt động tập thể. Chương trình huấn luyện được thiết kế đảm bảo thiết thực, hiệu quả, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành theo cơ cấu 5 nhóm nội dung: Nghiệp vụ công tác Đội, nghi thức Đội, kỹ năng hoạt động Đội, nghiệp vụ công tác huấn luyện và hoạt động trại

5 giáo viên Tổng phụ trách Đội Nghệ An đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương tại trại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022. Ảnh: Quang Thành

5 giáo viên Tổng phụ trách Đội Nghệ An đạt danh hiệu Huấn luyện viên cấp I Trung ương tại trại Trại Huấn luyện Kim Đồng toàn quốc năm 2022. Ảnh: Quang Thành

Tại lễ bế mạc Trại Huấn luyện, Hội đồng Đội Trung ương đã trao 29 kỷ lục cho 29 trại sinh có kết quả cao nhất ở mỗi môn thi; tuyên dương 6 địa phương có số trại sinh tham gia đông và đạt thành tích cao tại trại huấn luyện; trao Giấy chứng nhận cho 63/107 trại sinh đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Trong đó, có 5/5 giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Các trại sinh của Nghệ An tham gia huấn luyện và thực hiện các nội dung về nghiệp vụ công tác Đội. Ảnh: Quang Thành

Các trại sinh của Nghệ An tham gia huấn luyện và thực hiện các nội dung về nghiệp vụ công tác Đội. Ảnh: Quang Thành

Đây là năm thứ IX Hội đồng Đội Trung ương, Hội đồng Huấn luyện Trung ương tổ chức Trại Huấn luyện Kim Đồng nhằm bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, giúp cán bộ phụ trách Đội giỏi lý luận, thạo kỹ năng, góp phần tham mưu, triển khai hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi; từng bước chuẩn hóa đội ngũ huấn luyện viên các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Danh sách 5 giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

Danh sách 5 giáo viên Tổng phụ trách Đội tỉnh Nghệ An đạt chuẩn Huấn luyện viên cấp I Trung ương.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.